|
|
Những bài học kinh nghiệm quản lý hoạt động dạy học ở trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) để nâng cao chất lượng giáo dục (ảnh) là những điều tâm huyết rút ra sau hơn 20 năm làm Giám đốc Trung tâm GDTX quận Phú Nhuận của NGƯT.TS Ninh Văn Bình, hiện là Trưởng phòng GD-ĐT quận Phú Nhuận – TP.HCM.
Nói như PGS.TS Tô Bá Trượng, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thì: “Nội dung quyển sách, tác giả đã tập trung phân tích, lý giải góp phần làm rõ bản chất của GDTX, của trung tâm GDTX. Từ việc phân tích vị trí, vai trò chức năng nhiệm vụ đến các thuộc tính của nó, tác giả đã xác định trung tâm GDTX là mô hình giáo dục mới và mở, cả về thiết chế lẫn về quy mô đào tạo… Bằng kinh nghiệm thực tế, tác giả đã rút ra được các biện pháp quản lý trong quá trình dạy học, phù hợp với đặc điểm của trung tâm GDTX nói chung và TP.HCM nói riêng. Có thể nói, những bài học kinh nghiệm ở đây đã được đúc kết từ thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo nói chung và GDTX nói riêng…”.
Sách do NXB Lao động ấn hành năm 2013. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
K.NGUYÊN
|
Cháy máy vì nghẹt xăng
Theo bác sĩ Lương Lễ Hoàng thì có nhiều bệnh chứng, từ cao huyết áp bước qua tiểu đường cho đến ung thư, không đến độ quá nghiêm trọng trong diễn tiến, không nhiêu khê vì di chứng, nếu có cách nào giữ được vận tốc của dòng máu với nhịp sinh học, đừng quá nhanh nơi cần chậm. Hay tốt hơn nữa, đừng quá chậm nơi eo hẹp, nơi mạch máu nhỏ li ti, nơi cách xa trái tim. Nếu nói theo đông y, hễ huyết hành thì bất thống. Muốn hết đau, muốn giảm bệnh máu phải thông. Từ nhận thức đó, ấn phẩm Cháy máy vì nghẹt xăng (ảnh) nhằm giới thiệu đến bạn đọc góc nhìn thực tiễn về tầm quan trọng của liệu pháp “họa huyết”. Cho dù nếu trăm người đọc sách này, chỉ có một người phòng được bệnh thì vẫn đáng công trong thời buổi bệnh tật rõ ràng đang chiếm “kèo trên” vì thầy thuốc tuy không thiếu thuốc đặc hiệu nhưng vẫn đang lúng túng với mục tiêu phòng bệnh hơn chữa bệnh.Cháy máy vì nghẹt xăng là cuốn sách của bác sĩ Lương Lễ Hoàng gồm 22 bài viết liên hoàn là 22 trọng điểm để bảo vệ sức khỏe cho mọi đối tượng. Sách do NXB Văn hóa – Văn nghệ ấn hành.
Tuy An
|

Theo bác sĩ Lương Lễ Hoàng thì có nhiều bệnh chứng, từ cao huyết áp bước qua tiểu đường cho đến ung thư, không đến độ quá nghiêm trọng trong diễn tiến, không nhiêu khê vì di chứng, nếu có cách nào giữ được vận tốc của dòng máu với nhịp sinh học, đừng quá nhanh nơi cần chậm. Hay tốt hơn nữa, đừng quá chậm nơi eo hẹp, nơi mạch máu nhỏ li ti, nơi cách xa trái tim. Nếu nói theo đông y, hễ huyết hành thì bất thống. Muốn hết đau, muốn giảm bệnh máu phải thông. Từ nhận thức đó, ấn phẩm Cháy máy vì nghẹt xăng (ảnh) nhằm giới thiệu đến bạn đọc góc nhìn thực tiễn về tầm quan trọng của liệu pháp “họa huyết”. Cho dù nếu trăm người đọc sách này, chỉ có một người phòng được bệnh thì vẫn đáng công trong thời buổi bệnh tật rõ ràng đang chiếm “kèo trên” vì thầy thuốc tuy không thiếu thuốc đặc hiệu nhưng vẫn đang lúng túng với mục tiêu phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Bình luận (0)