Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcTin tức

Khởi sắc các trường đại học khu vực miền Nam trong cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 35 – năm 2025

Tạp Chí Giáo Dục

Khởi sắc các trường đại học khu vực miền Nam trong cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 35 – năm 2025 - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Khởi sắc các trường đại học khu vực miền Nam trong cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 35 – năm 2025 Audio

Ngày 10-5-2025, tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), Hội Cơ học Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 35 năm 2025-Khu vực phía Nam. Qua 35 lần tổ chức, Olympic Cơ học toàn quốc đã trở thành sân chơi học thuật lớn, thu hút nhiều  sinh viên (SV) giỏi các trường trong toàn quốc tham gia.

Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 35 năm 2025  diễn ra vào ngày 13-04-2025 tại 3 trường: ĐH Hàng hải Việt Nam (khu vực phía Bắc), Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng (khu vực miền Trung), và ĐH Cần Thơ (khu vực  phía Nam). Đây là lần đầu tiên  ĐH Cần Thơ đăng cai  khu vực phía Nam.

GS.TS Nguyễn Hữu Lộc – Ủy viên Ban Thường vụ hội Cơ học VN; Phó Trưởng nan tổ chức Olympic Cơ học  toàn quốc phụ trách miền Nam, tổng kết cuộc thi

Lần thi thứ 35 này, thí sinh thi  8 môn: 7 môn tự luận và 1 môn Ứng dụng tin học trong chi tiết máy. Tổng số thí sinh tham dự cuộc thi là 1.352 SV, đến từ 41 ĐH, trường ĐH, các học viện kỹ thuật và công nghệ trong toàn quốc (miền Nam 19, miền Trung 5, miền Bắc 17). Khu vực phía Nam có sự góp mặt của 532 thí sinh đến từ 19 trường (tăng 5 trường và tăng 135 thí sinh so với 2024, chiếm gần 40% cả nước); và lần đầu tiên có sự tham gia của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh. Đoàn có thí sinh tham gia đông nhất khu vực phía Nam cũng như cả nước là Trường ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM với 108 SV; kế là Trường ĐH Cần Thơ với 66 SV.

PGS.TS Trần Trung Tính – Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, tặng hoa cảm ơn Ban lãnh đạo hội Cơ học Việt Nam

Kết quả, Ban Giám khảo đã chọn ra 800 giải cá nhân gồm 27 giải nhất, 142 giải nhì, 385 giải ba, 246 giải khuyến khích. 24 giải Đồng đội (8 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba). Trong số này khu vực phía Nam có 273 giải cá nhân  (trong đó có 7 giải nhất, 42 giải nhì, 90 giải ba); và 6 giải đồng đội (2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba). Ban Tổ chức đã trao Giải thưởng Nguyễn Văn Đạo cho thí sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc thi là SV Trương Phát Đạt, Trường ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM.

Ban tổ chức trao giải cho các SV đạt giải nhất thuộc khu vực phía Nam

Đặc biệt, trong 6 giải đồng đội phía Nam thì Trường ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM đạt 4 giải; Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM đạt 2 giải (nhì môn Sức bền Vật liệu và nhất môn Cơ học kết cấu). Theo Ban Giám khảo, kỳ thi Olympic này, hầu hết các trường miền Nam đều có sự tiến bộ đáng kể, đặc biệt là các trường: ĐH Cần Thơ, ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Sư phạm – Kỹ thuật TP.HCM; ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Công thương TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long…

… Từ năm 1989 Hội Cơ học Việt Nam đã chủ trì đề xuất, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho phép tổ chức Olympic Cơ học toàn quốc hàng năm. Kỳ thi nhằm khuyến khích và tạo động lực cho SV  trong các trường ĐH, học viện  và cao đẳng học tập và nghiên cứu các môn cơ học; phát hiện những SV tài năng, bồi dưỡng họ trở thành các chuyên gia và giảng viên trong lĩnh vực cơ học; đồng thời tạo cơ hội giao lưu nâng cao kiến thức, chất lượng giảng dạy cơ học trong các trường kỹ thuật. Thời gian qua, uy tín của cuộc thi ngày càng tăng, không chỉ thu hút đông đảo SV giỏi tham gia, nhiều trường, học viện đã sử dụng Olympic Cơ học làm yếu tố kích thích hoài bão khoa học của SV. Những cá nhân tham gia Olympic nói chung và Olympic Cơ học nói riêng, đều lào những hạt nhân sáng tạo cho phong trào học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật của các trường trong cả nước.

 Đan Phượng

Bình luận (0)