Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trẻ bị xâm hại tăng do… thiếu trách nhiệm

Tạp Chí Giáo Dục

Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vừa thiếu lại vừa yếu. 1.385 vụ xâm hại trẻ em đã được phát hiện từ đầu năm 2011 đến nay.
Ngày 27-12, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em 2008-2011.
Theo bà Phạm Hạnh Sâm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tính chất tội phạm xâm hại trẻ em ngày càng nghiêm trọng, phức tạp. Trẻ bị xâm hại là nạn nhân của bạo lực và người có hành vi bạo lực với trẻ lại chính là cha mẹ, người thân, thầy cô giáo của trẻ.
Bà đưa ra ba nguyên nhân dẫn đến trẻ bị xâm hại là do sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi khi trẻ chuyển dần từ trẻ em sang tập làm người lớn, tâm sinh lý biến đổi thất thường, dễ cáu giận, ưa tranh chấp, thích nổi loạn… Hoàn cảnh kinh tế gia đình của trẻ khó khăn, cha mẹ ly hôn khiến trẻ bỏ học, chán nản đi lang thang, là “con mồi” dễ bị xâm hại về tình dục. Cuối cùng là phía nhà trường và cộng đồng xã hội. Xu hướng bạo lực từ phía giáo viên ảnh hưởng đến tinh thần học sinh, làm các em không còn tin vào nhân cách người thầy, làm lệch lạc chuẩn mực đạo đức xã hội mà các em phải được lĩnh hội nhờ quá trình giáo dục. Trong khi đó, môi trường xã hội với sự lan truyền văn hóa đồi trụy qua nhiều kênh, trò chơi bạo lực ảnh hưởng đến trẻ và không thể lường được hậu quả.

Trẻ lang thang, vào đời sớm là một trong những đối tượng dễ bị xâm hại.
Bà Lê Thị Hồng Liên, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho rằng: Nguyên nhân bạo lực, xâm hại trẻ tăng từ khi Ủy ban Dân số, Gia đình, Trẻ em giải thể và từng bộ phận của ủy ban này sáp nhập vào các sở, ngành thiếu đi sự phối hợp, chỉ huy từ một đầu mối. Khi vụ việc xảy ra lại thiếu sự phối hợp để giải quyết rốt ráo, đồng bộ, thậm chí thiếu sự chỉ đạo của chính quyền nên khó kịp thời và dứt điểm được vì còn phải… chờ nhau.
Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nêu quan điểm: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, TP cần tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, ban hành nghị quyết chuyên đề của HĐND về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ. Các tỉnh, thành phố cũng cần nghiên cứu, thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ, mạnh dạn giao thẩm quyền nhiều hơn cho các cơ quan thường trực của ban chỉ đạo, làm rõ trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể thông qua quy chế hoạt động, giao ban định kỳ, quy định chế độ thông tin báo cáo cho thường trực ban chỉ đạo.
Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vừa thiếu về số lượng, yếu về chất lượng lại luôn có sự biến động do thay đổi về cấu trúc tổ chức. Trước 2007 có khoảng 160.000 cộng tác viên chăm sóc, bảo vệ trẻ ở thôn bản thì đến nay chỉ còn 7.000 cán bộ. Cấp huyện trước đây có 2-3 cán bộ chuyên trách thì nay chỉ một người, thậm chí có nơi cán bộ phải kiêm nhiệm. Cấp tỉnh thì trước đây 6-7 người nay còn 3-4 người.
Cần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quy trách nhiệm rõ ràng của gia đình, chính quyền cơ sở, các tổ chức xã hội và có chế tài cụ thể theo luật định. Và quan trọng là mỗi địa phương phải có ngân sách chi cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ như y tế, giáo dục.
TS NGUYỄN ĐÌNH TÔN,Trưởng ban Vận động chính sách – Hội Bảo trợ quyền trẻ em Việt Nam
1.385 vụ xâm hại trẻ em đã được phát hiện từ đầu năm 2011 đến nay, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). Trong đó, trẻ bị giết là 51 em; gây thương tích cho 128 em; mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt 25 trẻ và hiếp dâm, dâm ô, giao cấu với 788 trẻ; còn lại là những tội danh khác. Án xâm hại tình dục trẻ em chiếm 60% số vụ xâm hại trẻ. QUỐC VIỆT
QUỐC VIỆT
Theo Pháp Luật

Bình luận (0)