Tuyên truyền pháp luậtVăn minh đô thị

Vì sao đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 được lắp cống hộp chống ngập nhưng vẫn bị ngập?

Tạp Chí Giáo Dục

Liên quan đến việc tuyến đường Nguyễn Văn Quá (quận 12, TP.HCM) đã được đầu tư 160 tỷ đồng lắp cống hộp chống ngập nhưng đến nay vẫn còn tình trạng ngập, chiều 24-10, ông Lý Thanh Long – Chánh văn phòng Sở Xây dựng đã lý giải nguyên nhân dẫn đến trình trạng này.

Theo ông Lý Thanh Long, qua theo dõi, tuyến đường Nguyễn Văn Quá vẫn còn xảy ra tình trạng ngập, tuy nhiên nước rút hết nhanh khi dứt mưa. Ông Long cho rằng nguyên nhân do kênh Đồng Tiến (rạch Cây Liêm) tiếp nhận lưu lượng rất lớn khoảng 480ha từ các phường Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận khi tiếp giáp đường Nguyễn Văn Quá, lòng rạch thu hẹp tiết diện thay bằng cống D1000 nên nước thoát không kịp, chảy tràn lên các tuyến hẻm và chảy ra đường Nguyễn Văn Quá gây ngập.

Ông Lý Thanh Long – Chánh văn phòng Sở Xây dựng đã lý giải nguyên nhân dẫn đến trình trạng đường Nguyễn Văn Quá (quận 12, TP.HCM) được đầu tư 160 tỷ đồng lắp cống hộp chống ngập nhưng vẫn ngập

Đồng thời vị trí rạch Cầu Suối băng đường Nguyễn Văn Quá bằng tuyến cống D1000 không đảm bảo thoát nước cho khu vực thượng nguồn gồm một phần các phường Tân Thới Hiệp, Tân Chánh Hiệp, Đông Hưng Thuận nên gây ngập.

Theo ông Long, dự án xây dựng hệ thống thoát nước cho tuyến đường Nguyễn Văn Quá thuộc dự án thành phần số 5, 6 của dự án nâng cấp đô thị TP.HCM do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị làm chủ đầu tư, đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2016. Tại vị trí cống Cây Liêm (từ Nguyễn Văn Quá thoát về kênh Tham Lương) thi công chưa đúng theo quy hoạch thoát nước chung của khu vực (do vướng mặt bằng nên không thi công đủ 2 cống hộp 2m x 2m theo thiết kế), làm giảm khả năng thoát nước hạ nguồn.

Để giải quyết thoát nước cho tuyến đường Nguyễn Văn Quá, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đang tập trung triển khai các thủ tục cần thiết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải tạo rạch Cây Liêm, nạo vét, cải tạo rạch Cầu Suối để mở rộng lòng rạch tại các vị trí thu hẹp dòng chảy, lắp đặt hoàn thiện hệ thống cống hộp cho tuyến đường Nguyễn Văn Quá. Bên cạnh đó, tập trung duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống, miệng thu, kênh rạch, cửa xả để tăng cường khả năng thoát nước.

Ông Lý Thanh Long cho biết thêm, đối với đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình) hiện nay tình trạng ngập do mưa trên tuyến đường này vẫn còn phức tạp. Hiện trạng tuyến đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình (từ Trường Chinh đến Huỳnh Văn Nghệ) thoát nước chính ra tuyến kênh Hy Vọng. Khi mưa lớn lưu lượng nước từ thượng lưu (khu vực dân cư phường 15) đổ dồn về rất lớn làm mực nước trong kênh dâng cao làm hạn chế dòng chảy, nước thoát chậm gây ngập cục bộ cho đoạn đường này.

Ngoài ra, tuyến kênh Hy Vọng thoát nước chính cho khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường Tân Sơn, Phạm Văn Bạch, Phan Huy Ích và khu vực phường 15 (quận Tân Bình) có tiết diện nhỏ, rộng trung bình 6,7m, hiện chưa đảm khả năng thoát nước cho khu vực.

Theo ông Long, để giải quyết thoát nước cho tuyến đường Phan Huy Ích, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thường xuyên thực hiện công tác duy tu nạo vét đảm bảo thông thoáng hệ thống thoát nước; sửa chữa mở rộng miệng thu nước; đồng thời tổ chức ứng trực, vớt rác, trước, trong khi mưa, đảm bảo thoát nước và mỹ quan đô thị.

Nhật Huy

Bình luận (0)