Kinh tế - Giáo dụcChuyện doanh nghiệp

Khủng hoảng kinh tế là cơ hội vàng cho doanh nghiệp mới

Tạp Chí Giáo Dục

Theo tôi thì chúng ta không nên bi quan về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay, vì dân ta thường bảo "trong cái khó ló cái khôn". (Phạm Quang Thái)

Giả sử nền kinh tế không gặp khủng hoảng thì nhờ vào vị thế của mình, các công ty lớn kém hiệu quả vẫn sẽ tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh trước công ty nhỏ mới ra đời. Vậy khủng hoảng tạo ra vạch xuất phát mới cho thời đại mới.

Khi khủng hoảng nổ ra thì các tập đoàn với bộ máy hoạt động kém hiệu quả sẽ gặp nhiều khó khăn nhất. Những điểm yếu của các tập đoàn này sẽ phơi bày. Và khi họ rơi vào khủng hoảng, tài sản và các giá trị cạnh tranh khác sẽ bị bán ra với giá rất rẻ, và lúc đó là thời điểm quan trọng để các công ty nhỏ thực hiện giấc mơ của mình.

Nhân công của các công ty lớn bị phá sản là lực lượng sản xuất có bề dày kinh nghiệm rất tốt và là nguồn nhân lực đầy tiềm năng với giá rẻ sẵn sàng cung cấp cho các công ty mới. Khủng hoảng tạo cơ hội cho các công ty nhỏ làm ăn hiệu quả con đường tiến lên. Riêng đối với các tập đoàn lớn thì khủng hoảng kinh tế sẽ là thời điểm họ kiện toàn lại bộ máy, rà soát lại các bộ phận kém hiệu quả để loại bỏ. Khủng hoảng gia tăng chất lượng của cả quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất.

Tuy nhiên khủng hoảng cũng sẻ tạo nên những tập đoàn vô cùng lớn có tầm ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực và tạo nên thế độc tài tuyệt đối, bởi vì các tập đoàn lớn sẽ mua bán lẫn nhau trước khi bán lại cho các công ty nhỏ hơn.

Đối với phần đông các người lao động thì nguy cơ mất việc là rất cao, tuy nhiên trong giai đoạn này cũng chứng minh được người nào có năng suất lao động cao hơn, và khủng hoảng thúc đẩy người lao động hoạt động nhiệt tình hơn để giữ chỗ làm và có cơ hội thăng tiến cao hơn nữa.

Nhưng nếu tôi chỉ phân tích toàn là các ưu điểm của khủng hoảng thì các bạn có thể hỏi tôi vậy tại sao người ta không ăn mừng khủng hoảng? Hay bây giờ ta phải làm gì trong khủng hoảng?

Chính phủ, các tập đoàn lớn, công ty nhỏ và người lao động là các lực lượng đẩy lùi khủng hoảng hiệu quả nhất.

Chính phủ ưu tiên làm mọi biện pháp giảm giá hàng lương thực, thực phẩm, giúp cho người dân luôn có bữa ăn đầy đủ với giá rẻ nhất. Bạn thử nghỉ điều gì khi thế giới luôn bảo khủng hoảng, riêng ở nước ta thì một buổi cơm chỉ có giá 4.000-5.000 đồng. Người ta có thể không coi phim, không đi du lịch chứ không thể không ăn. Giá lương thực giảm, thì người lao động nghèo chiếm phần lớn dân số hiện nay sẻ ổn định cuộc sống, và giảm áp lực lương lên các công ty giúp tăng sức cạnh tranh của VN trên trường quốc tế.

Theo VnExpress

Bình luận (0)