Một số gia đình thiếu quan tâm trong giáo dục, quản lý con cái khiến các em dễ vướng vào tệ nạn xã hội, trong đó có ma túy.
![]() |
| Giờ học tại một trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia |
Đây là nhận định của Thành ủy TP. Cần Thơ tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5-11-2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.
Thực hiện chỉ thị trong 5 năm qua, Cần Thơ đã lồng ghép các chương trình, kế hoạch vào chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đạt nhiều kết đáng khích lệ. Cụ thể, với lĩnh vực sức khoẻ, đến cuối năm 2016 tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 10,7%; 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT; Gần 99% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine, không xảy ra tai biến nào trong tiêm chủng mở rộng.
Với giáo dục, huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt mục tiêu, trong đó lớp 1 và lớp 6 đạt 100%. Trẻ đến trường được chăm sóc, hưởng các chính sách theo đúng qui định. HS có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường và Hội khuyến học hỗ trợ mọi mặt, không để HS vì nghèo bỏ học.
Riêng công tác xã hội hóa giáo dục trong 5 năm qua, thành phố đã vận động hàng trăm triệu đồng để xây dựng, sửa chữa trường học, tặng học bổng, mua hợp đồng bảo hiểm cho khoảng 9.000 lượt trẻ có hoàn cảnh khó khăn…
Ông Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ nhìn nhận: Bên cạnh những kết quả đạt được, Cần Thơ còn nhiều gia đình khó khăn chỉ lo mưu sinh, thiếu quan tâm chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ. Đây là nguyên nhân dẫn đến một bộ phận trẻ em lang thang, bỏ học, vi phạm pháp luật, hoặc phải lao động nặng nhọc trong điều kiện nguy hiểm, một số em bị xâm hại tình dục. Có địa phương chưa quan tâm đúng mức việc huy động nguồn lực xã hội để chăm lo các em, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt.
Nguyên nhân khác mà ông Kiệt đề cập là một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm, chưa bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở cơ sở. Dẫn chứng là khu vui chơi dành cho trẻ em ở các quận, huyện còn hạn chế; Nhà văn hoá ở cấp xã hoạt động không hiệu quả. Đời sống một bộ phận trẻ em còn khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn.
Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ biểu dương những kết quả các cơ quan, đoàn thể đạt được. Đồng thời lưu ý: “Các quận huyện, sở ngành liên quan cần tăng cường công tác xã hội hóa, đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức Quốc tế trong huy động các nguồn lực để xây dựng và thực hiện các chương trình trợ giúp, chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, bố trí kinh phí, huy động nguồn lực xã hội, rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực cho bộ máy làm việc ở lĩnh vực này. Trong đó cần quan tâm, có chính sách đãi ngộ với các tình nguyện viên, hạn chế thấp nhất số trẻ bị bạo hành, bị xâm hại tình dục”.
Dịp này, 13 tập thể và 4 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND TP.Cần Thơ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị.
Đan Phượng


Bình luận (0)