TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2025) với tổng kinh phí dự kiến gần 149 tỷ đồng, nhằm tri ân sâu sắc các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Chiều 17-7, tại buổi họp báo kinh tế – xã hội TP.HCM, bà Nguyễn Ngọc Hằng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM đã thông tin về kế hoạch chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2025).
Theo Sở Nội vụ TP.HCM, kế hoạch do đơn vị tham mưu UBND TP xây dựng bao gồm nhiều hoạt động thiết thực, trong đó trọng tâm là công tác tặng quà cho hơn 147.000 đối tượng chính sách – tăng hơn 43.000 người so với năm trước. Mức quà tặng năm nay không chỉ đảm bảo bằng mà còn cao hơn mức chi của ba khu vực, đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng, phù hợp với tình hình mới sau sáp nhập địa giới hành chính.
Cụ thể, năm nay TP sẽ tặng quà cho 147.112 người có công và thân nhân, tăng 141,97% so với năm 2024. Trong đó, quà tặng được chia thành 6 mức khác nhau, cao nhất là 3.000.000 đồng dành cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng; thấp nhất là 800.000 đồng cho các đối tượng như con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước khen tặng Huy chương Kháng chiến, thân nhân của thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học…
Tổng kinh phí dự kiến chi cho quà tặng là hơn 143,7 tỷ đồng – tăng gần 38 tỷ đồng so với năm 2024 (tương đương tỷ lệ tăng 35,86%).
Bên cạnh việc tặng quà, thành phố cũng tổ chức 46 đoàn lãnh đạo đi thăm 5 trung tâm điều dưỡng thương binh tại các tỉnh phía Bắc, Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè và 225 gia đình chính sách tiêu biểu tại TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu. Cụ thể, đoàn sẽ thăm tặng quà cho 96 người ở TP.HCM, 72 người ở Bình Dương và 57 người ở Bà Rịa – Vũng Tàu.
Lễ viếng sẽ được tổ chức tại nhiều nghĩa trang và đền tưởng niệm trên địa bàn TP.HCM như Nghĩa trang Liệt sĩ TP (Đồi không tên và khu Lạc Cảnh), Đền Bến Dược (huyện Củ Chi), Nghĩa trang chính sách TP, và các nghĩa trang liệt sĩ tại Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.
TP.HCM cũng sẽ tổ chức buổi họp mặt 185 người có công tiêu biểu, trong đó có 120 đại biểu đến từ TP.HCM, 36 từ Bình Dương và 29 từ Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong dịp này, thành phố sẽ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 6 trường hợp.
Đáng chú ý, UBND TP.HCM cũng đã ban hành Kế hoạch số 4986/KH-UBND ngày 30-6-2025 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 27-7 tại Đặc khu Côn Đảo. Trong đó có các nội dung như: viếng nghĩa trang Hàng Dương, Hàng Keo; thăm hỏi, tặng quà các cựu tù chính trị, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; tặng sách và thiết bị học tập cho các trường học tại Côn Đảo; tổ chức chương trình nghệ thuật và Lễ giỗ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã hy sinh.
Những hoạt động này không chỉ thể hiện sự tri ân mà còn là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần làm sâu sắc thêm giá trị “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Trả lời câu hỏi liên quan đến việc tính mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết: việc thực hiện chế độ trợ cấp tinh giản biên chế đối với đối tượng này được áp dụng theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
Cụ thể, người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do thực hiện mô hình chính quyền hai cấp hoặc sắp xếp thôn, tổ dân phố sẽ được hưởng trợ cấp theo mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng tại thời điểm liền kề trước khi nghỉ việc.
Khoản phụ cấp này được xác định dựa theo mức khoán quỹ phụ cấp do ngân sách Trung ương cấp như sau:
+ Xã loại I: 21 lần mức lương cơ sở;
+ Xã loại II: 18 lần mức lương cơ sở;
+ Xã loại III: 15 lần mức lương cơ sở.
Trường hợp có số lượng người hoạt động không chuyên trách tăng thêm, mức khoán phụ cấp cũng được tăng tương ứng.
Việc rà soát, lập danh sách, xác định thời gian công tác và phụ cấp cụ thể để tính chế độ sẽ do UBND cấp xã chịu trách nhiệm, sau đó đề xuất cơ quan có thẩm quyền thẩm định và chi trả theo đúng quy định pháp luật.
Kế hoạch của TP.HCM năm nay cho thấy quyết tâm chăm lo chu đáo cho người có công và gia đình chính sách, đồng thời xử lý hài hòa các vấn đề phát sinh sau sáp nhập địa giới hành chính. Cách làm này vừa bảo đảm nguyên tắc kế thừa và không phân biệt vùng cũ – mới, vừa thể hiện tính nhân văn trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Với kinh phí chăm lo tăng mạnh, hoạt động kỷ niệm quy mô rộng và quy trình giải quyết chế độ minh bạch, TP.HCM đang hướng đến mục tiêu “không để ai bị lãng quên” trong hành trình tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thủy Phạm

Bình luận (0)