Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Vòng 13 Premier League, 00h30 ngày 27/11, sân Stamford Bridge, Chelsea – Tottenham: Thuốc thử xứng tầm

Tạp Chí Giáo Dục

Nếu cần tìm 1 đối thủ có thể cản bước Chelsea ở thời điểm này thì có thể chỉ là Tottenham, đội bóng duy nhất chưa biết nếm mùi thất bại…
Sau khi Chelsea đánh bại Middlesbrough để vượt lên dẫn đầu BXH, một bộ phận CĐV The Blues đã gửi lời cảm ơn tới Arsenal. Đơn giản bởi nhờ thất bại tan tác 0-3 tại sân Emirates, Chelsea đã có sự chuyển mình mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn lối chơi. Chelsea của 6 vòng đấu vừa qua là 1 Chelsea hoàn toàn khác, đầy bùng nổ nhưng cũng chẳng thiếu sự lì lợm. Nó giống với hình ảnh 1 cỗ xe bọc thép nhưng lại lao đi với vận tốc của một chiếc F1.
Đã có những thử thách kiểm nghiệm công thức mới của Conte. Đó là Man Utd, Southampton, Everton rồi gần nhất là Middlesbrough. Nhưng kết cục thì vẫn vậy! Họ đều nếm thất bại, thậm chí còn không thể xuyên thủng mành lưới của Courtois.
Ai sẽ cản bước Chelsea? Đấy là câu hỏi đã được báo giới Anh đặt ra trong nhiều tuần qua. Để trả lời câu hỏi, hẳn người ta phải tìm tới 1 tập thể chưa biết mùi thất bại ở Premier League mùa này. Đấy chính là Tottenham, đội bóng có phong cách tấn công nhưng lại đầy chất thực dụng dưới thời Pochettino.
Ở những trận đánh lớn, chất thực dụng của Spurs được thể hiện rất rõ. Họ chơi thứ bóng đá phòng ngự – phản công vô cùng khó chịu dựa trên 1 đội hình trẻ, tài năng và đầy năng lượng. Nhờ đó, sau 11 vòng đấu đầu tiên ở Premier League mùa này, đội bóng Bắc London đã cầm hòa Liverpool, Arsenal và khiến Man City phải nhận thất bại đầu tiên ở Premier League.
Bất bại nhưng Tottenham chỉ xếp thứ 5 trên BXH với 24 điểm. Lý do chỉ là việc họ thiếu 1 chân sút đẳng cấp trong giai đoạn Harry Kane nghỉ dưỡng thương. Spurs chưa thua sau 12 vòng nhưng có tới nửa số trận kết thúc với tỷ số hòa. Dù sao, khoảng cách giữa thầy trò Pochettino và ngôi đầu bảng cũng chỉ là 4 điểm.
Như tuyên bố của đội trưởng Hugo Lloris, Tottenham rất muốn gặp Chelsea ở thời điểm này. Người ta hiểu rằng khi Chelsea được đánh giá cao nhất cũng là lúc Tottenham có cơ hội để thi triển thứ bóng đá phản công tốc độ và giàu năng lượng của mình. Nên nhớ, Spurs mới chỉ để lọt lưới 8 bàn ở Premier League mùa này, ít hơn bất cứ đội bóng nào.
Không phải Man City, Tottenham mới được coi là bài test số 1 của Chelsea ở thời điểm này bởi Pochettino có nhiều điểm tương đồng với Antonio Conte. Đó đều là những nhà cầm quân biết thả mình theo xúc cảm nhưng điều khiển trận đấu băng lí trí. Họ tôn trọng sự kỉ luật và lối chơi tập thể hơn vai trò của các cá nhân.
Điều quan trọng, cả 2 đều cho thấy họ rất giỏi ở khả năng xoay chuyển sơ đồ chiến thuật và vận dụng nó trong từng bối cảnh cụ thể. Conte đang thành công với sơ đồ 3-4-3 và Pochettino cũng từng thành công khi sử dụng sơ đồ ấy ở derby Bắc London. Tất nhiên, đây là sự thay đổi bất đắc dĩ của Pochettino do trung vệ Alderweireld dính chấn thương. Nhưng chắc chắn để sử dụng sơ đồ này, nhà cầm quân người Argentina đã phải dày công nghiên cứu.
Thất bại vừa qua ở đấu trường Champions League càng khiến Tottenham phải bung sức cho Premier League. Để mơ chiếc cúp bạc nước Anh, Spurs phải thể hiện được bản lĩnh trước đối thủ khó khăn nhất. Chelsea hiện tại là 1 thử thách như vậy!
Nhưng nói luôn dễ hơn làm! Ai cũng có thể nghiên cứu và phân tích kĩ công thức kì diệu mà Conte đang áp dụng ở Chelsea. Nhưng để vô hiệu hóa, sự trải nghiệm mới là chìa khóa. Đến 1 nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Ronald Koeman cũng phải thừa nhận “Tôi chưa từng thấy đội bóng nào sử dụng sơ đồ 3-4-3 tốt như Chelsea”
Cái khó nữa của Tottenham là họ vừa phải hành quân sang Pháp gặp Monaco, trong khi Chelsea được nghỉ cả tuần để chuẩn bị cho trận derby London. Khoảng thời gian này là đủ để các cầu thủ vừa trở lại ĐTQG hồi phục sinh lực cho cuộc chiến mới.
Chưa kể, ở trận đấu quan trọng này, Tottenham mất 2 nhân tố quan trọng ở hàng thủ là Toby Alderweireld (chấn thương) và Danny Rose (treo giò).
Cần nhớ rằng kể từ tháng 2/1990 tới nay, Tottenham chưa từng thắng Chelsea ở Stamford Bridge. Bởi vậy, rất khó để Spurs có thể tạo nên sự khác biệt. Và không biết chừng đây sẽ là điểm đến cuối cùng trong mạch trận bất bại của thầy trò Pochettino.
LỰC LƯỢNG
– CHELSEA: Vắng John Terry, Kurt Zouma và Marco van Ginkel (chấn thương).
– TOTTENHAM: Vắng Ben Davies, Erik Lamela, Marcus Edwards, Toby Alderweireld (chấn thương) và Danny Rose (treo giò).
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Chelsea đang duy trì mạch 6 trận toàn thắng ở Premier League và không để lọt lưới.
– Tottenham chỉ thắng 1/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 1, hòa 5, thua 3).
– Chelsea chỉ thua 1/12 cuộc đụng độ Tottenham gần nhất (thắng 4, hòa 7, thua 1).
– Tottenham chưa từng thắng tại Stamford Bridge kể từ tháng 2/1990.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: Chelsea thắng 2-0
Duy Nam (theo bongdaso)

Bình luận (0)