Y tế - Văn hóaThư giãn

Sau nhà Đường là nhà nào?

Tạp Chí Giáo Dục

 

Cô Tú ơi! Báo AN ngày 15-10-2008 viết: “Võ Tắc Thiên sau khi lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Chu…”. Có đúng không cô? Sao con đọc trong sách “Lịch sử lớp 10” viết là năm 874 nhà Đường bị lật đổ, đến năm 960 Triệu Khuông Dẫn lập ra nhà Tống, chứ có nói gì đến nhà Chu đâu?
PHƯƠNG THÙY (Đồng Nai) 
 
 – Võ Mỵ Nương (624 – 705) là hoàng hậu của vua Đường Cao Tông. Sau khi Cao Tông mất (năm 683), bà nắm hết quyền bính trong triều, và đến năm 690, chính thức lên ngôi vua, tự xưng là Tắc Thiên hoàng đế, sáng lập ra nhà Chu để thay thế nhà Đường. Nhưng nhà Chu chỉ tồn tại 15 năm, sau đó (năm 705) bị con cháu nhà Đường khôi phục lại. 
Nhà Đường tiếp tục tồn tại đến năm 907 mới chấm dứt. Giai đoạn 907 – 960 là “loạn ngũ đại”, gồm 5 triều đại ngắn kế tiếp nhau: Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu, rồi mới đến nhà Tống (960 – 1279). Như vậy, sách giáo khoa “Lịch sử lớp 10” viết vừa thiếu, vừa sai đấy cháu à!
CÔ TÚ (TTO)
 

 

Bình luận (0)