Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Đánh bóng” thành “sao”

Tạp Chí Giáo Dục

Hồ Ngọc Hà hát song ca cùng nhóm V.Music. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Khi nền công nghiệp âm nhạc thời hiện đại đang phát triển rầm rộ thì việc ca sĩ tiếp thị và quảng cáo tên tuổi là điều không thể thiếu. Có thể gọi nôm na đó là những chiêu thức “đánh bóng” của họ.
Muôn hình vạn trạng
Có thể nói, các ca sĩ ngày nay đều ý thức rõ thế mạnh của nền công nghệ âm nhạc nên dù đã là “sao” hay mới “ngấp nghé sao” cũng cần phải liên tục “đánh bóng” mình. Có muôn hình vạn trạng chiêu thức được áp dụng để các ca sĩ “đánh bóng”, nhưng thường được chia ra làm hai loại: Trực tiếp và gián tiếp. “Đánh bóng trực tiếp” thường xuất phát từ chủ ý và có kế hoạch của ca sĩ hay công ty đang độc quyền của ca sĩ đó. Công ty Nhạc Xanh khi độc quyền ca sĩ Nhật Tinh Anh cũng đã áp dụng chiêu thức song ca với ca sĩ Khánh Ngọc, ca khúc Vầng trăng khóc lên đến đỉnh và họ nhanh chóng được khán giả trẻ yêu thích. Nhóm nhạc nam V.Music cũng trở thành nhóm nhạc thần tượng của tuổi teen hiện nay chính là nhờ có rất nhiều MV hát song ca với Hồ Ngọc Hà. Công ty Cánh Chim Việt thì cho “gà” Dương Triệu Vũ hát song ca cùng Đàm Vĩnh Hưng, Bảo Thy để đảm bảo cho độ “hot” mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Một cách “đánh bóng trực tiếp” khá “phổ thông” nữa là làm liveshow và “đổ bộ” vào làng nghệ thuật thứ bảy. Có người thành công rực rỡ và cũng có người bị khán giả “ném đá” nhưng dù thế nào, khen hay chê thì họ cũng đã thành công vì không bị khán giả lãng quên…
Hoạt động “đánh bóng gián tiếp” là nhờ qua người khác, cụ thể là các trang báo mạng. “Chuyện tình” của các ca sĩ Khổng Tú Quỳnh – Ngô Kiến Huy, Đông Nhi – Ông Cao Thắng, Trịnh Thăng Bình – Yến Nhi… công khai được các báo mạng và nhiều kênh truyền hình dành cho giới trẻ khai thác triệt để. Chưa biết những “chuyện tình” sẽ đi đến đâu nhưng thực tế nhờ đó mà các cặp đôi này chạy show mệt nghỉ.
Trước đây, khi mới bước chân vào làng nghệ, ca sĩ luôn nghiêm túc giữ mình, giữ tiếng để còn được công chúng yêu thương. Thế nhưng, với sự phát triển quá nhanh của công nghệ giải trí, dù ai cũng biết rõ cái giá phải trả cho những scandal là như thế nào nhưng họ vẫn chấp nhận chúng cho mục tiêu của mình. Ngoài những scandal do vô tình vướng phải, ca sĩ bây giờ còn chủ động tạo ra scandal, chủ động đẩy scandal đến mức họ mong muốn để công chúng quan tâm như một đề tài trong các câu chuyện trà dư tửu hậu. Sau liveshow cách đây vài năm thất bại, nam ca sĩ Lâm Chí Khanh mất hút khỏi thị trường âm nhạc và hiện đang trở thành “điểm nóng” khi trở lại cùng sự kiện chuyển giới tính với nghệ danh mới Khanh Chi Lâm là một minh chứng.
Những điều cần nói…
Không ai phủ nhận sự tồn tại của công nghệ “đánh bóng” trong công nghiệp âm nhạc, bởi nhờ nó mới có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao trẻ trong một “biển rừng” ca sĩ như hiện nay. Điều đáng nói ở đây là ứng dụng công nghệ như thế nào cho đạt hiệu quả thật sự và ít rủi ro nhất. Về vấn đề này, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung – Thường trực Hội Âm nhạc TP.HCM cho biết: “Theo tôi, chiêu thức “đánh bóng” tên tuổi của các ông bầu cho ca sĩ độc quyền của mình chủ yếu tìm doanh thu là chính chứ không nghĩ tới vai trò tác động nghệ thuật đối với đời sống con người. Mặt khác, với một ca sĩ, quan trọng nhất là bên cạnh tài năng, còn phải được học hành đến nơi đến chốn, nhất là phải có tâm hồn yêu nghề để phục vụ khán giả. Hiện nay, mặt tích cực thì không nhiều. Thứ nhất trình độ dân trí về văn hóa nghệ thuật của mình chưa cao, giáo dục thẩm mỹ thế hệ trẻ còn lỏng lẻo, nếu dùng các chiêu thức lăng xê, đông đảo khán giả trẻ không hiểu hết giáo dục thẩm mỹ thành ra thưởng thức theo thói quen bản năng chứ không hề thấy được cái hay cái đẹp khi cảm thụ âm nhạc. Lăng xê mà không thận trọng sẽ khiến cho nhiều bạn trẻ lầm tưởng đi vào con đường nghệ thuật quá dễ dàng. Mà thật ra con đường đến với nghệ thuật đầy chông gai, lắm cay đắng. Còn âm nhạc bây giờ nhiều “sao” quá, mà hầu hết là “sao xẹt”. Cần phải giáo dục cho giới trẻ thấy rằng, ca sĩ vừa phải có tài năng, vừa phải có nhân cách đạo đức mới “tỏa sáng” lâu dài được. Nếu việc lăng xê, “đánh bóng” không thận trọng, nó sẽ ảnh hưởng xấu cho thế hệ trẻ…”.
Thùy Trang
“Lăng xê”, “đánh bóng”, tạo scandal là con dao 2 lưỡi dễ trở thành lố bịch và nếu không thận trọng sẽ có ảnh hưởng xấu cho thế hệ trẻ. Người ca sĩ phải có nhân cách – đạo đức, tài năng thực sự mới có thể “tỏa sáng” lâu dài”.
 

Bình luận (0)