Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM tổ chức Lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 22-9, tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt (phường Gia Định) đã diễn ra Lễ giỗ lần thứ 193 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt (1832-2025) theo nghi thức tế lễ tiểu cung đình triều Nguyễn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ dâng hương Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt 

Tham dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ.

Trong ngày 22-9, diễn ra các hoạt động của ngày chánh giỗ gồm cúng chánh giỗ theo nghi thức mời rượu, tặng lộc, biểu diễn nghệ thuật hát bội – tuồng “Phụng Nghi Đình”, “San Hậu” 3 hồi I, II, III, Lễ Tôn Vương – Hồi chầu…

Vào ngày 23-9, Ban tổ chức sẽ tổ chức các hoạt động như cúng trầu cau, bánh Gia Định xưa, cùng biểu diễn tiết mục trích đoạn “Tả công Lê Văn Duyệt” do Đoàn cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn.

Lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt được tổ chức thường niên. Theo lệ hàng năm, Di tích Lăng Tả quân tổ chức lễ giỗ vào ngày 30-7 và ngày 1, ngày 2-8 âm lịch tại Di tích lịch sử – văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt.

Đại diện sở, ban ngành TP.HCM dâng hương tưởng nhớ vị tiền nhân có công mở mang bờ cõi

Năm nay, lễ giỗ được tổ chức vào các ngày 21, 22 và 23-9 (nhằm ngày 30-7 và mùng 1, mùng 2-8 năm Ất Tỵ) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Theo ông Lê Văn Ngọc, Trưởng Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt, việc duy trì tổ chức lễ giỗ hàng năm đối với Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn; tưởng nhớ các vị tiền nhân, anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã có công lao mở mang bờ cõi, xây dựng và gìn giữ đất nước. Từ đó, giúp giáo dục thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, truyền thống, lịch sử, để phát huy các giá trị, di sản văn hóa của dân tộc.

Hồ Trinh

Bình luận (0)