Khoa học - Công nghệ

TP.HCM: Khẳng định vai trò điểm đến của các nhà đầu tư công nghệ

Tạp Chí Giáo Dục

Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới còn chật vật với khó khăn, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng kiên cường. Chỉ tính riêng nửa đầu năm 2025, GDP đã tăng 7,52%, quý II đạt 7,96% – mức cao nhất trong 15 năm. Kinh tế số đạt quy mô 36 tỷ USD, chiếm hơn 18% GDP, và dự báo có thể đóng góp tới 30-35% vào năm 2030. Những con số này cho thấy đổi mới sáng tạo đã trở thành yếu tố then chốt đối với sự phát triển của doanh nghiệp Việt.

Sáng 21-8, tại ThiskyHall Sala (TP.HCM), Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới Sáng tạo – InnoEx 2025 chính thức khai mạc với chủ đề “Shaping the Future Economy: From Data to Digital Assets”. Sự kiện do Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) và Công ty cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp (IBP) phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của UBND TP.HCM.

InnoEx 2025 khai mạc tại TP.HCM với sự tham dự của hơn 30.000 đại biểu trong và ngoài nước

Theo ban tổ chức, InnoEx 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 30.000 lượt khách tham dự, trong đó có 4.000 CEO và nhà sáng lập, 300 doanh nghiệp triển lãm, hơn 100 startup cùng 70 quỹ đầu tư đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Không chỉ là triển lãm công nghệ, sự kiện được xem như lời kêu gọi hành động, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp đổi mới và hợp tác.

Trong hai ngày 21 đến 22-8, hàng loạt diễn đàn chuyên đề được tổ chức. Business Innovation Forum lần đầu đặt doanh nghiệp truyền thống và doanh nghiệp công nghệ vào cùng một bàn tròn để bàn về câu hỏi “Đổi mới sáng tạo có thật sự sinh lời?”. Green Innovation Summit thảo luận kinh tế xanh như điều kiện sống còn. Cùng với đó là Innovation Sector Forums với các chủ đề như “AI & Data Automation trong vận hành” hay “Đổi mới trải nghiệm tiêu dùng bằng AI”. Ngoài ra, Private Sector Forum của khu vực phía Nam cũng là điểm nhấn khi đưa ra khuyến nghị chính sách từ cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: “TP.HCM với vị trí trung tâm kinh tế lớn, cửa ngõ giao thương quốc tế, sau khi sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã trở thành một đô thị lớn với lực lượng nhân sự chất lượng cao và cộng đồng doanh nghiệp năng động. Thành phố khẳng định khát vọng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, là điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế số và phát triển xanh”.

Bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc InnoEx 2025

Bà Thúy đưa ra ba thông điệp chính cho cộng đồng doanh nghiệp: đổi mới sáng tạo phải gắn với phát triển bền vững; lan tỏa tinh thần sáng tạo để xây dựng TP.HCM thành trung tâm công nghệ cao của thế giới; và niềm tin, cơ hội hợp tác để thành phố trở thành điểm đến của nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

Ở góc độ quốc tế, đại diện Qualcomm – tập đoàn vừa khánh thành trung tâm R&D AI lớn thứ ba toàn cầu tại TP.HCM – cũng đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam. Tương lai thuộc về những ai biết biến dữ liệu thành tài sản trí tuệ. Thông qua các chương trình như Qualcomm Innovation Challenge, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng thế hệ startup Việt hiện thực hóa điều đó”, đại diện tập đoàn chia sẻ”.

Các doanh nghiệp công nghệ và startup giới thiệu giải pháp tại khu triển lãm InnoEx 2025

Năm nay, InnoEx 2025 còn ghi dấu với chương trình Hợp tác Viện – Trường – Doanh nghiệp, tạo cơ chế kết nối trực tiếp giữa nghiên cứu và thị trường, cùng không gian Lab2Market cho gần 20 dự án khoa học giới thiệu sản phẩm. Advisory Circle – mạng lưới cố vấn tập hợp chuyên gia từ các tập đoàn lớn – cũng được khởi động sau hội nghị hiến kế “TP.HCM 2030+” vào tối 20-8, nhằm đưa ra chiến lược phát triển kinh tế sáng tạo và công nghệ.

Bên cạnh đó, sự kiện tiếp tục là sân khấu cho Startup Wheel 2025 với hơn 2.100 dự án khởi nghiệp từ 28 quốc gia, Qualcomm Vietnam Innovation Challenge và Green Innovation Fellowship. Các chương trình mới như Corporate Innovation hay Innovation Fast Track được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn hành trình từ ý tưởng đến thương mại hóa.

Thủy Phạm

Bình luận (0)