Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nỗi niềm với văn hóa đọc

Tạp Chí Giáo Dục

Nên tập cho trẻ thói quen đọc sách
Ảnh: Th.Lê

Có một thực tế là hiện nay, văn hóa đọc có nguy cơ xuống cấp ở tuổi học trò. Các em vẫn chưa có ý thức tạo riêng cho mình một tủ sách yêu thích trong góc học tập ở nhà để hằng ngày đọc. Đáng ngại hơn, các em không dành thời gian rảnh cho việc đọc sách mà tụ tập, la cà ở các tiệm internet và trò chơi điện tử mang tính bạo lực. Làm thế nào để văn hóa đọc trở thành một thói quen, một nhu cầu thiết yếu đối với học sinh là điều không dễ nhưng cũng không quá khó. Để thu hút được các em, các nhà viết sách cần có cách nhìn đổi mới hơn nữa. Những câu chuyện được trình bày trong sách nên giản dị, hấp dẫn để từ đó các em có thể tìm đọc và rút ra được bài học về cách ứng xử, về thái độ tình cảm đúng đắn trong cuộc sống đời thường. Điều quan trọng nữa là thư viện, nhà trường cần trang bị đầy đủ những quyển sách có nội dung hấp dẫn, mang ý nghĩa giáo dục cao. Người quản lý thư viện, thầy cô giáo phải có tinh thần trách nhiệm cao trong việc hướng dẫn các em đọc. Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt câu lạc bộ giới thiệu sách, nói lên tác dụng của sách do chính các em cảm nhận, trao đổi để các em hiểu được sách luôn là người bạn tốt không thể thiếu được đối với mỗi người. Ngay cả ông bà, cha mẹ cũng nên là tấm gương trong việc đọc sách để con cháu noi theo và hình thành thú vui đọc sách.

Thái Khuê (quận 9 – TP.HCM)

Bình luận (0)