Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Lan tỏa những tấm gương học tập và làm theo lời Bác

Tạp Chí Giáo Dục

Vic hc tp và làm theo Bác ti TP.HCM đã lan ta mnh m trong h thng chính tr, trong nhân dân và trong mi lĩnh vc đi sng xã hi. Bng nhng cách hc khác nhau, nhiu tm gương đin hình đã ta sáng…

Nâng bưc hc sinh, sinh viên

Ở tuổi 80, bà Lê Thị Liên Minh (nguyên Chủ tịch Hội Người cao tuổi, phường Tân Quy, quận 7) vẫn còn “mê” chăm lo cho những người lớn tuổi, học sinh (HS), sinh viên (SV) có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ sự vận động, kêu gọi của bà, nhiều suất học bổng đã đến tay HS, SV giúp các em tiếp tục đến trường thực hiện ước mơ.

Bà Lê Thị Liên Minh (nguyên Chủ tịch Hội Người cao tuổi, phường Tân Quy, quận 7)

Bà Minh cũng là người thành lập nhiều câu lạc bộ, trong đó có Câu lạc bộ “Nhà giáo phường Tân Quy”. Câu lạc bộ được thành lập từ năm 2009, trải qua 15 năm, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của những nhà giáo về hưu, các thầy cô giáo trẻ đang công tác tại các trường học trên địa bàn. Câu lạc bộ vừa là nơi chăm lo cho nhà giáo vừa giúp đỡ các em HS, SV khó khăn.

“Trong 60 năm cống hiến cho địa phương, tôi rất hạnh phúc vì được người dân yêu thương, tin tưởng. Đối với tôi, học tập và làm theo lời Bác rất đơn giản, chỉ cần mình trung thành với Đảng, hết mình với công việc và luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để kịp thời hỗ trợ, giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống”, bà Minh chia sẻ.

Ở tuổi 68, bà Nguyễn Thị Cúc (Chủ tịch Hội Khuyến học quận 4) vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động, đặc biệt đối với công tác khuyến học. Mỗi ngày, bà đều thăm dò, tìm hiểu hoàn cảnh của HS, SV trên địa bàn để kịp thời giúp đỡ các em với quyết tâm không để HS, SV phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Cúc (Chủ tịch Hội Khuyến học quận 4)

Bà Cúc cho biết, những ngày mới phụ trách công tác khuyến học, công việc có phần khó khăn vì HS, SV trên địa bàn rất nhiều nhưng không biết làm sao để tiếp cận tìm hiểu gia cảnh của các em và hỗ trợ cho tất cả các em khó khăn. Dần dần, sự nhiệt huyết, chịu khó cùng với uy tín của mình, bà đã được các đơn vị, trường học tin tưởng hỗ trợ và đồng hành. Mỗi năm, từ nguồn quỹ học bổng của hội, bà rà soát danh sách trao học bổng đến tận tay HS, SV. Trong số đó, học bổng “1 và 1” của hội đã thực hiện ước mơ cho rất nhiều HS, SV. Nhiều em được tiếp sức bởi học bổng “1 và 1” đã ra trường có việc làm ổn định và quay trở lại tiếp bước đàn em.

“Làm công tác khuyến học không dễ. Cái khó là làm sao trao học bổng đúng người, đúng hoàn cảnh, tạo điều kiện cho các em có tri thức, góp phần xây dựng gia đình, xã hội và đặc biệt phát triển quận 4 trở thành quận học tập”, bà Cúc chia sẻ.

Bà Cúc cho biết: “Tôi tâm đắc nhất ở Bác là học để làm người, làm cán bộ và phải học nữa học mãi. Nếu không học sẽ bị thụt lùi. Việc học tập suốt đời của Bác khắc ghi trong tôi và đến bây giờ tôi vẫn học và tạo điều kiện cho mọi người cùng học tập…”.

Đưa tư tưng Bác đến gn sinh viên

Với suy nghĩ học tập và làm theo lời Bác không chỉ dừng lại ở lời nói hay phong trào mà còn phải hành động. Bằng những việc làm thiết thực, từ những công việc nhỏ nhất, anh Nguyễn Nhật Bằng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM) không chỉ lan tỏa tinh thần đó đến SV mà còn có nhiều sáng kiến.

Anh Nguyễn Nhật Bằng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM)

Cụ thể, anh Bằng đã tổ chức Hội thi “Hành trình tuổi trẻ” cấp trường theo hình thức trực tuyến thu hút 1.200 lượt SV; Tổ chức các hoạt động giáo dục cho đoàn viên thanh niên; xây dựng tủ sách về Bác… Bên cạnh đó, anh còn tổ chức các cuộc thi hùng biện, các buổi sinh hoạt chính trị, dã ngoại về nguồn; Tổ chức học tập, nghiên cứu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh viên…

Theo anh Bằng, có những lúc gặp khó khăn khi triển khai hoạt động phong trào khi vận động SV tham gia hoạt động Đoàn – Hội, phát hiện và bồi dưỡng nguồn kết nạp Đảng, tổ chức các hoạt động chính trị, tình nguyện hay học thuật… Nhưng chính tinh thần “quyết chí ắt làm nên” đã giúp anh và tập thể kiên trì vượt qua.

“Tôi luôn cố gắng lan tỏa tinh thần đến các bạn SV bằng chính hành động: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, thông qua các chương trình sinh hoạt chi bộ SV, chi đoàn chủ điểm; các hoạt động trải nghiệm thực tế, tình nguyện hay học thuật, tôi và các cán bộ Đoàn, đảng viên khác cũng lồng ghép tư tưởng của Bác để khơi dậy ý chí vượt khó, tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của đoàn viên SV trường”, anh Bằng chia sẻ.

Theo anh Bằng, nếu mỗi đảng viên trẻ, đoàn viên giữ vững niềm tin vào bản thân và không ngại khó, ngại khổ, thì dù là trong học tập, nghiên cứu hay khởi nghiệp đều có thể tạo nên giá trị cho bản thân, đóng góp cho xã hội. Đó chính là cách thiết thực nhất để chúng ta tiếp nối và lan tỏa tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Sắp tới tôi tập trung triển khai một số hoạt động thiết thực để việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở nên gần gũi và gắn với SV hơn như tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề giúp đảng viên, SV, đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đặc biệt là tinh thần tự học, giản dị và sống vì cộng đồng. Ngoài ra, các phong trào như “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường”, “SV 5 tốt”, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, đổi mới Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, hay các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng sẽ được phát động mạnh mẽ để tạo môi trường rèn luyện thực tế cho đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên trong trường”, anh Bằng nói…

Sông Hu

Bình luận (0)