Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Văn nghệ sĩ và ước vọng cho năm 2013

Tạp Chí Giáo Dục

NSND Hồng Vân trong vở kịch Cúc cù cúc cu. Ảnh: H.THANH

Đối với lĩnh vực nghệ thuật, năm 2012 khép lại với một nhận định vui ít buồn nhiều. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các văn nghệ sĩ mất đi niềm tin và hy vọng tốt đẹp trong năm mới 2013. Hãy nghe họ chia sẻ về những ước vọng và dự tính của mình cho năm Quý Tỵ sắp đến.
NSND Hồng Vân: “Tạo nhiều “đất diễn” cho các diễn viên trẻ”
Mỗi khi năm mới đến, tôi có những cảm xúc rất khó tả. Đó  là sự pha trộn giữa niềm vui và áp lực khi thêm một tuổi mới, đồng nghĩa trách nhiệm của mình với bản thân và những người xung quanh lại ngày càng nhiều hơn. Vào tháng 3-2013, tôi sẽ thực hiện dự án kịch giáo dục giới tính cho tuổi teen gồm hai vở Tuổi dậy thìMẹ 15 mang đi lưu diễn vòng quanh các trường ĐH và THPT trong thành phố. Toàn bộ số tiền thu được, Sân khấu Kịch Phú Nhuận dùng để gây quỹ học bổng tặng cho các em HS-SV có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học. Điều tôi cũng rất quan tâm trong năm mới này là tạo nhiều “đất diễn” cho các diễn viên trẻ ngành sân khấu mới ra trường. Tôi sẽ làm được một điều gì đó thật cụ thể và thiết thực giúp các em trẻ có cơ hội để thể hiện năng lực của mình.
Nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh: “Chuyển hướng sáng tác nhạc trữ tình”
Năm 2012, tôi gần như “ẩn mình” bởi làng âm nhạc bị bão hòa, giới ca sĩ liên tục có những scandal không hay khiến tôi bị chùn bước không muốn tung ra những dự án mới. Riêng năm 2013, tôi sẽ tập trung sáng tác ca khúc nhạc trữ tình, quê hương. Đây sẽ là hướng sáng tác mới của tôi. Bắt đầu một năm mới, tôi mong ước cho công việc của mình luôn tốt đẹp. Đặc biệt, sân khấu ca nhạc trong năm con rắn sẽ nhộn nhịp trở lại, những sáng tác của các nhạc sĩ trẻ tiếp tục được khán giả đón nhận. Tôi cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều sân chơi âm nhạc tốt hơn nữa để các nhạc sĩ trẻ như tôi được thể hiện năng lực bản thân, mang những ý tưởng âm nhạc của mình đến với khán giả trẻ nhiều hơn.
Nhà biên kịch Diệu Như Trang: “Nhiều kịch bản dành cho teen”
Những ngày cuối năm 2012, Trang  rất vui vì kịch bản phim truyền hình dành cho teen mang tên Hợp đồng scandal dài 40 tập đã được đạo diễn Phương Điền bấm máy. Đây chính là động lực để trong năm 2013 này, Trang hoàn thành phần II kịch bản phim Thứ ba học trò để đạo diễn Đăng Lưu Việt Bảo thực hiện, đồng thời “tranh thủ” phát hành tập truyện ngắn Nhất quỷ nhì ma II song hành cùng với bộ phim này. Năm 2013 sẽ đánh dấu bước phát triển mới trên con đường nghệ thuật của Trang, đó là thử sức với vai trò đạo diễn kịch dành cho tuổi teen. Năm qua, sự hồi sinh của phim truyền hình không chỉ là những tín hiệu tốt đẹp mà còn khẳng định sự trưởng thành của các biên kịch, đạo diễn, diễn viên, quay phim. Và Trang – người trong nghề cũng như người hâm mộ điện ảnh Việt Nam có quyền mơ về một tương lai sáng sủa hơn mà phim truyền hình Việt Nam sẽ đạt được.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: “Mong có nhiều phim Việt hay!”
Là một đạo diễn, điều tôi kỳ vọng nhất trong năm mới là sự đồng bộ, chuyên nghiệp của đội ngũ làm phim, đặc biệt là có thêm nhiều phim Việt đủ sức kéo khán giả đến rạp. Tôi cũng mong ước phim Việt sẽ có nhiều tác phẩm chinh phục các liên hoan phim và thị trường quốc tế, diễn viên trẻ có cơ hội xuất ngoại đóng phim, góp phần phát triển điện ảnh nước nhà. Trong năm 2013, tôi sẽ thực hiện nhiều bộ phim hay, vừa thu hút khán giả vừa đạt chất lượng nghệ thuật cao, ranh giới của phim giải trí và phim nghệ thuật sẽ ngày càng thu hẹp. Tôi luôn quan tâm đến những bước hoạt động và phát triển của các đạo diễn trẻ, diễn viên trẻ bởi vì họ chính là tương lai của nền điện ảnh Việt Nam.
M.TUYỀN – H.THANH

Bình luận (0)