Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Thầy giáo thoát cảnh đau nhức nhờ ca phẫu thuật lấy dị vật trong bàn chân

Tạp Chí Giáo Dục

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vừa phẫu thuật lấy dị vật trong mu bàn chân phải cho ông Đ.T.P. (45 tuổi, ngụ Nhà Bè, TP.HCM), giúp người bệnh thoát khỏi tình trạng đau nhức, nhiễm trùng kéo dài suốt hơn 2 tháng và sớm phục hồi khả năng đi lại.

Mảnh nhựa cứng kích thước 1 x 0,8 cm được lấy ra khỏi mu bàn chân phải, nguyên nhân gây nhiễm trùng kéo dài 

Ngày 28-5-2025, trên đường đi dạy kèm, ông P. gặp tai nạn giao thông khi va chạm với cánh cửa ô tô mở bất ngờ tại vòng xoay Cây Gõ. Ông được sơ cứu tại cơ sở y tế gần đó, song sau khi trở về nhà, vết thương ngày càng sưng đỏ, mưng mủ, gây đau nhức dữ dội. Không thể đi lại, ông buộc phải tạm ngừng việc dạy học – nguồn thu nhập duy nhất của mình.

Suốt hơn 2 tháng, ông P. tự mua thuốc uống và thay băng tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện. “Tôi nghĩ chỉ là vết thương phần mềm, sẽ dần hồi phục. Nhưng càng ngày bàn chân càng sưng, mưng mủ, khiến tôi kiệt sức và không thể tiếp tục công việc”, ông chia sẻ.

Ngày 20-8-2025, khi không thể chịu đựng thêm, ông tìm đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Tại Khoa Chấn thương chỉnh hình – Bỏng, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy có dị vật nằm sâu trong mu bàn chân phải. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật ngay.

BS.CKII Trần Hoa, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình – Bỏng, cho biết: “Chúng tôi nghi ngờ có dị vật vì vết thương nhiễm trùng lâu lành. Sau phẫu thuật, phát hiện và lấy ra mảnh nhựa cứng kích thước khoảng 1 x 0,8 cm – nguyên nhân khiến vết thương mưng mủ, kéo dài đau nhức suốt thời gian qua”.

Chỉ sau 5 ngày điều trị, vết thương đã khô, giảm sưng, người bệnh đi lại được và dự kiến sớm xuất viện.

Người bệnh chia sẻ niềm vui khi lấy lại khả năng đi lại sau ca phẫu thuật thành công

Từ trường hợp này, BS Trần Hoa khuyến cáo: Khi bị chấn thương, nếu vết thương có biểu hiện sưng đỏ, mưng mủ hoặc đau nhức kéo dài, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế tuyến trên để được chẩn đoán và điều trị. Việc tự ý thay băng, tự mua thuốc uống có thể khiến vết thương nặng hơn, dễ dẫn đến nhiễm trùng và biến chứng nguy hiểm.

Câu chuyện của ông P. là lời nhắc về sự nguy hiểm của việc chủ quan tự xử lý vết thương tại nhà. Một vết thương tưởng chừng đơn giản đã khiến ông mất sức khỏe, mất thu nhập và đảo lộn cuộc sống. Nhờ ca phẫu thuật thành công, ông đã lấy lại được bước chân và niềm tin vào công việc.

Thủy Phạm

Bình luận (0)