|
PH xem điểm chuẩn vào lớp 10 cho con tại Trường THPT Marie Curie
|
Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2011-2012. Đúng như nhận định của Báo Giáo Dục TP.HCM (số ra ngày 4-7-2012) do đề thi “dễ thở” hơn năm trước nên điểm chuẩn hầu hết các trường đều tăng từ 1-2 điểm. Dù vậy nhiều phụ huynh (PH) đến các trường xem điểm cho con không tránh khỏi bất ngờ, nguyên do là điểm chuẩn năm nay ở một số trường tốp giữa và tốp dưới tăng đột biến.
Trường tốp trên, PH thở phào
Sáng 14-7, rất nhiều học sinh (HS) và PH xem điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Marie Curie… phấn khởi vì điểm thi vào lớp 10 các trường tốp trên chỉ tăng 1-2 điểm. Em Nguyễn Nhật Quang, xem điểm tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: “Điểm thi vào lớp 10 năm nay của em đạt 39,5 điểm, đó là có cộng thêm cả điểm nghề. Từ khi thi xong đến giờ em rất lo lắng bởi qua các nguồn thông tin, được biết điểm chuẩn năm nay sẽ tăng ít nhất 2 điểm. Em đăng ký nguyện vọng (NV) 1 vào THPT Nguyễn Thị Minh Khai, trường này năm học trước có điểm chuẩn NV1 37 điểm nên em sợ nếu tăng 3 điểm thì sẽ bị rớt. Khi Sở GD-ĐT công bố điểm chuẩn, em thật sự bất ngờ và vui mừng vì năm nay điểm chuẩn NV1 của trường này chỉ tăng 1,5 điểm”.
Hầu hết, các trường tốp trên (năm học trước lấy 37 điểm ở NV1 trở lên) đều tăng khoảng 1 đến 1,5 điểm, riêng chỉ có Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm tăng 3,25 điểm. Trường có điểm chuẩn NV1 cao nhất tiếp tục là THPT Nguyễn Thượng Hiền 40,75 điểm (cao hơn năm trước 1,75 điểm), kế đến là Trung học Thực hành ĐH Sư phạm 40,25 điểm, THPT Bùi Thị Xuân 39,25 điểm, Nguyễn Thị Minh Khai 38,5 điểm…
Hầu hết giáo viên đều cho rằng, điểm chuẩn năm nay ở các trường tốp trên tăng không nhiều là do giáo viên có kinh nghiệm nhiều hơn trong khâu tư vấn và thí sinh đã cẩn thận hơn khi đăng ký NV, chỉ những em có năng lực học tập thật giỏi thì mới đăng ký vào nên tỷ lệ chọi ở trường tốp trên giảm nhiều.
Điểm thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm nay cao nhưng điểm chuẩn không tăng quá cao là do chỉ tiêu tuyển sinh của các trường hầu hết đều tăng (năm học này toàn thành phố tăng hơn 1.000 chỉ tiêu vào công lập). Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh năm học trước của 4 trường tốp trên là 1.985 HS thì năm học này là 2.310 HS (tăng 145 HS).
5 trường có điểm chuẩn NV1 năm học trước từ 34 đến 36,75 năm nay tăng khoảng 1-2 điểm như: THPT Lê Quý Đôn 36,75 điểm (tăng 1,75), Nguyễn Du 36,5 (tăng 1 điểm), Gia Định 36,75 (tăng 1,75 điểm), Nguyễn Công Trứ 37,25 (tăng 2 điểm), Trần Phú 37,5 (tăng 2,25 điểm). Điểm chuẩn của tốp trường này tăng nhẹ nguyên do là một số trường tăng nhiều chỉ tiêu hơn năm học trước, có trường tăng thêm 2-3 lớp như THPT Nguyễn Du chỉ tiêu năm nay là 675 em (tăng 245 HS), tổng chỉ tiêu 5 trường nói trên năm học này là 3.630 (tăng 670 chỉ tiêu).
Chọn sai trường vì điểm chuẩn tăng đột biến
Những năm học trước, điểm chuẩn thường tăng hoặc giảm nhiều ở các trường tốp trên, còn tốp giữa và dưới thường ở mức độ ổn định. Ngược lại, năm học này điểm chuẩn các trường tốp trên tăng không nhiều nhưng điểm chuẩn một số trường tốp giữa và dưới lại tăng đột biến, có trường tăng từ 2,5 điểm trở lên.
Khi đăng ký NV, HS khá và trung bình hầu hết chỉ chọn các trường tốp giữa và dưới để đăng ký 3 NV. Về nguyên tắc đăng ký NV, các HS giỏi chọn trường tốp trên là NV1 nhưng khả năng đậu được đặt ra là 50/50; NV2 thì khá an toàn và NV3 chắc chắn sẽ đậu. Vì vậy sau khi xem điểm chuẩn năm nay, nhiều PHHS không tránh khỏi thất vọng khi biết điểm chuẩn những trường tốp giữa tăng đột biến. Chị Nguyễn Thu Hà (quận 5) chia sẻ: “Con tôi học lực loại khá, tôi đăng ký NV1 cho cháu ở Trường Thực hành (điểm chuẩn NV1 năm học trước 33), NV2 là Trần Khai Nguyên (năm trước là 30 điểm) và NV3 là Nguyễn Trãi (năm trước là 28,5 điểm). Rất tiếc là điểm chuẩn năm nay Trường Thực hành quá cao, con tôi đạt 36 điểm vẫn rớt trong khi ở NV2 (THPT Trần Khai Nguyên lấy 32 điểm) thì thừa tới 4 điểm”.
Năm nay, các trường có điểm chuẩn NV1 thuộc tốp giữa (từ 25 đến 33 điểm) đều tăng, một số trường tăng rất cao như điểm chuẩn NV1 năm học này của Thực hành là 36,5 điểm (tăng 3,5 điểm), THPT Nguyễn Khuyến: 35 (tăng 2,5 điểm), Nguyễn Hiền: 34,5 (tăng 2,5 điểm), Trần Quang Khải: 30,25 (tăng 2,5 điểm)… Nhiều PH thấy điểm chuẩn các trường này ở năm học trước thấp đã đăng ký cho con, hy vọng con sẽ đỗ, tuy nhiên do điểm chuẩn năm nay tăng cao nên không ít PH thất vọng vì con họ bị rớt cả 3 NV. Chị Hồ Thị Mai (quận 8) cho biết: “Học lực của con tôi ở mức trung bình nên tôi đăng ký cho cháu NV1 vào THPT Ngô Gia Tự, NV2 vào Nguyễn Văn Linh và NV3 vào Phước Kiển, điểm thi năm nay của cháu đạt 19 điểm nên rớt cả NV1 và NV2, cũng may là còn NV3 chứ một số bạn con tôi còn bị rớt cả 3 NV vì đăng ký NV2 và NV3 vào Trường Ngô Gia Tự và Nguyễn Văn Linh”.
Còn đối với các trường tốp dưới (dưới 20 điểm) thì năm nay đã có sự khởi sắc, năm học trước có 5 trường điểm chuẩn NV1 dưới 20 điểm thì năm nay đã xóa sổ được 2 trường. Một số trường tốp dưới điểm chuẩn tăng đột biến như: THPT Nguyễn Văn Linh 19 điểm (tăng 3,5 điểm), Ngô Gia Tự 22 điểm (tăng 3 điểm)… Mặc dù điểm chuẩn năm nay tăng đều ở các tốp trường nhưng thành phố vẫn còn hai trường dưới 15 điểm là THPT Long Thới và Phước Kiển (hai trường này đều có điểm chuẩn NV1 13 điểm).
Bài, ảnh: Dương Bình
|
Hồ sơ nhập học vào lớp 10 THPT gồm: Đơn xin dự tuyển 10 có ghi 3 NV ưu tiên xét vào các trường THPT; phiếu báo điểm tuyển sinh 10 trên đó có ghi 3 NV; học bạ cấp THCS (bản chính); bằng tốt nghiệp THCS (bản chính). HS mới được công nhận tốt nghiệp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được Phòng GD-ĐT cấp phát bằng; bản sao giấy khai sinh hợp lệ; giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp; HS năm trước chưa trúng tuyển năm nay trúng tuyển, cần nộp thêm giấy xác nhận của xã, phường, thị trấn, hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân; Bản sao hộ khẩu; 2 ảnh 4×6.
Từ ngày 16 đến 26-7 các trường bắt đầu nhận hồ sơ nhập học.
|


Bình luận (0)