Tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi (TLCP) ngày càng diễn biến phức tạp. Tới nay đã có 33/34 tỉnh, thành có dịch với gần 1 ngàn ổ dịch. Điều đáng nói là nhiều người vì lợi nhuận mà bán rẻ những con lợn bị nhiễm bệnh cho thương lái, rồi thương lái đem đi giết mổ bán cho người tiêu dùng. Hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng mà còn phát tán mầm bệnh. Để ngăn chặn dịch bệnh TLCP, thời gian qua, cùng với các lực lượng chức năng, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã ra quân bắt giữ nhiều tấn thịt lợn bẩn…

Phát hiện và tiêu hủy hơn 5 tấn thịt lợn bẩn
Ngày 27-6, lực lượng QLTT tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an tỉnh tiến hành khám phương tiện vận tải BKS 18C-075.xx do ông Chu Văn Sơn (tỉnh Lạng Sơn) điều khiển. Theo đó, đoàn kiểm tra phát hiện bên trong khoang chứa hàng hóa của phương tiện có chứa 1.000kg móng giò lợn đã qua sơ chế được đựng trong các bao tải và có hiện tượng chảy nước.
Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Sơn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y.
Mới đây, ngày 5-8, lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra địa điểm kinh doanh thịt lợn của bà Nguyễn Thị T. (phường An Nhơn Nam, Gia Lai). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 tủ đông bảo quản lượng lớn thịt lợn.
Bà T. cho biết, lượng thịt lợn này được bà thu mua tại các chợ, cơ sở giết mổ rải rác trên địa bàn tỉnh, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ. Thịt lợn sau khi phân loại, bà T. sẽ bán lại cho các cơ sở chế biến thực phẩm để kiếm lời.
Cùng ngày, đoàn đã tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh thịt lợn của Công ty TNHH kinh doanh thực phẩm Q.V. do ông Nguyễn Thái Q. làm người đại diện. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn thịt lợn được bảo quản trong 7 tủ đông và 1 kho lạnh.
Doanh nghiệp này được xác định có 2 hành vi vi phạm gồm: không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua kiểm tra 2 địa điểm trên, cơ quan QLTT đã tiến hành tạm giữ hơn 4 tấn thịt. Theo cơ quan chức năng, các sản phẩm đã có mùi hôi thối, không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm, không đảm bảo lưu thông trên thị trường, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường. Do đó ngoài xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng chức năng đã yêu cầu 2 cơ sở này tiêu hủy hơn 4 tấn thịt nói trên.
Bắt giam 4 đối tượng kinh doanh thịt lợn bệnh
Đó là Lê Mạnh Đáng (SN 1990), Mai Văn Hùng (SN 1989) cùng trú tại xã Thọ Bình; Ngô Thị Lan (SN 1981), trú tại xã Lam Sơn và Lê Hữu Tuân (SN 1987) trú tại xã Kiên Thọ – tỉnh Thanh Hóa. 4 đối tượng này bị Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, gây nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Trước đó, sáng 30-7, lực lượng QLTT tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tiến hành kiểm tra 5 cơ sở giết mổ lợn trên địa bàn các xã Thọ Bình, Kiên Thọ và Lam Sơn (huyện Triệu Sơn cũ).
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.609kg thịt lợn có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi và tình trạng bảo quản. Qua khai nhận ban đầu, các đối tượng thừa nhận số thịt này đều có nguồn gốc từ lợn mắc bệnh, được mua gom từ nhiều đầu mối với giá rẻ để giết mổ, bảo quản trong tủ lạnh và phân phối ra thị trường tiêu thụ dần.
Ngay sau đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã lấy mẫu thịt gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương để xác định dịch tễ. Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả các mẫu đều dương tính với virus dịch TLCP.
Điều tra mở rộng cho thấy đường dây giết mổ và tiêu thụ lợn bệnh hoạt động có tổ chức do Lê Mạnh Đáng điều hành. Từ tháng 4-2025 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thường xuyên thu mua lợn ốm, yếu từ các nguồn không rõ ràng, tổ chức giết mổ tại nhà vào khung giờ từ 0 giờ 30 đến 3 giờ sáng hằng ngày để tránh bị phát hiện. Số thịt sau khi giết mổ được cấp đông, bảo quản tạm bợ và đưa đi tiêu thụ tại các chợ dân sinh trong và ngoài địa bàn.
Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng liên quan đến vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, lực lượng QLTT đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và các đối tượng có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Tại tỉnh Gia Lai, ngày 7-8, lực lượng QLTT tỉnh phối hợp với lực lượng Công an, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 3 (tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra tại nhà bà Nguyễn Thị H. (tổ dân phố Thuận Đức, phường An Nhơn).
Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe tải mang BKS 50H-208.xx có khoảng 220 con lợn với tổng khối lượng khoảng 4,2 tấn. Trong đó, một số con có dấu hiệu nghi bị nhiễm bệnh với các vết xuất huyết trên da như tai, bụng; một số con đã chết. Ngay sau đó, lực lượng QLTT đã phối hợp lực lượng thú y lấy mẫu máu số lợn nói trên để test nhanh, kết quả dương tính với dịch TLCP.
Anh Kim

Bình luận (0)