Sự kiện giáo dụcTin tức

Giới trẻ định hướng nghề nghiệp qua “Kỹ xảo 3D – Made in Vietnam”

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, Học viện Kỹ xảo điện ảnh và Hoạt hình MAAC đã tổ chức chương trình “Kỹ xảo 3D – Made in Vietnam” nhằm mang đến cơ hội để khán giả gặp gỡ trực tiếp ê-kíp đứng sau MV triệu view “Made in Vietnam” – một cột mốc quan trọng khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên sản phẩm kỹ xảo ngang tầm quốc tế.

Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi khách mời là ê-kíp đứng sau MV “Made in Vietnam” – một sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang không chỉ bởi giai điệu bắt tai, mà còn vì phần kỹ xảo 3D hoành tráng, được thực hiện 100% bởi các studio và nghệ sĩ Việt Nam như Alien VFX studio, Flow studio, Zodiac II studio, CG Record và nhiều nghệ sĩ độc lập khác. Toàn bộ ê-kíp hậu kỳ sản xuất MV này lên đến hơn 60 người.

Ê-kíp đứng sau MV triệu view “Made in Vietnam”

Trong 210 phút của buổi workshop, khán giả được dẫn dắt vào “hậu trường” của MV, nơi mọi công đoạn – từ ý tưởng, art direction, dựng hình, đến quản lý timeline sản xuất – được phân tích cặn kẽ.

Ông Vũ Nguyễn – VFX Supervisor (Alien VFX Studio) chia sẻ: “Nhiều bạn trẻ nghĩ VFX chỉ là kỹ thuật khô khan nhưng thật ra nó là ngôn ngữ kể chuyện. Trong “Made in Vietnam”, chúng tôi muốn kỹ xảo trở thành nhịp cầu để khán giả nhìn lại đất nước mình qua một lăng kính vừa gần gũi vừa kỳ ảo”.

Quả thật, từ cảnh bến Bạch Đằng, mái nhà vùng quê, đến cánh đồng lúa chín vàng… tất cả đều được tái hiện bằng công nghệ hiện đại nhưng vẫn giữ được sự thân quen của văn hóa Việt. Kỹ xảo không làm mất đi bản sắc, mà còn góp phần tôn vinh và “nâng tầm” câu chuyện của dân tộc.

Ông Hoàng Sym – Art Director chia sẻ: “Khi nhận dự án này, mỗi người trong ekip đều được hỏi là: Có yêu nước không? Việc yêu nước đã ở trong xương máu của từng người Việt và mình nghĩ, việc lan tỏa tinh thần ấy, văn hóa của dân tộc là việc mà mỗi người Việt cần phải làm. Chúng mình đã tạo nên MV Made in Vietnam từ tinh thần đó”.

Các bạn trẻ lắng nghe chia sẻ về sự kiện

Không khí chương trình không chỉ truyền cảm hứng cho những người đã bước chân vào ngành, mà còn mở ra ước mơ cho thế hệ học sinh, sinh viên.

Ông Đinh Trí Dũng – Giám đốc Học viện MAAC cho biết: “MAAC không chỉ đào tạo kiến thức và kỹ năng, mà còn mong muốn truyền lửa đam mê, giúp các bạn trẻ thấy được hành trình nghề nghiệp phía trước có thật nhiều cơ hội. Workshop lần này là một minh chứng cho điều đó”.

Thực tế, các chương trình như “Kỹ xảo 3D – Made in Vietnam”  không chỉ dừng ở việc cung cấp kiến thức, mà còn mang lại cơ hội để người trẻ được trực tiếp đối thoại với những nghệ sĩ đang làm nghề, hiểu được thách thức và giá trị thực tế của công việc. Đây là bước khởi đầu quan trọng để họ định hình con đường sự nghiệp cho bản thân.

Hồ Trinh

Bình luận (0)