Sự kiện giáo dụcTin tức

Ngoại trưởng Nhật Bản thăm Việt Nam

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 15.7, Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gemba sẽ có chuyến thăm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.  


Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gemba.
Theo Đại sứ Nhật Yasuaki Tanizaki, vấn đề xung đột biển Đông sẽ được đề cập trong cuộc hội đàm giữa ông Gemba và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Gemba diễn ra vào thời điểm quan hệ song phương hai nước có những bước “nhảy vọt” – theo mô tả của Đại sứ Tanizaki. Quan hệ Nhật – Việt hiện đã mở rộng trong lĩnh vực hợp tác an ninh và quốc phòng, thể hiện qua chuyến thăm Nhật Bản của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh vào tháng 10.2011. Nhật Bản và Việt Nam cũng đang xem xét các chương trình hợp tác an ninh biển và cứu hộ trên biển.
Năm 2011, Nhật đã đưa ra cam kết ODA kỷ lục cho Việt Nam, ở mức 270 tỉ yen (khoảng 3,3 tỉ USD) nhằm giúp Việt Nam thực hiện chiến lược công nghiệp hóa đất nước. Trong nửa đầu năm 2012, Nhật dẫn đầu về lượng vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, với 3,54 tỉ USD gồm 2 dự án lớn là Cty sản xuất lốp ôtô tại Hải Phòng và dự án thành phố Tokyu tại tỉnh Bình Dương (1,2 tỉ USD).
Theo Đại sứ Tanizaki, đây là những tín hiệu rất tích cực về thành công trong quan hệ song phương hai nước. Các số liệu về đầu tư còn cho thấy một làn sóng mới của các Cty Nhật tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại VN.
“Các Cty Nhật muốn tăng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài để tránh tác động từ sự tăng giá của đồng yen, cũng như tránh việc thiếu hụt nhân lực lao động như cán bộ kỹ thuật do dân số già. Họ cũng muốn xây dựng cơ sở sản xuất tại chính các trung tâm tiêu thụ như Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan – nơi tầng lớp trung lưu đang tăng lên” – Đại sứ Tanizaki cho hay.
“Chính phủ Việt Nam đang có những cải thiện lớn về môi trường đầu tư, vì vậy, hy vọng làn sóng mới này sẽ bền vững và còn tăng lên” – ông Tanizaki nhấn mạnh. Tuy nhiên, Đại sứ Nhật cũng khuyến cáo Việt Nam đang đối mặt với sự cạnh tranh lớn hơn từ các môi trường đầu tư khác trong khu vực, trong đó có sự nổi lên của Myanmar.
Liên quan đến thông tin về việc Cty điện lực Tokyo (TEPCO) rút khỏi dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, Đại sứ Tanizaki cho rằng điều này không ảnh hưởng đến dự án này. Vì, đối tác chính trong dự án với Việt Nam là Tập đoàn Phát triển điện hạt nhân quốc tế Nhật Bản (JINED) bao gồm 9 Cty điện lực, trong đó có TEPCO. “Các Cty điện lực Nhật Bản này tham gia vào các dự án quan trọng  của JINED, trong đó có các dự  án tại Việt Nam.
TEPCO cũng có ý định hợp tác với JINED trong việc thực hiện các dự án này” – ông cho biết. Báo cáo khảo sát khả thi của dự án dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2012.
Phương Thủy
Theo Lao Động

Bình luận (0)