Tuyên truyền pháp luậtVăn minh đô thị

Bảo tàng thu hút học sinh, sinh viên dịp hè

Tạp Chí Giáo Dục

Vi s đu tư t các trưng bày chuyên đ đến h thng tư liu, hin vt, hình nh, biu tưng, các bo tàng trên đa bàn TP.HCM đang ngày càng thu hút khách tham quan, nht là đi tưng hc sinh, sinh viên. Đây chính là nơi đ các em hc tp, tìm hiu văn hóa, lch s, t đó hun đúc lòng t hào dân tc, tình yêu quê hương đt nưc.

Sinh viên tham quan trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM) 

Đến đ hc

Mùa hè là thời điểm các bảo tàng đón lượng khách tham quan nhiều nhất. Bên cạnh đối tượng khách du lịch trong và ngoài nước thì học sinh, sinh viên cũng tìm đến để tham quan, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử cũng như tham gia các hoạt động do bảo tàng tổ chức. Có mặt tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, em Nguyễn Ngọc Thảo Chi (học sinh Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám, phường Vườn Lài) chia sẻ, mùa hè được nghỉ học nên em đã tham gia cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi TP.HCM với Bác Tôn) do Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức. Hoạt động này rất bổ ích, không chỉ giúp em được giao lưu, phát huy kỹ năng hội họa mà còn được học tập thêm kiến thức về Bác Tôn – từ người thợ bình dị đến vị Chủ tịch nước mẫu mực, giản dị, chân thành, trọn vẹn tình yêu dành cho miền Nam. “Qua đó, em thấy bản thân mình phải có gắng học tập, rèn luyện kỹ năng thật tốt để sau này có thể đóng góp một phần công sức của mình cho đất nước”, Chi bày tỏ.

Mùa hè này, em Thái Ngọc Tú (học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Lâm) đã cùng nhóm bạn gồm 4 thành viên đến các bảo tàng để tìm hiểu các trưng bày chuyên đề. Tú cho biết, các em đã đến được 4 bảo tàng. Trong đó, chúng em ấn tượng nhất là trưng bày “Bảo vật quốc gia – Những kiệt tác di sản tại TP.HCM) tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM. Bởi những bảo vật ở đây có niên đại đến mấy ngàn năm lần đầu tiên chúng em được tận mắt nhìn thấy. Chẳng hạn như bảo vật “Chõ gốm” (văn hóa Đông Sơn) có niên đại khoảng 2.500; hay Tượng Phật Đồng Dương (văn hóa Champa) có niên đại thế kỷ VIII-IX… “Các bảo vật không chỉ cho chúng em biết rõ hơn về giá trị của di sản văn hóa mà còn nhận thấy được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị ấy”, Tú bày tỏ.

Thông qua màn hình ti vi, khách tham quan có thể trải nghiệm bảo tàng mà không cần phụ thuộc vào thuyết minh viên

Từng đến Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM) để tham quan trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam”, em Trần Anh Tuấn (sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM) đã đúc kết được bài học về tinh thần sáng tạo, không ngại gian khổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Em học Khoa Báo chí nên khi biết có trưng bày chuyên đề này em đã cùng các bạn đến tham quan, tìm hiểu. Đến đây em mới biết là Bác Hồ đã có hơn 2.000 bài báo các loại, gần 300 bài thơ, gần 500 trang truyện và ký viết bằng nhiều thứ tiếng như: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga… Trưng bày đã giúp chúng em nhận ra rằng, là người làm báo, mình không chỉ nắm kỹ kiến thức chuyên môn mà còn cần phải trau đồi, học tập thêm nhiều kiến thức khác cũng như biết thêm ngoại ngữ để phục vụ công việc. Khi mình có nhiều kiến thức, kỹ năng thì em tin rằng mình sẽ được tín nhiệm và có cơ hội phát triển bản thân”, Tuấn chia sẻ.

Nâng cao tri nghim cho khách tham quan

Để thu hút khách tham quan, các bảo tàng tại TP.HCM đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất. Đặc biệt, các bảo tàng còn ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao trải nghiệm cho du khách. Điển hình như tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, ứng dụng thuyết minh tự động, với những tính năng hấp dẫn đã mang lại sự mới lạ cho khách tham quan. Theo đó, chỉ với vài thao tác: quét mã tải ứng dụng “Bảo tàng lịch sử TP.HCM”, rồi từ ứng dụng quét mã số vé là có thể tham quan hết 18 khu vực trưng bày trong bảo tàng này mà không cần lệ thuộc vào thuyết minh viên. Phần mềm này dành cho du khách có nhu cầu trải nghiệm một mình cũng như tăng tính hiệu quả trong quản lý và vận hành bảo tàng trong thời đại của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Theo TS. Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, chúng ta phải làm sao để tiếp cận được với những thành tựu về khoa học kỹ thuật cũng như học thuật về bảo tàng học để đổi mới và thích ứng với công chúng. Đối với trải nghiệm này chúng tôi có nhiều mốc thời gian khác nhau để quý khách có thể lựa chọn, như 60 phút, 120 phút, 180 phút đối với những bạn yêu thích lịch sử hoặc những nhà nghiên cứu sâu về lịch sử. “Hiện tại Bảo tàng Lịch sử đã chuẩn bị 123 số tương đương với 123 câu chuyện về hiện vật. Sau khi tải app và quét mã vé thì du khách có thể nghe những thuyết minh này trong vòng 8 tiếng. Đây là một trong những nỗ lực của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM trong việc gia tăng trải nghiệm cho người dân du khách trong việc tham quan và tìm hiểu về lịch sử”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh – Phó Giám đốc phụ trách Quản lý và Điều hành Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cho biết, bảo tàng đã ứng dụng hình thức bán vé tự động thay vì bán vé trực tiếp. Hơn 1/3 số khách tham quan hiện đã sử dụng máy bán vé tự động. Điều này giúp tiết giảm nhân sự vận hành, đồng thời gia tăng tính chuyên nghiệp và thuận tiện cho du khách. Bên cạnh đó, bảo tàng đang triển khai thêm nhiều tiện ích như bán vé online, bổ sung các thiết bị cảm ứng, màn hình số, và đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thuyết minh nội dung trưng bày. Cùng với việc đầu tư công nghệ như: Bảo tàng 360 độ, trình chiếu hologram 3D, cảm ứng tương tác và hệ thống thuyết minh số, việc bổ sung nội dung trưng bày giúp Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh không chỉ là điểm đến lịch sử mà còn là nơi trải nghiệm sống động, kết nối du khách với giá trị hòa bình hôm nay.

Kiu Khánh

Bình luận (0)