Thành đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm góp ý kiến “Chỉ số phát triển bền vững, chỉ số phát triển con người toàn diện, chỉ số khối cơ thể đề xuất, bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030”.

Phát biểu tại tọa đàm, anh Ngô Minh Hải – Bí thư Thành đoàn TP.HCM – cho biết, chỉ số phát triển con người toàn diện (HDI), chỉ số phát triển bền vững (SDI) và chỉ số khối cơ thể (BMI) chính là những tấm gương phản chiếu, vừa cho thấy thành quả, vừa dự báo những giới hạn, đồng thời mở ra định hướng phát triển cho TP trong giai đoạn mới.
Theo anh Hải, nếu nhìn vào chỉ số HDI – chỉ số gắn liền với ba trụ cột là tuổi thọ, tri thức và thu nhập chúng ta có thể tự hào rằng TP.HCM luôn nằm trong nhóm địa phương có HDI cao nhất cả nước, đạt khoảng 0,811 năm 2023, xếp thứ 3 cả nước. Tuổi thọ trung bình của người dân TP hiện nay đạt 76,6 tuổi, cao hơn mức chung; số năm đi học bình quân của thanh niên đang được cải thiện đáng kể; thu nhập bình quân cũng vượt trội so với nhiều địa phương khác.
Tuy nhiên, đằng sau những con số ấy vẫn còn sự khác biệt giữa nội thành và ngoại thành, giữa các nhóm dân cư có điều kiện kinh tế – xã hội khác nhau. Thanh niên nhập cư, công nhân lao động, những người còn khó khăn vẫn đối diện với một số hạn chế trong tiếp cận học tập, chăm sóc y tế hay cơ hội việc làm ổn định.
Còn đối với chỉ số phát triển bền vững – SDI có thể thấy, trong thời gian qua, TP đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình hành động gắn với mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Chúng ta đạt được những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo đa chiều, mở rộng tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, kinh doanh, dịch vụ công.
Việt Nam nói chung đạt 73,4/100 điểm SDG Index năm 2025, xếp hạng 55/166 quốc gia, và TP.HCM là một trong những địa phương tiên phong về giảm nghèo, chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến.
Tuy nhiên, phát triển bền vững không chỉ là thành tích nhất thời mà còn đòi hỏi sự cân bằng. Nhiều vấn đề còn tồn đọng như ô nhiễm không khí, xử lý rác thải, nước thải… Tốc độ đô thị hóa quá nhanh đã cũng phần nào tạo áp lực nặng lên hạ tầng y tế, giáo dục, nhà ở, giao thông.
Sự chênh lệch mức sống giữa các tầng lớp dù cho TP đã có nhiều giải pháp kéo giảm nhưng vẫn còn hiện hữu, mô hình tăng trưởng của TP vẫn thiên về sử dụng nhiều lao động giản đơn, trong khi yêu cầu hiện nay là chuyển mạnh sang kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhưng tốc độ chuyển đổi vẫn còn chưa đạt được như kỳ vọng.

Về chỉ số khối cơ thể – BMI, tưởng chừng đây chỉ là một chỉ số y tế cá nhân, nhưng trên thực tế lại có ý nghĩa xã hội sâu sắc, phản ánh tình trạng dinh dưỡng và thể chất của cộng đồng. Nhiều số liệu cho thấy tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ em 6 – 11 tuổi tại TP.HCM hiện đã trên 40%, trong khi cả nước vẫn còn gần 10% trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi và hơn 18% suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi năm 2023.
Tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng, ba chỉ số SDI, HDI và BMI, tuy ở ba khía cạnh khác nhau nhưng cùng hướng đến một giá trị cốt lõi: sự phát triển toàn diện và bền vững của con người. Nếu tuổi thọ bình quân tăng nhưng chưa đi kèm với môi trường sống an toàn, cơ hội học tập suốt đời và điều kiện chăm sóc sức khỏe chất lượng, số năm sống khỏe mạnh, hạnh phúc cao, thì HDI vẫn chưa thể bền vững. Nếu thu nhập bình quân cao hơn nhưng tình trạng thừa cân ở trẻ em đô thị và suy dinh dưỡng ở các nhóm yếu thế vẫn song hành, thì chất lượng phát triển chưa thật sự vững chắc.
Chính vì vậy, việc phân tích, bổ sung và xác định rõ mục tiêu, giải pháp liên quan đến ba chỉ số này trong văn kiện đại hội
có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây không chỉ là các chỉ số
tham khảo mà còn là công cụ định hướng phát triển và là
thước đo cho sự thành công trong quản trị xã hội của Đảng bộ TP. Khi ba chỉ số được gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2025-2030, chúng ta sẽ có cơ sở để xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện thể chất và trí tuệ người dân.
Hồ Trinh

Bình luận (0)