|
Người tiêu dùng nên tỉnh táo để tự bảo vệ mình, hạn chế sử dụng các loại ống hút
|
Thông tin ống hút Trung Quốc làm từ nhựa phế thải có chứa chất gây ung thư vừa được phía Trung Quốc công bố khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang. Bởi từ lâu, ống hút đã là vật dụng đi kèm không thể thiếu cùng với thức uống giải khát.
Thị trường ống hút tại TP.HCM vô cùng đa dạng với nhiều mẫu mã, màu sắc được bán ngập các chợ, các cửa hàng đến sử dụng tại các quán giải khát, quán ăn. Phần nhiều chúng đều không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Nhập nhằng xuất xứ
Hỏi mua bịch ống hút dùng để bán nước giải khát, người phụ nữ chủ một cửa tiệm tạp hóa tại chợ An Đông (Q.5) đon đả chào mời. Theo chị này, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại ống hút, mức giá dao động từ 15-80 ngàn đồng/bịch, tùy bịch lớn nhỏ, chất lượng và mẫu mã ống hút. Hàng do Việt Nam sản xuất được gọi là hàng công ty, còn lại là hàng “nhập” từ Trung Quốc, có giá rẻ hơn hàng Việt Nam từ 10-15 ngàn đồng/bịch.
Qua tìm hiểu tại nhiều cửa hàng ăn uống và giải khát, chúng tôi nhận thấy, loại ống hút thường được sử dụng là loại theo cách gọi của người bán là hàng “nhập” từ Trung Quốc, có nhiều màu sắc đa dạng, nhựa rất mềm, dẻo, dễ dàng gấp lại được. Trên bao bì không có bất kỳ thông tin nhãn mác nào.
Thậm chí, bà Trần Thu Hường, chủ một cửa hàng tạp hóa tại chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình) còn cho biết, ống hút được bán đều là hàng Việt Nam. Nhưng khi được hỏi về thông tin ghi trên bao bì sản phẩm, bà Hường nói, thông tin được ghi ở bao bì lớn, đến khi bán lẻ từng bịch một nên không có ghi?!?
Loại ống hút dùng tại các quán trà sữa trân châu thì to và cứng hơn. Theo một nhân viên phục vụ tại một quán trà sữa trên đường Võ Văn Tần (Q.3) thì những loại ống hút này cũng không có thông tin sản phẩm rõ ràng, chúng được đóng trong các bịch nilon to, đôi khi được ghi bằng dòng chữ Trung Quốc.
Người tiêu dùng tự bảo vệ mình
Dù có thông tin ống hút Trung Quốc được sản xuất từ nhựa tái chế chưa qua xử lý cùng chất tạo màu công nghiệp với màu sắc bắt mắt, chứa chất độc có thể tan vào nước gây nguy hại đến sức khỏe của con người, thậm chí còn có khả năng gây vô sinh và ung thư, tại thị trường Việt Nam, loại sản phẩm này vẫn được bày bán và sử dụng tràn lan, có nguy cơ đe dọa sức khỏe con người. Tuy nhiên, cả người bán và người mua đều chưa ý thức được tác hại của loại ống hút nhựa.
“Lâu nay mình vẫn dùng khi mua nước mía hay cà phê mang đi, không hề nghĩ nó có thể độc hại như thế” – bạn Đỗ Diễm Hằng, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ngỡ ngàng cho hay khi đang mua cà phê tại một xe bán nước dạo gần trường.
“Tôi bán bao nhiêu năm nay có thấy cơ quan nào kiểm tra loại mặt hàng ống hút đâu. Thời gian qua cũng không có bất kỳ cơ quan nào đến hỏi về mặt hàng này” – bà Trần Thu Hường chủ tiệm tạp hóa tại chợ Phạm Văn Hai cho biết.
Theo TS. Nguyễn Du Sanh, Trưởng khoa Sinh học ĐH KHTN TP.HCM thì rất ít những sản phẩm như ống hút được sản xuất từ nhựa nguyên sinh vì sẽ đội chi phí bán rất cao và nhựa phải được lựa chọn kỹ lưỡng. Nên đa phần chúng được tái chế từ nhựa phế thải. Và đặc biệt đối với những loại ống hút dày, cứng và to như dùng để uống trà sữa thì mức độ những hợp chất không an toàn sử dụng sẽ cao hơn rất nhiều. Các loại nhựa phế thải chưa qua xử lý kỹ sẽ rất nguy hiểm bởi tiềm tàng những chất độc hại cho cơ thể con người như chất Monomer. Chất này có khả năng tan trong nước, dễ dàng đi vào cơ thể người khi sử dụng.
Tính đến nay, loại mặt hàng ống hút dường như vẫn bị thả nổi và buông lỏng quản lý trên thị trường, chưa có sự vào cuộc kiểm tra của các cơ quan chức năng. Người tiêu dùng nên tỉnh táo để tự bảo vệ mình, hạn chế sử dụng các loại ống hút. Vì rất có thể, người tiêu dùng đang tự tay đưa chính nhựa phế thải vào cơ thể mình.
Bài, ảnh: Yến Hoa
| TS. Nguyễn Du Sanh cho biết thêm, trong quá trình sản xuất, các cơ sở sẽ cho thêm các loại hóa chất kết hợp cùng nhựa để làm mềm, dẻo, dai hoặc tạo màu cho nhựa. Và những hợp chất này cũng sẽ gây độc hại nếu không được xử lý kỹ. |


Bình luận (0)