|
Niềm vui của TS sau khi làm tốt các môn thi khối xã hội tại kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ 2012 |
Những năm trước, mặt bằng điểm thi ở các khối được xem là “kén” thí sinh (TS) như kỹ thuật và xã hội thì năm nay đã “đẹp” hơn. Dự kiến điểm chuẩn vào các ngành thuộc khối này cũng sẽ tăng, có ngành tăng đến 2 điểm.
Ngày 24-7, các trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH Văn hóa, ĐH Kiến trúc, ĐH Tài chính Kế toán… tại TP.HCM đã công bố điểm thi.
Khối kỹ thuật điểm “đẹp”
Mặt bằng điểm thi của TS tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM năm nay đẹp hơn năm ngoái, không nhiều điểm 10 nhưng cũng ít điểm 0. Mức điểm trung bình cũng tăng lên.
Năm nay trường có 2 thủ khoa cùng đạt 24 điểm. Đó là em Phan Văn Tươi (Bình Định) thi khối A ngành công nghệ kỹ thuật điện – điện tử (toán 7; lý 8,25 và hóa 8,5 điểm) và em Phạm Hồ Thanh Vinh (TP.HCM) thi khối D1 ngành sư phạm tiếng Anh (môn văn 5,5 điểm; toán 9,5 và tiếng Anh 9 điểm). Ở khối mới A1 trong hơn 2.000 TS dự thi có gần 500 em đạt từ 13 điểm trở lên. Khối A chiếm đông TS dự thi nhất nhưng không có bài thi nào đạt điểm 10, cao nhất có 4 bài thi đạt 9 điểm ở môn toán. Môn lý chỉ 1 bài thi đạt điểm cao nhất (8,5) và môn hóa cũng chỉ 2 TS đạt cùng điểm này. Năm nay toàn khối có đến 3.356 TS đạt mức sàn năm ngoái (từ 13 điểm trở lên). Khối B có 581 TS (chưa tính điểm ưu tiên) đạt mức điểm sàn năm rồi. Con số này ở khối D1 là gần 240 TS. Riêng khối V, TS Diệp Thị Hoàng Oanh (SBD 7) và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SBD 105) cùng đạt điểm cao nhất là 18,5đ.
Tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, năm nay TS dẫn đầu điểm thi đều tập trung hết vào ngành kỹ thuật xây dựng. Trong đó, thủ khoa đạt 27 điểm và 2 á khoa cùng đạt 26 điểm. Toàn trường không có bài thi nào đạt 10 điểm nhưng có khá nhiều điểm 9. Có gần 570 TS đạt điểm 20 trở lên. Điểm cao nhất của khối H và V là 25, mỗi khối có 3 em đạt mức này. Được biết, tổng chỉ tiêu của Trường ĐH Kiến trúc năm nay là 1.200 sinh viên, trong đó tại TP.HCM là 750 chỉ tiêu, tại Cần Thơ là 225 và tại Đà Lạt là 225.
Khối xã hội không còn… thua thiệt
Năm ngoái, Trường ĐH Luật TP.HCM lấy mức điểm thấp nhất là 15. Năm nay, ở mức điểm 18, toàn trường có trên 1.460 TS. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu năm nay chỉ 1.500 TS. Như vậy, khả năng điểm chuẩn tại trường tăng đến 2 điểm, khá cao đối với một trường chủ yếu tuyển nguồn TS bằng khối xã hội. Trong số TS đạt 18 điểm trở lên, đông nhất là khối D1 với hơn 600 em, kế đến là khối C với gần 470 em. Toàn trường có khoảng 3.000 TS đạt tổng điểm 16, trong đó khối C đã chiếm 1.000 em.
Riêng khối C, TS đạt điểm cao nhất ở môn văn là 8,25. Môn sử cao nhất là 9,5 điểm (có 1 TS). Môn địa có 5 TS đạt 9,5 điểm và 8 em đạt 9,25 điểm. Khối D1 có 5 điểm 10 môn toán. Không có điểm tuyệt đối đối với TS thi các môn tự nhiên khối A và A1 vào trường. Ở khối A1, có 2 TS đạt 9,75 điểm môn tiếng Anh.
Cũng có thế mạnh đào tạo khối ngành xã hội nhưng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM năm nay có mặt bằng điểm khả quan hơn năm ngoái. Toàn trường có 850 TS đạt mức điểm từ 13 trở lên (chưa tính điểm ưu tiên), trong khi tổng chỉ tiêu là 900 TS. Như vậy, khả năng điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ lấy mức sàn cho nhiều ngành. Đặc biệt, một số ngành có lượng TS dự thi rất ít so với chỉ tiêu như kinh doanh xuất bản phẩm (chỉ tiêu 120 nhưng chỉ có 95 TS đạt tổng điểm 13 trở lên); văn hóa học (chỉ tiêu 100 nhưng chỉ có 51 TS đạt tổng điểm từ 13 trở lên); khoa học thư viện (chỉ tiêu 60 nhưng chỉ có 28 TS đạt 13 điểm trở lên); ngành văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam (chỉ tiêu là 40 thì chỉ có 12 TS đạt từ 13 điểm trở lên)…
Dự kiến trường này sẽ phải tuyển thêm rất nhiều ở các nguyện vọng còn lại.
Bài, ảnh: M.T


Bình luận (0)