Trong những ngày hè, nhiều phụ huynh phải đối mặt với việc có nên hay không nên gửi con về quê ông bà hay anh chị để nghỉ hè? Dưới đây là những câu chuyện thực tế được chuyên gia gỡ rối…

1.Trường hợp chị X. (TP.HCM) đang khó xử khi đứng trước sự lựa chọn “gửi con về nhà nội hay về nhà ngoại”. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc: “Hè nào tôi cũng gửi con về nội. Hè này thì gia đình thống nhất sẽ gửi con về ngoại bởi vì mỗi mùa hè, cháu về nội thì lại học một vài thói xấu như là chơi đánh bài, nói bậy… Tôi không muốn điều đó xảy ra với con nên là hè này, vợ chồng tôi thống nhất sẽ đưa con về ngoại nhưng vẫn sợ nhà nội buồn, tôi không biết phải làm sao”.
Theo TS. Tô Nhi A, việc gửi con về nhà nội hay về nhà ngoại vào dịp hè là một chuyện tích cực. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần tính toán kỹ lưỡng về sự an toàn và môi trường tiếp xúc của con ở quê, vì đó là bổn phận và trách nhiệm của mình, không nên đổ lỗi cho ông bà.
Nhằm giúp con cái có những trải nghiệm trong mỗi mùa hè, nữ tiến sĩ mong các bậc phụ huynh chủ động lên kế hoạch để trải nghiệm cùng con. Vì đây là cơ hội giáo dục và gắn kết gia đình. Các bậc phụ huynh cần xác định rõ ràng sinh con và trưởng thành cùng con là trách nhiệm của cha mẹ. Việc con về nội, ngoại chỉ là trải nghiệm gắn kết họ hàng, không phải trách nhiệm của ông bà.
Trước tình huống khó xử khi không biết nên gửi con về nhà nội hay nhà ngoại trong dịp hè, nữ tiến sĩ đưa ra một giải pháp thực tế rằng, cha mẹ nên hỏi ý kiến chính các con về việc muốn về nội hay về ngoại. Đồng thời, các bậc phụ huynh cũng nên hỏi trực tiếp ông bà xem họ có sẵn lòng và đủ điều kiện để nhận cháu hay không. Cách tiếp cận này không chỉ tôn trọng mong muốn của trẻ mà còn thể hiện sự tinh tế, tránh gây áp lực hay hiểu lầm không đáng có cho cả hai bên gia đình.
2.Chị B. (Tây Ninh) cho biết bản thân từng rơi vào cảnh “vỡ trận” khi phải chăm sóc hai cháu – con ruột của chị gái. Chị B. tiết lộ, vì thương cảnh cha mẹ không có thời gian nghỉ ngơi nên chị tự nguyện nhận trách nhiệm giữ hai cháu hộ ông bà ngoại. Tuy nhiên, điều khiến chị B. bức xúc nằm ở thái độ khó hiểu của chị gái. Không chỉ không hỗ trợ chi phí nuôi con, chị gái còn quay sang trách móc ngược lại chị B. vì để các cháu gầy guộc sau mỗi mùa hè.
Chị B. than thở: “Suốt mấy tháng hè, tôi phải dậy từ 5 giờ 30 sáng để lo cơm nước cho ba mẹ, chồng, con tôi và cả hai đứa cháu, chưa kể công việc làm ăn riêng của tôi. Các cháu được ăn uống đầy đủ, không thiếu thứ gì ở nhà tôi, nhưng chị gái chưa bao giờ gửi một đồng nào hay hỏi han xem chúng tôi có thiếu thốn gì không. Thậm chí, lâu lâu đón con về, chị còn buông lời trách móc: “Sao ốm vậy trời, không ai cho con ăn hay sao?”. Vì thế, năm nay chị B. quyết định từ chối nhận lời chăm sóc các cháu, và nói rõ những phiền muộn trong lòng thì bị chị gái cho rằng “tính toán, không biết san sẻ với nhau”.
Nói về nhân vật chị gái trong câu chuyện của chị B, TS tâm lý Tô Nhi A cho biết: “Người chị này thật ra không chỉ đơn thuần là không biết điều, mà còn không biết nghĩ nữa, không biết nghĩ cho sức khỏe của phụ huynh”. Theo nữ tiến sĩ, việc trẻ về sống cùng ông bà trong mùa hè cũng là một cơ hội để giáo dục các bé về phép tắc, lối sống và kỹ năng tự phục vụ, giúp giảm bớt phần nào công sức của cha mẹ. Nhưng việc ông bà chăm sóc cháu không nên được coi là nghĩa vụ, mà là một niềm vui tuổi già dựa trên sự tự nguyện. Vấn đề cốt lõi ở đây không chỉ là tiền bạc, mà còn thể hiện phẩm cách cá nhân trong cách suy nghĩ và hành xử với tiền bạc, tình thân càng quan trọng thì càng cần sự rõ ràng về tiền bạc. Sự chủ động chia sẻ từ phía người chị, dù chỉ là một khoản tiền nhỏ để phụ tiền chợ, tiền điện, tiền nước, sẽ tạo nên sự ấm lòng cho người em. Khoản tiền đó có thể không bằng một nửa chi phí thực tế, nhưng nó thể hiện sự quan tâm và trân trọng.
Vì thế, TS. Tô Nhi A cho rằng, nếu chị B. cảm thấy quá sức, có thể từ chối việc trông nom các cháu một cách nhẹ nhàng, thay vì phản ứng theo hướng chỉ trích. Điều này giúp duy trì hòa khí gia đình mà vẫn đảm bảo quyền lợi và sự thoải mái cho bản thân chị B.
Qua câu chuyện về “khối nghỉ hè”, với kinh nghiệm của một người mẹ, TS. Tô Nhi A mong các bậc phụ huynh cần ý thức được việc tự chịu trách nhiệm vì “Không một ai có nghĩa vụ phải chăm con của chúng ta hoặc làm con chúng ta thành một phiên bản tốt hơn qua một mùa hè”. Vì thế, cha mẹ nên chủ động và lên kế hoạch rõ ràng cho kỳ nghỉ hè. Việc này sẽ giúp các con có được nhiều trải nghiệm quý giá và ý nghĩa, góp phần vào sự phát triển toàn diện của trẻ.
Minh Châu

Bình luận (0)