|
Chú Nguyễn Văn Được tranh thủ lúc đợi khách đi xe ôm tại Bến xe Miền Tây xem trận khai mạc World Cup Brazil – Croatia trên điện thoại di động. Ảnh: Phạm Hữu |
Trong lúc truyền hình trả tiền đang sụt giảm lượng thuê bao sử dụng thì truyền hình “di động” (THDĐ) được xem là sự lựa chọn hợp lý cho mùa World Cup năm nay bởi tính tiện lợi và xem được nhiều kênh miễn phí.
Thay đổi cách xem truyền hình
Với ưu điểm xem được các chương trình truyền hình mọi lúc mọi nơi bằng điện thoại di động, thiết bị cầm tay (iPad, tablet), THDĐ được các nhà mạng không ngừng cải tiến, nâng cấp để có đường truyền tốt nhất. Người sử dụng vô tư chọn một kênh truyền hình yêu thích nếu thiết bị được cài đặt 3G hoặc wifi. Nếu như trước đây, điện thoại Nokia N92 là thiết bị di động đầu tiên giúp người sử dụng xem và lưu nội dung các chương trình truyền hình trực tiếp thì nay với việc điện thoại thông minh (smartphone) có giá khá mềm, ai cũng có thể tự trang bị cho mình một chiếc với đa dạng sự lựa chọn như Nokia, Oppo, LG, Samsung, Sony, Apple… Thêm vào đó, tất cả các quán cà phê hiện nay đều được trang bị wifi miễn phí để thu hút khách chính là điểm cộng để THDĐ có cơ hội phát triển ồ ạt. Đặc biệt, THDĐ cũng len lỏi xâm nhập các phương tiện giao thông khi các thiết bị ô tô có tích hợp với phần mềm dẫn đường đều được trang bị những THDĐ màn hình lớn.
Chỉ cần gõ “TV”, “TV free” hoặc “TV online” trên cả 2 ứng dụng Android hay iOS đều nhận về hàng chục kết quả các phần mềm THDĐ đang được sử dụng trong nước. Một lợi thế nổi bật của THDĐ chính là việc không cần đóng một khoản phí nào vẫn có thể xem được các kênh truyền hình trả tiền của ti vi. Chính việc phát triển của THDĐ đã làm thay đổi cách thức xem truyền hình của người dân ở các đô thị từ một hai năm nay. Sẽ bớt đi những hình ảnh dán mắt trước màn hình ti vi to đùng mà chỉ cần một thiết bị dưới 10 inch là người sử dụng tha hồ lướt hết kênh này tới kênh khác. Bên cạnh đó, THDĐ cũng làm thay đổi thói quen sử dụng điện thoại là sẽ tự tạo cho mình một “trung tâm giải trí” trên thiết bị di động thay vì chỉ sử dụng điện thoại để nghe, gọi và nhắn tin một cách đơn thuần. Với những người nghiện các gameshow, truyền hình thực tế thì THDĐ là dịch vụ giúp họ nhanh chóng thỏa mãn nhu cầu. Đặc biệt trong mùa World Cup, THDĐ càng được nhiều giới lựa chọn vì có thể xem trực tiếp K+ mà chất lượng hình ảnh và âm thanh vẫn tốt. Trong đó phải kể tới 4 ứng dụng MyTV, Mobi Tivi, iTivi, proTV với mức phí sử dụng hợp lý, nhiều kênh miễn phí, đường truyền tốt và ít lỗi. MyTV cho phép người sử dụng truy cập hơn 60 kênh truyền hình, còn Mobi Tivi có thể xem được K+ với chất lượng đường truyền ổn định. Hay Mobile TV của nhà mạng MobiFone cũng được nhiều người sử dụng lựa chọn với mức phí 3.000 đồng ngày xem được 31 kênh, hoặc 9.000-10.000 đồng/ tuần cho các gói kênh theo yêu cầu. VTV Mobile sử dụng công nghệ phát hình T-DMB tiên tiến nhất thế giới cho phép người sử dụng xem lại những chương trình chưa xem được; Viet TV cho phép người sử dụng tự thêm những kênh mới. Đặc biệt Vietsmart TV có tới 140 kênh truyền hình, 50 kênh radio nhiều hơn cả VTC (105 kênh), SCTV (120 kênh), K+ (70 kênh).
Những dịch vụ “nuốt” tiền như máy
Hướng đến phân khúc trung cấp, sự phát triển của thị trường THDĐ tỉ lệ thuận với sự phát triển của thị trường thiết bị di động thông minh. Tuy vậy, các nhà mạng vẫn chưa có đầu tư bài bản để xây dựng các dịch vụ THDĐ xứng tầm. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, việc các nhà mạng chưa mạnh dạn thâm nhập thị trường THDĐ vì ở thị trường này còn vướng phải 3 yếu tố “rào cản” là: Chất lượng sóng 3G hoặc wifi ở Việt Nam chưa ổn định dẫn tới tốc độ tải về của các kênh còn quá chậm; cho dù xem THDĐ tiết kiệm tiền bạc nhưng dễ gây nghẽn mạng di động. Hai là nhiều khách hàng cho rằng xem ti vi trên smartphone không “sướng” bằng những màn hình ti vi LCD, LED, OLED với kích cỡ 42-50 inch, vả lại còn rất tốn pin và mất thời gian để sạc. Và ba là các nhà cung cấp dịch vụ THDĐ chưa thu được nhiều tiền bởi người Việt Nam thích xem miễn phí chứ chưa có “thói quen trả tiền”.
Các nhà cung cấp dịch vụ THDĐ có chung một tâm lý là “đợi” nên dùng mọi cách để “nhử” người sử dụng. Với tâm lý “xem cho biết”, nhiều người sử dụng đã phải “ôm cục tức” với các dịch vụ kém chất lượng. VTV plus được xem là “ông vua” của lĩnh vực THDĐ này khi được nhà đài VTV đầu tư nâng cấp hết lần này tới lần khác nhưng chất lượng thì không thay đổi. Anh Trần Văn Tuấn (Q.Tân Phú) cho biết: “Với mức phí 50.000 đồng/tháng, dịch vụ này hứa hẹn sẽ cung cấp 70 kênh có bản quyền, tính năng xem lại chương trình tới 1 tuần nhưng khi “lên lưng cọp” rồi mới té ngửa. Bên đó bắt nạp card mới được xem HBO, tôi cũng làm theo. Nạp xong rồi thì không xem được, bắt nạp thêm card mới cho xem. VTVcab tốt bao nhiêu thì VTV plus dở bấy nhiêu!”. Tương tự, vì yêu thích các phim “bom tấn” của Mỹ, châu Âu mà chị Lương Thúy Hà (Q.10) đã cài đặt phần mềm Xem phim HD trên iPad mini 2 của mình. Có lần chị muốn xem phim X-men nên đã chấp nhận nạp card 50.000 đồng để xem nhưng nạp rồi đường truyền vẫn báo lỗi và khuyên chị “nạp lại!”. Qua tìm hiểu, một loạt ứng dụng của Xem TV HD, tvplus.mobi, Zing TV, SCTV, FPT Play, Viet TV, VTC Play, TV miễn phí… chỉ trưng ra phần mềm cho có chứ các phần mềm được tạo từ 2012 đến nay không hề được nâng cấp, người sử dụng tải về chỉ mất thời gian vì phần mềm đầy lỗi. Đơn cử ứng dụng Bóng đá TV – truyền hình K+ nhận được hàng trăm phản hồi của người sử dụng là một ứng dụng lừa đảo. Ứng dụng này bắt buộc người dùng nhắn tin từ 15.000 đồng đến 200.000 đồng để xem được kênh vệ tinh K+ nhưng hoàn toàn không có, bản thân ứng dụng này cũng không ghi rõ nguồn gốc.
Lộc Sâm


Bình luận (0)