TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn cho biết, một tình yêu đẹp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống nên cần phải có một số nguyên tắc nhất định khi yêu. Những nguyên tắc “không” này là điều chúng ta có thể quan tâm đầu tiên.

Những ghi nhớ cần thiết
Theo TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn, những nguyên tắc này không hẳn là bí quyết ứng xử trong tình yêu nhưng chính nó có thể làm cho những bạn trẻ khi yêu sẽ tỉnh táo, thông minh và không làm thương tổn tình yêu của mình hay làm tổn thương chính mình. Không hẳn là “thanh công cụ” để tìm ra lối đi khi yêu nhưng những điều không nên này sẽ là những ghi nhớ cần thiết có thể hiểu theo nghĩa điều “cấm kỵ”… Giảm tải được những sai lầm, giảm tải được những thương tổn và phòng tránh những hậu quả nghiêm trọng trong tình yêu nếu tuân thủ nguyên tắc “không” này thì tại sao không bạn nhỉ?
Thứ nhất, đừng “đặt chuẩn” hay “rập khuôn” người yêu vì như thế bạn sẽ mệt mỏi khi đi tìm người đạt chuẩn. Còn việc “rập khuôn” cũng không phải là điều nên thực hiện trong tình yêu vì người ấy sẽ không là một “viên bột” để bạn nắn.
Không nên giới nghiêm tình yêu một cách cứng nhắc. Bạn sẽ nhận ra rằng ngay cả khi yêu nhau, mỗi người vẫn cần có những khoảng trời riêng cho chính mình. Ngay cả khi bạn có nhu cầu được người khác kiểm tra – giám sát, bạn cũng đừng nghĩ rằng sao người lại không giống tôi. Việc giới nghiêm trong tình yêu sẽ khiến tình yêu dễ chết non khi chưa vội lên men hay lên mầm…
Không nên sử dụng tình phí hay nộp tình phí một cách vô tư hoặc đụng chạm sớm đến những chuyện liên quan đến tiền bạc. Một số cá nhân cho rằng khi yêu thì khoản tình phí sẽ là công cụ quan trọng để chinh phục người yêu. Điều này có thể không sai ở giai đoạn đầu nhưng rồi “khổ chủ” lại cảm thấy mệt mỏi về sau hoặc chính khổ chủ “làm hư” khách hàng của mình khi cứ liên tục chăm sóc để rồi liên tục phát triển. Lẽ đương nhiên, phía còn lại cũng đừng nên khai thác tình phí một cách vô tư vì làm như vậy chắc chắn “đối tác” sẽ cảm thấy mối quan hệ không công bằng.
Đừng nên so sánh người mình yêu với bất kỳ người nào khác và đặc biệt là người cũ. Đấy là một sai lầm có thể “chết người” và chết cả tình. Dù chỉ là tình cờ chứ không hẳn thói quen nhưng một câu nói lộ vẻ so sánh sẽ là một nỗi đau giằng xé với người mình đang có mối quan hệ tình cảm. Nỗi đau ấy có thể âm thầm nhưng cũng có thể rất mạnh mẽ. Không chỉ là những so sánh vô tình mà ngay cả những lúc giận hờn nhau, những lỗi lầm sẽ được đặt lên bàn cân trong chiếc cân cổ tương quan giữa người cũ và người mới sẽ làm cho chất axit đậm đặc ăn mòn quan hệ… Những nỗi buồn, những thất vọng, những chán chường sẽ đến một cách rất tự nhiên và chuyện rút lui để tránh thương tổn hơn nữa là điều như hệ quả tất yếu.
Đừng nên quá diễn hoặc quá “giấu mình” khi yêu. Để tạo ra sự đồng cảm và thông hiểu, chắc chắn rằng việc bộc lộ chính mình là điều rất cần thiết. Điều giản đơn mỗi người có thể nhận thấy rằng, để người khác hiểu mình và hướng đến sự hòa hợp không thể không có chuyện bộc lộ từ từ và tuần tự quan điểm, lối sống của mình. Có thể có những điểm chưa thật tốt, có thể có những thói quen chưa hòa hợp… nhưng đó là những phần không thể không cho người ấy biết để cả hai cùng tìm đến một tiếng nói chung đích thực…
Chất keo gắn kết giữa hai người
TS.Huỳnh Văn Sơn cho hay, không nên trở thành một gánh nặng cho người khác trong tình yêu. Sự hấp dẫn nhau luôn thôi thúc những người yêu nhau muốn quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc nhau nhiều hơn, nhiều hơn nếu như không muốn nói hy sinh cho nhau. Tuy vậy, nếu lúc nào cũng phụ thuộc người yêu của mình từ chuyện đi đứng, nói năng, ứng xử cho đến học hành, tìm việc, giải quyết những mâu thuẫn hay xung đột thì người ấy cảm thấy gáng nặng quằn vai quá… Thực tế cho thấy không thể chấp nhận khi người phụ nữ phải “gánh” người yêu mình dù trên phương diện tinh thần và đàn ông cũng chẳng có quá nhiều người mong muốn mình sẽ “sở hữu” một “búp bê” biết yêu kiểu phụ thuộc. Hãy biết tự lập, tự chủ khi cần thiết, biết sẻ chia hợp lý, biết mong đợi sự giúp đỡ vừa sức… là một chất keo gắn kết giữa hai người.
Không nên dùng phép thử một cách vô tội vạ trong tình yêu. Việc thẩm định xem người ấy có yêu mình hay không là một nhu cầu rất đặc biệt mang màu sắc rất chủ quan và giàu tính ích kỷ khi yêu. Tuy nhiên, phương thức thực hiện phép thử phải rất “văn hóa” và phải an toàn.
Cuối cùng, đừng nên thiếu tự chủ khi ứng xử trong tình yêu. Việc cùng với người ấy sống trong mối quan hệ yêu đương cần nhất là phải luôn tự chủ. Tự chủ trong hành vi vẫn chưa đủ nhưng quan trọng hơn là tự chủ trong ứng xử. Khi tự chủ đúng lúc và đúng mực, tình yêu sẽ vẫn rất lãng mạn, rất thực tế nhưng sẽ có đích đến một cách rất rõ ràng…
Minh Châu

Bình luận (0)