Sáng 18-8, Báo Tuổi trẻ phối hợp cùng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên), Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức Hội thảo “Giải pháp giảm ô nhiễm không khí đô thị”.

Hội thảo “Giải pháp giảm ô nhiễm không khí đô thị” nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam xanh 2025 với nhiều hoạt động xuyên suốt trong năm, từ các hội thảo, tọa đàm, talk show, đến các tour tham quan doanh nghiệp xanh, cuộc thi Thử thách sống xanh, giải chạy bộ, Ngày hội Việt Nam xanh… hướng tới thúc đẩy các hành động chung tay vì một môi trường sống bền vững.
Hội thảo thu hút sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP.HCM, các sở, ngành liên quan, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường, giao thông, năng lượng sạch cùng chia sẻ, đóng góp ý kiến, các giải pháp cải thiện chất lượng không khí, xây dựng “đô thị xanh – không khí sạch – sức khỏe bền vững”. Trong đó, các diễn giả uy tín mang đến những góc nhìn đa chiều về vấn đề cải thiện chất lượng không khí bằng các tham luận.
TS.Hoàng Dương Tùng – Chủ tịch mạng lưới không khí sạch Việt Nam cho biết, không khí sạch là điều xa xỉ tại một số đô thị lớn hiện nay. Trong đó, Hà Nội và TP.HCM liên tục nằm trong nhóm đô thị ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới, với nồng độ bụi mịn PM2.5 thường xuyên vượt ngưỡng an toàn (là loại có kích thức nhỏ hơn 2,5um, nhỏ hơn 1/30 sợi tóc)
Theo thống kê trong 6 tháng đầu năm 2025, TP.HCM có đến 65 ngày ô nhiễm vượt chuẩn. Vào ngày 14-1-2025, chỉ số chất lượng không khí (AQI) của TP.HCM ở mức 194, qua đó đứng thứ 4 trong danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Với Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận có hơn 80 ngày có nồng độ PM 2.5 vượt ngưỡng xấu và rất xấu, có những đợt AQI ở mức từ 200-250.

Theo ông Tùng, có nhiều nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí, trong đó có giao thông. Tại TP.HCM trước khi sáp nhập có đến 8,5 triệu xe máy, hơn 1,1 triệu ôtô, khí thải từ các phương tiện này gây nên mức độ ô nhiễm lớn. Các nguồn rác thải tại hơn 3.000 cơ sở công nghiệp trên địa bàn, các cơ sở chăn nuôi ngoại thành… cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại TP.HCM.
Về giải pháp, theo ông Tùng trong giai đoạn từ năm 2025 đến 2030, chuyển đổi số phải gắn với chuyển đổi xanh. Việc nâng cao chất lượng không khí phải là ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030. Mỗi địa phương cần phải có chỉ tiêu, trách nhiệm cụ thể (KPI) giảm thiểu ô nhiễm không khí.
Trọng tâm của hội thảo là phần thảo luận mở với chủ đề “Từ chính sách đến hành động – Làm sao để người dân thở sạch?”. Phiên thảo luận quy tụ lãnh đạo các cơ quan quản lý, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, nhằm đưa ra các giải pháp thiết thực và lộ trình hành động cụ thể cho từng nhóm đối tượng, từ chính quyền đến doanh nghiệp và cộng đồng vì một bầu không khí sạch cho đô thị Việt Nam.
Hồ Trinh

Bình luận (0)