Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Con chung thân, cha 20 năm tù vì “bệnh” hung hăng

Tạp Chí Giáo Dục

Bức xúc vì câu nói "Đi như hai ông để ôtô cán chết à?" của anh Tài, ông Tại bảo con trai đuổi theo xem "Đó là thằng nào". Khi đuổi kịp, Trọng ép xe anh Tài dừng lại và nói "Mày không biết tao là ai à?". Sau đó hai bên lời qua tiếng lại, 2 bên xô xát . Ông Tại sai con trai đánh chết anh Tài…

Đi xe máy đánh võng trên đường gây cản trở giao thông, ông Tại và con trai bị người đi đường phê bình. Lẽ ra, cha con ông Tại phải biết tiếp thu lời góp ý chân thành và tự điều chỉnh hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông trên đường. Nhưng thay vì việc nghe góp ý, ông Tại lại sai con đuổi theo để "xử lý" người đi đường ngay cả khi nạn nhân mất hoàn toàn khả năng chống trả.
Sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại địa bàn xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, chiều 27/4, HĐXX đã kết thúc phiên tòa. Bị cáo là Đỗ Lê Trọng, 25 tuổi và Đỗ Lê Tại, 49 tuổi, cùng trú tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Nạn nhân là anh Phạm Văn Tài, SN 1976, là người cùng xã với bị cáo.
Hai cha con bị cáo Tài và Trọng tại tòa.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tối 28/11/2010, sau khi ăn cơm nhà người quen, Trọng lấy xe máy chở ông Tại về nhà. Đến đoạn cầu vượt Khê Hồi, xã Hà Hồi, Trọng đi xe máy đánh võng. Lúc này, anh Phạm Văn Tài đi xe máy chở vợ và con ở phía sau xe Trọng đã vượt lên. Khi đi ngang xe Trọng, anh Tài nói "đi như hai ông để ôtô cán chết à", rồi anh Tài rẽ đi hướng khác.
Bức xúc vì câu nói của anh Tài, ông Tại bảo con trai đuổi theo xem "đó là thằng nào". Khi đuổi kịp, Trọng ép xe anh Tài dừng lại và nói "Mày không biết tao là ai à?".
Sau đó hai bên lời qua tiếng lại, 2 bên xô xát. Ông Tại sai con trai đánh chết anh Tài. Trọng lấy con dao bấm để sẵn trong người đâm anh Tài nhiều nhát. Bị thương nặng, anh Tài bỏ chạy vào nhà một người dân ở gần đó để tránh, nhưng Trọng đuổi theo và tiếp tục dùng dao tấn công nạn nhân gây thương tích nghiêm trọng. Do có nhiều người can ngăn nên Trọng không đánh anh Tài được nữa.
Gây án xong, ông Tại và Trọng bỏ chạy. Còn anh Tài trên đường đi cấp cứu đã tử vong.
Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, dù ông Tại không trực tiếp sát hại nạn nhân nhưng đã kích động con trai đuổi đánh khiến nạn nhân bị chết, nên ông Tại phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm.
Tại tòa, hai bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trọng mức án chung thân; bị cáo Tại 20 năm tù giam. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc các bị cáo phải bồi thường về dân sự cho gia đình bị hại theo luật định.
Theo Nguyễn Hưng – CAND

 

 

Bình luận (0)