|
Đông đảo bạn trẻ đọc sách miễn phí tại vườn hoa Vạn Xuân. Ảnh: T.N |
CLB Sách trẻ vừa cho ra đời thư viện mi ni với hàng trăm đầu sách ở vườn hoa Vạn Xuân (cạnh Bốt Hàng Đậu, Hà Nội) để HS-SV có thể đến đây đọc sách miễn phí.
Bạn Đinh Thanh Long, SV Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, Chủ nhiệm CLB Sách trẻ chia sẻ: “Từng chứng kiến nhiều bạn trẻ vì không có sách mà phải đọc ké trong các nhà sách, thư viện nên chúng tôi thành lập CLB Sách trẻ với dự án tâm điểm là tổ chức hoạt động đọc sách miễn phí cho tất cả mọi người”.
Được biết, 13 thành viên của CLB Sách trẻ này đều có chung sở thích là sưu tầm và đọc sách. Các bạn đang là SV các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội. Chính vì thế, việc học tập đã chiếm thời gian khá nhiều. Tuy nhiên, theo Thanh Long: “Dù bận bịu với những công tác xã hội cũng như học tập, nhưng CLB vẫn cố gắng mở cửa thư viện này vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật, từ 7 giờ sáng đến 18 giờ chiều bởi chúng tôi biết nhu cầu của độc giả là rất lớn, vả lại CLB muốn tạo nên một làn sóng văn hóa đọc sách để đem lại tri thức cho cộng đồng”.
Đến thư viện sách này, người đọc không phải thực hiện bất cứ thủ tục cũng như đóng khoản lệ phí nào nên lượng độc giả đông đúc với nhiều thành phần, từ các em nhỏ đánh giày, bán vé số đến HS-SV, có cả những bậc phụ huynh, người cao tuổi. Bạn Nguyễn Xuân Hoàng (Giám đốc thương hiệu Thangbesport – TP.HCM), đồng chủ nhiệm CLB hồ hởi cho rằng, hiện nay CLB đã có hơn 2.000 đầu sách báo và tạp chí. Riêng sách với rất nhiều thể loại: Văn xuôi, văn học nước ngoài, lịch sử, sức khỏe, truyện tranh thiếu nhi… Đặc biệt, tại thư viện mi ni này có những cuốn sách rất quý nói về Hà Nội như: Thư Hà Nội của Jean Tardieu, các cuốn sách của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc như Hà Nội – phong tục, văn chương, Hà Nội – cõi đất, con người… Thanh Long nhớ lại những ngày đầu thư viện mi ni này hoạt động: “Khi có ý tưởng, tôi và các bạn đã chạy ngược xuôi khắp các đường, quận trong thủ đô để tìm vị trí thích hợp, và cuối cùng cả nhóm quyết định chọn vườn hoa Vạn Xuân vì nơi đây có đông người tìm đến. CLB muốn nhiều người có thể chú ý đến thư viện mi ni đọc sách miễn phí này, từ đó coi trọng hơn việc đọc sách, tạo được thói quen bổ ích. Rồi số đông những độc giả ấy sẽ chia sẻ đến những người khác, dần dần văn hóa đọc sẽ được lan rộng đến từng người, từng nhà”.
NAM THANH


Bình luận (0)