Người từ 60 tuổi trở lên tại TP.HCM, không phân biệt thường trú hay tạm trú, sẽ được tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí một lần mỗi năm.
Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai hoạt động khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm cho người cao tuổi đến cuối năm 2025. Đây là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm mỗi người cao tuổi đều được tầm soát các bệnh thường gặp, kịp thời phát hiện và quản lý điều trị, đồng thời lập hồ sơ sức khỏe điện tử.
Thông qua hoạt động khám sức khỏe định kỳ, TP.HCM sẽ xác định mô hình sức khỏe và bệnh tật trong cộng đồng, từ đó có biện pháp can thiệp sớm, giúp giảm chi phí điều trị, tăng hiệu quả phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo kế hoạch, tất cả người từ 60 tuổi trở lên cư trú trên địa bàn TP.HCM (sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu) đều thuộc diện được khám, bao gồm cả người tạm trú hợp pháp từ 6 tháng trở lên. Nội dung khám bao gồm lâm sàng, xét nghiệm cơ bản và các chuyên khoa cần thiết như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sa sút trí tuệ… Kết quả sẽ được trả trong vòng 24 – 48 giờ, kèm hướng dẫn điều trị, tư vấn hoặc chuyển tuyến khi có chỉ định.
Ngoài khám chữa bệnh, người cao tuổi còn được tham gia các chương trình giáo dục sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, phục hồi chức năng, rèn luyện thể lực. Đặc biệt, sẽ có hỗ trợ chăm sóc tại nhà đối với người cao tuổi neo đơn, tàn tật hoặc mắc chứng sa sút trí tuệ.
Các trung tâm y tế khu vực chịu trách nhiệm tổ chức khám, trong khi UBND phường, xã, đặc khu sẽ phối hợp cùng trạm y tế để rà soát, lập danh sách người cao tuổi dựa trên dữ liệu dân cư. Danh sách được đối chiếu kỹ nhằm tránh bỏ sót. Giấy mời khám sức khỏe sẽ được phát đến từng người, ghi rõ họ tên, địa chỉ, thời gian và địa điểm.
Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã ban hành kế hoạch khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm cho người cao tuổi giai đoạn từ nay đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo, với phạm vi mở rộng toàn địa bàn TP.HCM sau khi hợp nhất địa giới hành chính.
Sở Y tế được giao làm cơ quan đầu mối tham mưu và tổ chức triển khai đồng bộ hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả.
Song song đó, từ ngày 1-1-2026, TP.HCM sẽ áp dụng chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội. Theo quy định mới, người từ 70 tuổi trở lên, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú hợp pháp từ 6 tháng trở lên, sẽ được chúc thọ, mừng thọ vào các độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi. Mức quà tặng được phân định theo từng mốc tuổi, với giá trị vật chất nâng dần theo nhóm tuổi, thể hiện sự kính trọng và tri ân của chính quyền TP.HCM đối với bậc cao niên.
Thủy Phạm

Bình luận (0)