Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Du ngoạn Hàng Châu

Tạp Chí Giáo Dục

Hàng Châu là vùng đất tơ lụa nổi tiếng, nơi bắt đầu của “con đường tơ lụa” hình thành từ thế kỷ thứ II TCN, nối Trung Quốc với vùng Tây Á kỳ bí

Trên trời có thiên đàng, dưới đất có Tô, Hàng nhị châu” (Ngạn ngữ Trung Quốc)

Hàng Châu thuộc vùng Giang Nam, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, cách Thượng Hải 180 km, là một trong những thành phố thịnh vượng nhất Trung Quốc, được mệnh danh thiên đàng chốn hạ giới với nhiều cảnh đẹp làm xao xuyến lòng người.

Đẹp tựa chốn bồng lai

Vào một chiều tà mùa xuân, tôi đến Hàng Châu. Hàng Châu đón tôi với ánh hoàng hôn đỏ của mặt trời đang chầm chậm rơi xuống Tây Hồ.

Xa xa tháp Lôi Phong lấp loáng trong ánh chiều nhập nhoạng càng trở nên cổ kính và tĩnh mịch. Sáng sớm trời se se lạnh, Tây Hồ phủ một màn sương mỏng mê hoặc, làn nước trong xanh, chốc chốc lại lăn tăn gợn sóng mỗi khi có cơn gió thoảng qua mặt hồ.

Xung quanh hồ là những bụi liễu rủ lơ thơ tựa như dáng các mỹ nữ đang nghiêng mình soi gương. Tây Hồ có diện tích khoảng 6 km2, tương truyền là nơi nàng Tây Thi, một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa đã hóa thân. Bước chân lên thuyền rồng, tôi đi ngoạn cảnh Tây Hồ hòng thưởng thức trọn vẹn 10 cảnh đẹp mà hoàng đế Càn Long đã đề tặng cho nơi này: Buổi sáng mùa xuân trên đê Tô, tiếng chim oanh hót trong bụi liễu, cá bơi lượn dưới ao hoa, hương sen thoảng nhẹ phía sân cong, chuông chiều ở núi Nam Bình, trăng thu trên hồ nước phẳng lặng, ánh trăng phản chiếu ba đầm nước, tháp Lôi Phong trong hoàng hôn, tuyết đọng trên cây cầu gãy và những áng mây chen giữa hai ngọn núi… 

 

 
 
 
 
Hàng Châu còn được gọi là thiên đường nơi hạ giới – Ảnh: Thy An

Cách Tây Hồ không xa là chùa Linh Ẩn, một trong 10 ngôi chùa lớn nhất Trung Quốc với 1.600 năm lịch sử cùng bao lần hưng phế.

Thời nhà Tống, chùa từng có 9 tòa lầu, 18 đình, 72 sảnh đường và trên 3.000 vị sư tăng… Ngày nay, chùa cực kỳ khang trang với 500 pho tượng La Hán đủ các vẻ mặt và tư thế.

Hầu hết các vách đá của chùa đều được điêu khắc chạm trổ công phu với vô vàn các pho tượng Phật uy nghiêm và đường bệ.

Chùa tựa lưng vào ngọn núi Phi Lai Phong (có nghĩa là "núi bay tới") gắn liền với truyền thuyết hòa thượng Tế Công (Tế điên) ăn cắp cô dâu.

Tại một vách núi còn có chỗ lõm vào và bằng phẳng như một chiếc giường đá, được coi là chỗ ngủ của Tế Công, người ta cho rằng du khách chạm tay vào nơi này sẽ rất may mắn.

Gà Cái Bang và thịt kho Tô Đông Pha

Hàng Châu nổi tiếng với trà Long Tĩnh (trà rồng nằm trong giếng). Tên gọi của trà Long Tĩnh do vua Càn Long đặt khi du ngoạn vùng Giang Nam ngài thấy trong đáy giếng lung linh bóng cây trà như hình dáng rồng bay. Từ thời vua Khang Hy đời Mãn Thanh, trà Long Tĩnh được phong là Hoàng Trà.

Ngày nay trà Long Tĩnh là quốc trà của Trung Quốc, chuyên dùng để tiếp đãi các khách quý. Hàng Châu có rất nhiều trà quán, du khách có thể ghé qua để được tận mắt chứng kiến công đoạn chế biến các loại trà, rồi được hướng dẫn cách dùng trà cho đúng điệu.

Thịt gà Cái Bang, thịt kho Tô Đông Pha là những món ăn du khách đừng quên thưởng thức khi thăm thú Hàng Châu. Riêng món gà Cái Bang thì người ta hầm nguyên con với lá sen, mùi vị hơi lạ, ăn rất ngon. Tên gọi Cái Bang vì gà được vị bang chủ Cái Bang tìm ra công thức chế biến.

Còn đối với món thịt kho Tô Đông Pha thì hơi giống thịt kho tàu của Việt Nam. Khi thưởng thức món này, mỗi người được đưa cho một chén đất nhỏ, trong đó có 1 miếng thịt béo ngậy, mùi vị cũng khá hấp dẫn. Sỡ dĩ thịt kho có tên gọi Tô Đông Pha (một  trong bát đại gia thời Đường-Tống) là do ông chế biến ra món ăn này.

Show diễn Tống Thành

Sẽ cực kỳ thiếu sót nếu như đến nơi này, du khách không ghé thăm khu Tống Thành. Nơi đây tái hiện lại cung cách sinh hoạt của đời nhà Tống với cổng thành có lính canh gác, trong thành là cảnh người dân đời nhà Tống đi lại, sinh hoạt buôn bán, vui chơi.

Đặc biệt du khách nên thưởng thức show diễn The Romance of The Song Dynasty cực kỳ hoành tráng, có sự tham gia của hơn 300 diễn viên múa điêu luyện và sự hỗ trợ của công nghệ tia laser.

 

Thông tin cần biết
Đổi tiền: 1 nhân dân tệ ≈ 2.600đ
Để đến Hàng Châu: nên bay đến Thượng Hải với hàng không giá rẻ Shanghai, sau đó đi tàu lửa cao tốc “D” đến Hàng Châu mất khoảng 1 tiếng 20 phút, hoặc đi xe buýt.
Thăm thú Hàng Châu: để tiết kiệm du khách nên đi xe buýt, xe buýt số, giá mỗi lượt đi 1- 1,5 tệ, xe buýt có máy lạnh (có chữ K trước số) giá 2-4 tệ; xe buýt K7 từ nhà ga Hàng Châu đi Tây Hồ chỉ với giá 1 tệ.
Show diễn tại Tống Thành: 220 -250 tệ = 572.000 – 650.000 đồng, cả ngày và tối
Nếu thăm trà quán: nên mua bánh trà, kẹo trà về làm quà, rẻ lại vừa lạ vừa ngon
Đi tour : có thể tham khảo tour tiết kiệm của Saigontourist tại dulichtietkiem.com

Thy An (TNO)

Bình luận (0)