Thật không dễ bỏ lại sau lưng thất bại trước Italia ở bán kết Euro 2012 nhưng với Joachim Loew, ông sẵn sàng chịu thua một trận nữa về tay Argentina vào đêm nay nếu như điều đó giúp ông có cơ hội đánh giá được nhiều gương mặt mới cần cho vòng loại World Cup 2014.
Dù sao thì một chu kỳ mới cũng sẽ đến không chỉ với Mannschaft trong loạt trận giao hữu lần này và điều tuyệt vời cho Loew là trước một đội bóng được đánh giá rất mạnh như Argentina, ông sẽ có cái nhìn chính xác hơn về lực lượng trước khi bước vào vòng loại World Cup 2014.
![]() |
Thực tế thì việc thử nghiệm là không thể tránh khỏi khi hàng loạt những trụ cột của Bayern Munich như Manuel Neuer, Bastian Schweinsteiger, Mario Gomez và đội trưởng Philipp Lahm đều vắng mặt do chấn thương. Tương tự như vậy là bộ đôi đang khoác áo Arsenal, Lukas Podolski và Per Mertesacker.
Nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng vì thế sẽ được trao cho Mesut Ozil và Sami Khedira, những cầu thủ từng có mặt trong đội hình đánh bại Argentina 4-0 ở tứ kết World Cup 2010 và giúp họ có cơ hội khoác áo Real Madrid sau đó. Nói như Khedira thì "dù Basti (Schweinsteiger) có mặt hay không, tôi cũng chấp nhận vai trò của mình. Chúng tôi sẽ đưa ra sân một đội hình rất, rất trẻ và nhiệm vụ của tôi là phải hướng dẫn cho họ."
Sau cùng thì một đội bóng thành công vẫn luôn không ngừng thay đổi chứ đừng nói gì đến một đội bóng được kỳ vọng và thất bại ở Euro 2012 như Đức. Thật không dễ quên đi được trận thua đấy nhưng rồi Mannschaft cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nếu họ muốn làm lại từ đầu ngay từ bây giờ.
Một loạt thay đổi trong đội hình là điều tất yếu phải xảy ra, dù không phủ nhận nhiều trụ cột đã vắng mặt vì chấn thương. Trong khung thành, dự kiến thủ môn đang khoác áo Hannover là Ron-Robert Zieler sẽ bắt thay Neuer. Lên phía trên, Toni Kroos sẽ đá cặp cùng Khedira ở khu vực giữa sân và Marco Reus cũng sẽ có cơ hội chứng tỏ tại sao Borussia Dortmund trả cho Borussia Moenchengladbach 17,5 triệu euro để lấy anh về.
Ngoài ra, tiền vệ 18 tuổi của Schalke, Julian Draxler, có thể được Loew để mắt tới sau khi anh bị loại khỏi đội hình dự Euro 2012.
Còn trên hàng công, lão tướng Miroslav Klose sẽ đá thay Gomez dù đã 34 tuổi. Liệu trong 2 năm tới, chân sút của Lazio có cơ hội đến Brazil hay không, với 64 bàn như hiện tại, Miro có thể san bằng kỷ lục 68 bàn thắng cho Mannschaft của Gerd Muller.
Thực tế thì việc sử dụng Miro đang là tình thế bất đắc dĩ của Loew bởi trong trong khi ở các vị trí khác, ông có rất nhiều lựa chọn thì riêng hàng công, đếm đi đếm lại đội tuyển Đức mới chỉ có Gomez.
So với họ, Alejandro Sabella lại đang đau đầu tìm người đá cặp cùng Lionel Messi, giữa Sergio Aguero của Man City và Gonzalo Higuain của Real Madrid.
Bên cạnh đấy, một vấn đề khác của Argentina là vị trí cánh trái và Sabella sẽ phải lựa chọn giữa Marcos Rojo của Sporting Lisbon hoặc Clemente Rodriguez của Boca Juniors. Ít nhất thì ở vị trí trung vệ, Albiceleste có thể yên tâm phần nào khi ông gọi thêm Fabricio Coloccini, cầu thủ sẽ được xếp dự bị cho Ezequiel Garay và Federico Fernandez.
Nhìn chung, đội hình của đội khách không có nhiều xáo trộn và mục tiêu của Sabella là họ vẫn sẽ duy trì được động lực sau những trận thắng Brazil 4-3 ở giao hữu và Ecuador 4-0 ở vòng loại World Cup, trước khi họ trở lại với các trận gặp Paraguay, Peru trong tháng 9 tới.
Bên lề trận đấu
Đức đều thắng Argentina ở hai trận đấu gần đây tại World Cup. Năm 2006, họ thắng bằng 11m và năm 2010, họ thắng 4-0.
Ngoài Miroslav Klose, không có cầu thủ nào của Đức trong danh sách quá 25 tuổi.
Angel Di Maria và Gonzalo Higuain bên phía Argentina sẽ có dịp đối đầu với các đồng đội ở Real Madrid là Sami Khedira và Mesut Ozil.
Dự kiến đội hình
Đức (4-2-3-1): Zieler – Boateng, Hummels, Badstuber, Schmelzer – Khedira, Kroos – Muller, Ozil, Schurrle -Klose
Argentina (4-4-2): Romero – Zabaleta, Fernandez, Garay, Rojo – Sosa, Mascherano, Gago, Di Maria – Messi, Aguero
Dự đoán: 1-2
Mạnh Hào (theo bongdaso)


Bình luận (0)