Hội Nhà văn TP.HCM vừa tổ chức chương trình giao lưu văn chương Việt – Hàn lần 3 năm 2025 với chủ đề “Gặp gỡ thi ca Việt – Hàn”.
Diễn giả chương trình giao lưu gồm: nhà thơ Nguyễn Khánh Chi; dịch giả Hiền Nguyễn; nhà thơ Lê Thiếu Nhơn và nhà thơ Ra Hee Duk.
Bên cạnh đó chương trình cũng có sự góp mặt của Tổng lãnh sự quán Đại Hàn dân quốc tại TP.HCM Choi Kyung Ju và một số nhà văn, nhà thơ Việt Nam và Hàn Quốc.

Các diễn giả đã tập trung thảo luận và chia sẻ về thi thơ ca của hai nước, giới thiệu tác phẩm của nhà thơ là khách mời của sự kiện và giao lưu với nhà văn, nhà thơ, dịch giả tham dự.
Buổi giao lưu nhằm tăng cường gặp gỡ giữa những người sáng tác, nghiên cứu và dịch thuật văn chương không chỉ của TP.HCM với Hàn Quốc mà còn góp phần giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới, trong đó có Hàn Quốc và ngược lại.
Trong các năm qua, Hội Nhà văn TP.HCM đã phối hợp với Đại học Văn Lang tổ chức chương trình giao lưu văn chương Việt – Hàn năm 2023 với sự tham dự của tiểu thuyết gia Pyun Hye Young, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn và nhà văn Bùi Tiểu Quyên. Năm 2024 với chủ đề “Giao lưu văn chương Việt – Hàn trong bối cảnh toàn cầu hóa” với sự tham gia của những nhà văn Trần Văn Tuấn, dịch giả Hiền Nguyễn, giáo sư Kim Jae Yong cùng 2 nhà văn Choi Eun Young và nhà văn Huỳnh Trọng Khang.

Đây là cơ hội để các nhà văn, nhà thơ hai nước được giao lưu, trao đổi về thơ văn, giúp văn chương hai nước đến gần nhau hơn.
Nhà văn Trịnh Bích Ngân – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM – khẳng định, trong thời đại kết nối toàn cầu, không gian sáng tạo và không gian thưởng ngoạn ngày càng mở rộng, việc tổ chức những sự kiện giao lưu giữa người sáng tác văn chương, nhà phê bình văn học, dịch giả văn học của TP.HCM nói riêng, của cả nước nói chung với các đồng nghiệp Hàn Quốc cũng như nhiều quốc gia khác là hoạt động cần thiết, góp phần quảng bá văn học thành phố, văn học Việt Nam ra thế giới và ngược lại.
“Quá trình giao lưu và hội nhập văn hóa mà văn học giữ vị trí quan trọng, không chỉ nhằm cho các nhà văn, các tác giả gặp nhau mà còn qua các tác phẩm, qua số phận con người với vẻ đẹp tâm hồn hiện diện nơi tác phẩm. Hơn hết, qua đó còn có thể đưa các quốc gia nhích lại gần nhau và gặp gỡ nhau – nơi những giá trị căn cốt, giá trị nhân văn với tinh thần tôn trọng, thấu hiểu và cùng nỗ lực sáng tạo nhằm hướng tới mục tiêu dân tộc và hiện đại”, nhà văn Bích Ngân chia sẻ.
Hồ Trinh

Bình luận (0)