Sự kiện giáo dụcTin tức

Lâm Đồng: Ngành giáo dục ủng hộ hơn 15 tỷ đồng cho nhân dân vùng lũ

Tạp Chí Giáo Dục

Cuối chiều ngày 26-9, ông Ngô Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã tổng hợp được tổng số tiền và hàng hóa mà Công đoàn Sở GD-ĐT đã vận động trong cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, đoàn viên công đoàn và học sinh trong toàn tỉnh đóng góp, ủng hộ nhân dân, giáo viên và học sinh các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại trong cơn bão số 3 vừa qua.

Học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh Đà Lạt đóng góp ủng hộ giáo viên, học sinh các tỉnh phía Bắc

Về tiền mặt: Toàn ngành đã đóng góp 15,2 tỷ đồng; trong đó, hơn 2,568 tỷ đồng do 62 công đoàn cơ sở khối trực thuộc (gồm các trường THPT và các cơ sở khác) vận động và 12,65 ỷ đồng do công đoàn khối các phòng GD-ĐT huyện/thành phố vận động đóng góp.

Ngoài tiền mặt, các phòng giáo dục, cơ sở giáo dục và nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn tổ chức quyên góp được hơn 10 tấn hàng hóa thiết yếu, các dụng cụ học tập, lương thực, thực phẩm… như: Sách giáo khoa, tập vở, bút, viết, cặp xách, quần áo, gạo, mì gói, nước uống, thuốc men…

Học sinh các trường THCS ở huyện Đức Trọng tích cực ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc…

Theo ông Sơn, để kịp thời hỗ trợ đội ngũ nhà giáo, các em học sinh và nhân dân các tỉnh bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão và trận lụt vừa qua, nhanh chóng khắc phục hậu quả, khó khăn để trở lại dạy và học, ổn định cuộc sống, tất cả số tiền và hàng hóa toàn ngành giáo dục Lâm Đồng đã được chuyển đến các đơn vị đầu mối của tỉnh như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ và đã được chuyển đến các tỉnh miền Bắc.

Hàng hóa Công đoàn ngành GD-ĐT vận động quyên góp cũng đã đưa lên xe chuyển về các tỉnh khó khăn

Ông Ngô Văn Sơn chia sẻ: Trận bão số 3 gây nhiều thiệt hại cho nhân dân và những mất mát, đau lòng đối với ngành GD-ĐT cả nước (59 giáo viên và học sinh các tỉnh vùng bão lũ tử vong và mất tích; trong đó, 52 em học sinh chết và 3 em mất tích; 3 giáo viên chết và 1 giáo viên mất tích; thiệt hại về vật chất cũng rất nặng nề: Hơn 41.500 bộ sách giáo khoa bị hỏng, hiện 99 trường học hư hỏng nặng chưa thể đưa vào giảng dạy; thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng…). Qua việc vận động các phòng giáo dục, cơ sở giáo dục, các trường học, cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn ngành tích cực đóng góp, ủng hộ sẻ chia những khó khăn, mất mát của nhân dân và ngành giáo dục các tỉnh miền Bắc; ngoài giá trị thiết thực về vật chất, còn có giá trị cao hơn, đó là lòng nhân ái, sẻ chia; qua đó, giáo dục tình yêu thương con người và ý thức cộng đồng cho toàn ngành, nhất là học sinh…

Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)