Ngày 15-5, UBND quận Ba Đình đã tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, đơn vị liên quan về việc tôn tạo chùa Một Cột – Diên Hựu, biểu tượng của thủ đô Hà Nội sau gần nửa tháng Đại đức Thích Tâm Kiên, trụ trì chùa, có thư kêu cứu về tình trạng xuống cấp, dột nát của di tích (vào ngày 3-5).
Tại buổi tiếp thu ý kiến, nhiều chuyên gia cho rằng tình trạng xuống cấp của di tích chùa Một Cột đang ở mức báo động, hiện trạng kiến trúc lộn xộn, không đúng với kiến trúc thời Lý như: trước cổng chùa bày hai con sư tử theo kiểu văn hóa Trung Quốc, cổng tam quan hiện nay của chùa là kiến trúc của đền… Ngoài ra, hàng quán tràn lan quanh chùa hiện nay cũng ảnh hưởng lớn tới mỹ quan di tích.
Trước hiện trạng trên các chuyên gia đều thống nhất tính cấp bách phải tôn tạo, tu bổ lại chùa Một Cột, tuy nhiên phương án trùng tu do UBND quận Ba Đình đưa ra lấy ý kiến lại gây tranh cãi giữa việc nên hay không trong việc xây dựng hai hạng mục nhà tổ, nhà tông trong quần thể chùa.
Kiến trúc sư Hoàng Trọng Cương (đại diện đơn vị tư vấn, trùng tu tôn tạo chùa) cho biết hệ thống tổng thể của chùa đang bị xuống cấp, một số hạng mục công trình không phù hợp với cảnh quan di tích cũng như cảnh quan chung khu vực xung quanh. Dự kiến kinh phí tu bổ, tôn tạo chùa Một Cột sẽ hết khoảng 31 tỉ đồng.
Còn ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Hà Nội, nêu ý kiến tu sửa chùa cần giữ nguyên cảnh quan vốn có, không nên thay đổi bất cứ cấu kiện nào. Những thay đổi của chùa Một Cột phải được xem xét đánh giá trên cơ sở khoa học.
Ông Đỗ Viết Bình, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, cho biết sẽ ghi nhận các ý kiến đóng góp để hoàn thiện phương án tôn tạo, trùng tu chùa nhằm đảm bảo sau tôn tạo cảnh quan di tích phải hài hòa với quần thể Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cảnh quan chung quanh…
Trước đó, ngày 14-5, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo UBND quận Ba Đình phải xử lý ngay việc chống dột, chống thấm tại di tích, đồng thời thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo chùa Một Cột, thời gian hoàn thành trước quý I-2014.
Theo TNO

Bình luận (0)