Sự kiện giáo dụcTin tức

Khởi nghiệp xanh 2025: Hành trình bền vững từ ý tưởng đến cộng đồng

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 11-9, vòng bán kết cuộc thi Khởi nghiệp xanh lần thứ 11 – năm 2025 đã diễn ra tại TP.HCM, mở ra chặng đường mới cho hàng chục dự án khởi nghiệp gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững. Cuộc thi không chỉ là nơi ươm mầm sáng kiến mà còn trở thành điểm hẹn để tinh thần khởi nghiệp hòa quyện cùng trách nhiệm với môi trường và xã hội.

63 dự án tham gia vòng bán kết Khởi nghiệp xanh 2025 tại TP.HCM 

Điểm nổi bật của các dự án năm nay là sự tập trung vào mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm chế biến từ nông sản bản địa, hay những giải pháp công nghệ môi trường. Tất cả đều hướng đến việc giảm thiểu tác động tiêu cực, tối ưu hóa tài nguyên và nâng cao giá trị cho cộng đồng.

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) Vũ Kim Anh cho biết, Khởi nghiệp xanh đã đi qua hành trình hơn một thập kỷ, đồng hành cùng hàng nghìn bạn trẻ.

Bà nhấn mạnh, các dự án ngày càng tập trung giải quyết những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, bảo tồn tài nguyên và tiêu dùng xanh, đồng thời thích ứng với sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng quốc tế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp xanh thuộc mạng lưới BSA đã chủ động xây dựng nền tảng thương mại điện tử, qua đó quảng bá sản phẩm Việt Nam trên không gian số. Đây được xem là minh chứng cho thấy các bạn trẻ khởi nghiệp đang bắt kịp xu thế toàn cầu, mở ra cơ hội vươn ra thị trường khu vực và quốc tế với chi phí tối ưu.

Không khí sôi nổi tại vòng bán kết Khởi nghiệp xanh lần thứ 11

Vòng bán kết tại TP.HCM quy tụ 63 dự án tiêu biểu từ đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ. Trong đó, TP.HCM dẫn đầu với 26 dự án, tiếp theo là Vĩnh Long với 16 dự án. Ban tổ chức kỳ vọng, qua vòng thi này, nhiều ý tưởng sẽ được hoàn thiện hơn, đủ sức tiếp cận nguồn vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh đến cộng đồng.

Cuộc thi năm nay không chỉ tìm kiếm những dự án xuất sắc mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp có trách nhiệm, góp phần đưa kinh tế xanh trở thành động lực phát triển bền vững cho Việt Nam trong tương lai.

Thủy Phạm

Bình luận (0)