- 1 Bộ máy Nhà nước đang dần ổn định
Tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, với sự tham gia biểu quyết của 467 đại biểu (bằng 97,7% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 465 đại biểu tán thành (bằng 97,28% tổng số đại biểu Quốc hội), 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV…

Các địa phương đã thực hiện xong việc sắp xếp bộ máy
Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ. Cụ thể, 14 bộ gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo; 3 cơ quan ngang bộ gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.
Ngay sau khi kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV bế mạc (19-2), HĐND các tỉnh, thành đã tiến hành kỳ họp HĐND (kỳ họp chuyên đề). Qua đó, kỳ họp đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề cấp bách để tiến hành đợt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy khối chính quyền địa phương cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong thời kỳ mới. Đây là vấn đề nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân; cũng là tạo nền tảng, tiền đề về công tác tổ chức, cán bộ tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành nhiệm kỳ 2025-2030. Tại kỳ họp này, HĐND các tỉnh, thành cũng đã tiến hành thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền nhằm kiện toàn chức danh để bảo đảm tổ chức bộ máy mới hoạt động hiệu năng – hiệu quả – hiệu lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Sau kỳ họp chuyên đề này, số sở của các địa phương đã giảm 5-6 đơn vị. Theo đó nhân sự dôi dư cũng khá là nhiều…
Trước đó, phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành nội vụ sáng 21-12-2024, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết, số cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng khi tinh gọn bộ máy lần này rất đông, khoảng 100 ngàn người.
Ngày 31-12-2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 178 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Ngày 17-1-2025, Bộ Nội vụ có Thông tư số 1 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 178.
Với các văn bản này, thời gian qua nhiều cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương tới địa phương (nhất là tại các bộ, ngành, sở thuộc diện sáp nhập) đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi…
Nhiều địa phương có tới 4-5 trăm cán bộ, công chức xin nghỉ hưu sớm
Ngày 15-2 vừa qua, ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp – đã chính thức nghỉ hưu. Và ngày 20-2, HĐND tỉnh Đồng Tháp cũng miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nghĩa. Năm nay ông Nghĩa 59 tuổi, theo quy định hiện hành thì ông Nghĩa về hưu sớm 3 năm.
Được biết, ông Nghĩa là cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch UBND cấp tỉnh đầu tiên của cả nước xin nghỉ hưu trước tuổi và được chấp thuận.
Mới đây, ông Lê Ngọc Châu (SN 1966) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng xin nghỉ hưu sớm 3 năm so với quy định. Cũng tại Hà Tĩnh, ông Võ Hồng Hải (SN 1964) Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xin nghỉ trước tuổi một năm.
Thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến nay địa phương đã có hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký xin nghỉ hưu trước tuổi sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và chủ trương tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị. Đơn cử như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 91 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Huyện Thạch Hà có hơn 40 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có ông Phan Thành Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy xin về hưu trước tuổi hơn 6 năm và ông Nguyễn Văn Huy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy – nghỉ hưu trước gần 10 năm…
Sở Nội vụ Bình Định cũng vừa có danh sách tổng hợp công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh xin nghỉ hưu trước thời hạn, nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP với số lượng 119 người. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan có số lượng người nộp đơn xin nghỉ hưu trước hạn nhiều nhất với 38 trường hợp; Sở Văn hóa – Thể thao 15 người, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 15 người…
Theo danh sách trên, có 4 giám đốc sở xin nghỉ hưu trước hạn gồm: Ông Lê Văn Tùng – Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường (57 tuổi), ngày nghỉ hưu theo quy định là 1-9-2030; ông Trần Văn Thanh – Giám đốc Sở Du lịch (60 tuổi), ngày nghỉ hưu theo quy định là 1-9-2027; ông Tạ Xuân Chánh – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao (61 tuổi) và ông Ngô Văn Tổng – Giám đốc Sở Công thương (61 tuổi) nghỉ hưu trước vài tháng…
Vĩnh Long là tỉnh có rất đông công chức, viên chức, người lao động hưởng lương ngân sách xin nghỉ hưu trước tuổi. Theo đó đã có gần 400 cán bộ, viên chức nộp đơn xin nghỉ.
Tại tỉnh Quảng Trị, mặc dù đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy có phương án sắp xếp làm Giám đốc Sở Dân tộc – Tôn giáo (hình thành sau hợp nhất Ban Dân tộc và Ban Tôn giáo tỉnh) nhưng ông Lê Nguyên Hồng – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vẫn xin nghỉ hưu trước tuổi. Cùng với đó, bà Hồ Thị Lệ Hà – Trưởng ban Dân tộc và ông Nguyễn Văn Tường – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cũng xin nghỉ hưu sớm.
Tại tỉnh Quảng Bình, thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy, nhiều lãnh đạo sở, ngành xin nghỉ hưu sớm dù thời gian công tác còn dài như ông Nguyên Thanh Lam (SN 1971) – Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; ông Nguyễn Huệ (SN 1966) – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Phan Thanh Nghiệm (SN 1966) – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Hà Quốc Phong (SN 1965) – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao…
Tỉnh Quảng Nam có 443 người có nguyện vọng và đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc. Trong đó có 23 người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý…
TP.Cần Thơ cũng có 269 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Trong đó cấp sở có 115 người, (gồm 12 giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương); 59 lãnh đạo cấp phòng; cấp quận, huyện có 34 cán bộ (lãnh đạo chuyên môn cấp phòng có 21 người, chuyên viên 10 người, 3 lao động hợp đồng); đơn vị sự nghiệp thuộc các sở có 65 người.
Hiện nay, tại các tỉnh, thành, nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã xin nghỉ hưu trước tuổi. Việc làm này đã giúp cho quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn trên cả nước diễn ra thuận lợi…
Hòa Triều
Bình luận (0)