Nhiều vướng mắc, khó khăn trong hoạt động, cũng như đề xuất kiến nghị đã được các doanh nghiệp (DN) đề đạt với lãnh đạo TP trong buổi đối thoại tổ chức ngày 9-3 do UBND TP.Cần Thơ tổ chức.
Nông sản là mặt hàng chủ lực của Cần Thơ cũng như ĐBSCL, tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, các DN hoạt động trong lĩnh vực này đã gặp không ít khó khăn. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Kinh doanh – Chế biến – xuất khẩu miền Tây, cho biết: “Công ty gặp khó về nguyên liệu sản xuất do nhiều nông dân khi giá hàng tăng đã không thực hiện hợp đồng bao tiêu ký kết với công ty mà bán cho thương lái khác. Công ty phải đi các tỉnh trong khu vực tìm mua nguyên liệu để sản xuất, rất vất vả mới đáp ứng đủ cho các đơn đặt hàng. Chúng tôi có nhà máy chế biến tại Cái Sơn, Hàng Bàng, Cần Thơ. Đồng thời lên kế hoạch xây thêm nhà máy thứ II nhưng không dám triển khai vì sợ không có nguyên liệu chế biến. Mong lãnh đạo TP xem xét cho chúng tôi thuê khoảng 200ha đất để xây dựng vùng sản xuất sạch để chủ động về nguyên liệu đảm bảo thực hiện các đơn đặt hàng, tăng kim ngạch xuất khẩu cho TP”.
Cũng chung cảnh ngộ, ông Lâm Thanh Kiệt, Giám đốc Công ty CP xuất khẩu gạo Vinacam, cho biết: “Từ đầu năm 2017 đến nay, hoạt động của công ty và các DN xuất khẩu gạo tại ĐBSCL gặp khó, kinh doanh không hiệu quả do nhiều nguyên nhân, trong đó có những “chiêu trò” của thương lái Trung Quốc”.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ, chỉ ra thực trạng: Vấn đề bao tiêu giữa DN và nông dân bị chi phối bởi lực lượng cò. Đến vụ thu hoạch lúa, lực lượng này cho người đến vùng hợp đồng để mua giá cao ở vài hộ rồi tung tin. Vậy là nông dân không bán cho DN theo giá đã ký kết mà đòi tăng giá. DN không chịu nổi, bỏ đi, lực lượng cò liền kéo giá xuống. Không còn DN thu mua, nông dân chỉ còn nước bán cho cò với giá thấp.
Ông Toại nhấn mạnh: “Lực lượng cò thường là cán bộ đoàn thể, trưởng ấp, trưởng khu vực nên muốn tháo gỡ phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị”.
Từ thực trạng này, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, chỉ đạo Sở Công thương tìm giải pháp hiệu quả khắc phục ngay và trình UBND TP để triển khai thực hiện sớm giúp không chỉ DN mà cả nông dân tránh khỏi những thiệt hại do lực lượng này gây ra…
Đồng thời, ông Thống cũng cam kết: “Nếu có vấn đề bức xúc kéo dài, ngành chức năng chậm giải quyết, DN có thể gặp và trình bày trực tiếp với lãnh đạo TP. Đối với những vướng mắc liên quan đến các bộ, UBND TP sẽ có công văn kiến nghị để nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc”.
Đan Phượng

Bình luận (0)