Tuyên truyền pháp luậtVăn minh đô thị

Làm gì khi chồng thích áp đặt?

Tạp Chí Giáo Dục

Theo TS tâm lý Tô Nhi A, khi chng có tính áp đt, luôn mun mi th đu theo ý mình thì vic chung sng gia hai v chng khó có th hòa hp, thưng xy ra mâu thun. Vì thế, bn thân ngưi v phi có nhng cách ng phó khéo léo đ g ri cho gia đình mình.

Khi chồng có tính áp đặt, người vợ cần phải có những cách ứng phó khéo léo để gỡ rối mâu thuẫn cho gia đình mình. Ảnh: IT

1.Chị Hồng Cẩm (TP.HCM) bất lực khi chồng không ủng hộ công việc giảng viên đại học của chị mà chỉ muốn chị ở nhà chăm sóc con, vun vén tổ ấm. Chị cho biết, chồng chị, anh Tuấn là con trưởng trong một gia đình kinh doanh. Mặc dù công việc giảng dạy rất bận rộn, chị vẫn chu toàn mọi việc trong gia đình. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi anh Tuấn phản đối việc chị học cao học, và sau một thời gian, anh miễn cưỡng đồng ý nhưng với điều kiện đây là lần học cuối cùng của chị.

Chị Hồng Cẩm kể thêm: “Sau đó, tôi mang thai bé thứ hai khi việc học còn dang dở. Chồng tôi không vui về điều này. Vừa dạy học, vừa chăm sóc hai con nhỏ khiến tôi kiệt sức, nhưng chồng lại trách tôi không còn quan tâm đến anh. Đỉnh điểm là khi anh tuyên bố tôi sẽ ở nhà trông con và để anh nuôi. Tôi rất yêu nghề, nhưng nếu không nghe theo chồng, tôi lo sợ hôn nhân sẽ rạn nứt. Nếu chấp nhận, tôi sẽ phải từ bỏ sự nghiệp của mình. Tôi thực sự không biết phải làm gì bây giờ”.

TS tâm lý Tô Nhi A bày tỏ sự không hài lòng trước hành động mang tính áp đặt của anh Tuấn khi không ủng hộ việc vợ phát triển sự nghiệp, mà ngược lại muốn “tước” đi công việc mà vợ đã nỗ lực gầy dựng trong nhiều năm.

Nữ tiến sĩ tâm lý khuyên chị Hồng Cẩm nên bình tĩnh, dành thời gian để xác định rõ những vướng mắc và tìm ra giải pháp phù hợp nhất. Trong trường hợp chị chấp nhận ở nhà để “chồng nuôi” thì viễn cảnh xảy ra sẽ rất tệ. Bởi việc phụ thuộc kinh tế vào chồng sẽ khiến người phụ nữ mất tự tin trong vấn đề nuôi dạy con. Điều đặc biệt, hành động đề nghị vợ ở nhà để chồng nuôi không xuất phát từ sự chia sẻ mà là mong muốn áp đặt ý chí. Viễn cảnh là người phụ nữ có thể “chết” về mặt tinh thần do mất đi quyền tự quyết.

TS.Tô Nhi A không ủng hộ hành động “lưỡng lự” của chị Hồng Cẩm. Bởi vì chị sẽ không thể trở thành một giảng viên ổn nếu tính tự quyết trong cuộc đời chị không có. Thầy cô nào cũng có thể có sai sót, đó là chuyện đương nhiên, nhưng điều căn bản nhất là không làm gương cho sinh viên được thì rất tiếc. Một người không tự sắp xếp được đời mình, không dám đưa ra quyết định cho những việc thuộc về mình, chị lấy tư cách gì để nói với học trò về sự tự quyết trong tương lai?

2.Chị Lan Anh (Tây Ninh) chia sẻ về những khó khăn tài chính mà chị đang phải đối mặt sau khi nghe theo lời chồng từ bỏ công việc kinh doanh để được “chồng nuôi”. Chị Lan Anh tâm sự: “Cách đây ba năm, tôi có một sạp tạp hóa ngoài chợ. Sau khi cưới và sinh con đầu lòng, tôi vẫn duy trì sạp để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, vì buôn bán cả ngày, tôi không có thời gian cho gia đình. Chồng tôi bảo tôi cứ ở nhà, anh sẽ lo hết. Tôi đã chấp nhận nhưng việc được chồng nuôi là một điều kinh khủng với tôi. Tôi nhận ra mình không có một đồng tiền nào tự kiếm ra. Ở nhà quanh quẩn bốn bức tường khiến tôi trong mắt chồng chẳng khác gì người giúp việc, thậm chí có khi còn không bằng. Những lúc cần tiền, tôi toàn phải ngửa tay xin chồng. Tháng rồi, tôi nhắc chồng về chi phí sinh hoạt trong tháng, anh ấy lại cáu gắt, cho rằng tôi suốt ngày chỉ biết tiền. Gia đình chồng cũng nói ra nói vào, bảo tôi ở nhà không làm gì mà chồng nuôi. Tôi muốn đi làm lại vì còn một ít vốn, nhưng khi tôi gợi ý với chồng, anh ấy gạt đi và bảo tôi bớt làm rối”.

Theo TS. Tô Nhi A, trường hợp của chị Lan Anh chính là hệ lụy của những người phụ nữ không tạo dựng được sự độc lập tài chính, từ đó sẽ đánh mất giá trị bản thân và không được ai coi trọng, thậm chí đó là chồng của mình. Chính vì vậy, dù làm gì cũng phải giữ được giá trị của mình. Giá trị của người phụ nữ, dù ở nhà hay ngoài xã hội, đều cần được xây dựng và bảo vệ. Ngay cả khi ở nhà chăm con, người phụ nữ cũng cần có đủ sức mạnh để có tiếng nói với chồng.

Về sự “gắt gỏng” của chồng chị Lan Anh, có lẽ do áp lực kinh tế và tính gia trưởng. Khi phải một mình gánh vác kinh tế mà anh quên mất rằng đây là một câu chuyện không hề vui. Khi anh mệt mỏi vì áp lực kiếm tiền thì anh cũng khó lòng bình tâm yêu thương vợ con. Thậm chí, khi nghe vợ nói kinh doanh, điều đầu tiên mà anh nghĩ đến đó chính là “Vốn đâu cho vợ mình?”. Rối ở đây có nghĩa là con cái thế nào, nhà cửa ra sao, tiền đâu mà khởi nghiệp. Đó là những gì người chồng có thể đang đối diện. Vì thế, hai vợ chồng cần có một cuộc trò chuyện thẳng thắn nhằm thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Việc giao tiếp khéo léo sẽ giúp hai vợ chồng giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn.

Minh Châu

Bình luận (0)