Chiều 14-8-2025, PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Thượng – Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM chủ trì hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết (Dengue) tại khu vực phía Nam năm 2025.
Theo thống kê của Viện Pasteur TP.HCM, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại khu vực phía Nam đang diễn biến phức tạp. Tính đến tuần 31 của năm 2025, khu vực phía Nam ghi nhận hơn 44 ngàn ca mắc sốt xuất huyết (tăng 97,6% so với cùng kỳ năm 2024), có 11 trường hợp tử vong (tăng 4 trường hợp so với cùng kỳ).

Tại TP.Cần Thơ, tính đến ngày 8-8-2025, ghi nhận 1.607 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng 419 trường hợp so cùng kỳ năm 2024, có 50 trường hợp nặng (chiếm 3,12% trên tổng số ca mắc); không ghi nhận trường hợp tử vong. Có 734 ổ dịch, tăng 207 ổ dịch so với cùng kỳ. Các ổ dịch đều được xử lý theo quy định.
Trong đó, TP.Cần Thơ (cũ) ghi nhận 708 trường hợp mắc, có 311 ổ dịch, tăng 210 ổ dịch so với cùng kỳ 2024. Tỉnh Hậu Giang (cũ) ghi nhận 126 trường hợp mắc, số ca mắc và ổ dịch đều giảm so với cùng kỳ. Tỉnh Sóc Trăng (cũ) ghi nhận 773 trường hợp mắc, tăng 88 trường hợp so với cùng kỳ; ghi nhận 402 ổ dịch, tăng 14 ổ dịch so với cùng kỳ.
Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của 8 tỉnh, thành thuộc khu vực phía Nam đã nêu những khó khăn trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó nổi bật: Rất nhiều phường, xã chưa thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu. Công tác tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng; phòng chống dịch bệnh chưa đạt hiệu quả cao do nhiều nguyên nhân: Hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống sốt xuất huyết Dengue tại nhiều địa phương chưa thường xuyên; thiếu cộng tác viên để tham gia thực hiện công việc vãng gia, giám sát vật chứa nước có lăng quăng tại các hộ gia đình. Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của cộng tác viên còn hạn chế, vì vậy không thu hút được nhiều người tham gia; đặc biệt, nhiều xã, phường chưa phân bổ kinh phí cho công tác này, trong đó có kinh phí mua hóa chất diệt muỗi tại các ổ dịch.

Do thiếu nhân lực y tế cơ sở nên việc duy trì hoạt động giám sát côn trùng chưa thực hiện thường xuyên, đúng quy định, dẫn đến không cảnh báo trước được khả năng bùng phát dịch tại các địa phương. Một bộ phận người dân chưa chủ động trong công tác vệ sinh môi trường, xem việc phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ của ngành y tế…
Trước những khó khăn, Viện Pasteur TP.HCM đề nghị các địa phương khu vực phía Nam khẩn trương triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết. Sở Y tế các tỉnh, thành chuẩn bị đủ thuốc điều trị sốt xuất huyết và xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; đồng thời tham mưu địa phương kiện toàn ban chỉ đạo các cấp; chủ động kết nối với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch. Đẩy mạnh chiến dịch diệt lăng quăng, diệt muỗi, xử lý triệt để các ổ dịch. Chỉ đạo, giám sát các cơ sở y tế để kết nối giữa hệ thống điều trị và dự phòng, tránh xử lý sót ca bệnh. Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng…
Đồng thời, Viện Pasteur TP.HCM cũng lưu ý về tình hình lưu hành của virus Chikungunya tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực phía Nam. Bệnh Chikungunya có các triệu chứng lâm sàng tương tự sốt xuất huyết như: Sốt, đau đầu, đau cơ, trong đó nổi bật là đau khớp dữ dội và kéo dài. Người dân khi có các triệu chứng trên cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.
Đan Phượng

Bình luận (0)