Sự kiện giáo dụcTin tức

Chìa khóa để doanh nghiệp Việt tiếp cận vốn bền vững

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 23-9, hơn 130 doanh nghiệp Việt tham dự hội thảo “Hướng dẫn và hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện ESG để thâm nhập thị trường EU”, nơi ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) và EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) được khẳng định là yếu tố sống còn, chứ không còn là khái niệm xa vời.

Phó Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần PRO Việt Nam Chu Thị Kim Thanh chia sẻ tại hội thảo

 

Từ “rào cản xanh” của Liên minh châu Âu đến yêu cầu về kinh tế tuần hoàn, doanh nghiệp Việt đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn. Tuy nhiên, chính trong thách thức đó lại mở ra cơ hội để tiếp cận nguồn vốn bền vững trị giá hàng nghìn tỷ USD, nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao Vũ Kim Hạnh nhấn mạnh, ESG giờ đây không chỉ dành cho các tập đoàn lớn mà còn cần thiết cho cả doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các start-up trong nông nghiệp.

Theo bà, ba rào cản chính hiện nay là quy định khắt khe về môi trường từ EU, yêu cầu truy xuất nguồn gốc như EUDR đối với các ngành gỗ, cà phê, và đặc biệt là thiếu kiến thức cũng như nguồn tài chính để chuyển đổi. “ESG với tổng giá trị tài sản toàn cầu lên tới 41.000 tỷ USD đã trở thành điều kiện bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, nhất là khi hướng đến xuất khẩu”, bà Kim Hạnh chia sẻ.

Đại diện khối tư vấn phát triển bền vững Công ty MCG, bà Nguyễn Cẩm Chi khẳng định nếu không có ESG, doanh nghiệp sẽ khó có thể xuất khẩu. Bà khuyến nghị các đơn vị cần tính toán chi phí, chọn tiêu chí phù hợp và tận dụng khung pháp lý đang hoàn thiện để tìm nguồn hỗ trợ tài chính. Bên cạnh đó, EPR cũng đã chính thức trở thành quy định bắt buộc theo Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Theo bà Chu Thị Kim Thanh – Phó Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần PRO Việt Nam, EPR buộc nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ thiết kế, sản xuất đến thu hồi, tái chế. Quy định này không chỉ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm ô nhiễm, mà còn buộc doanh nghiệp tính toán chi phí xử lý rác thải vào giá thành, qua đó tạo động lực để phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường ngay từ đầu.

Quang cảnh hội thảo

Ở góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Duy Tâm – Giám đốc ESG của Phúc Sinh Group chia sẻ kinh nghiệm rằng việc nhận vốn bền vững là một cam kết dài hạn, đòi hỏi lộ trình minh bạch, có sự tham vấn các bên liên quan để xây dựng chiến lược rõ ràng.

Về phía nhà đầu tư, ông Abhishek Mittal – Giám đốc Điều hành Quỹ Aaviskaar Capital cho biết đầu tư tác động (impact investment) đang tăng trưởng mạnh, với 6,17 tỷ USD dành cho các thị trường mới nổi ở Đông Nam Á. Các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu, đặc biệt là năng lượng tái tạo, hiện được quan tâm lớn.

Ông bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam, tập trung vào ba lĩnh vực chính: nông nghiệp và thực phẩm bền vững, giải pháp chuỗi cung ứng xanh, cùng sản xuất – xuất khẩu thân thiện môi trường. Quỹ cũng dự kiến tổ chức khóa đào tạo miễn phí cho tối đa 30 doanh nghiệp vừa và nhỏ vào quý IV-2025 hoặc quý I/2026 nhằm hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn quốc tế.

Theo các chuyên gia, EPR và ESG tuy là những rào cản khó khăn nhưng lại mở ra cơ hội vàng cho doanh nghiệp Việt tiếp cận vốn bền vững, mở rộng thị trường EU. Sự chủ động học hỏi, tận dụng nguồn lực tài chính và kiên định với chiến lược “xanh” sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thủy Phạm

Bình luận (0)