Sự kiện giáo dụcTin tức

Đà Nẵng: Triển khai phương án phòng chống bão số 10

Tạp Chí Giáo Dục

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (tên quốc tế Bualoi), Thành ủy và UBND TP.Đà Nẵng đã liên tục chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là vùng núi, vùng sâu, vùng xa khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Chính quyền xã La Dêê lập chắn cảnh báo người dân đề phòng sạt lở do mưa lớn

Khẩn trương giúp dân miền núi chằng chống nhà cửa

Tại xã Avương, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự – phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức họp quán triệt và phân công các thành viên về 16 thôn kiểm tra, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, trụ sở, thu hoạch lúa (còn khoảng 25 ha). Địa phương chuẩn bị sẵn phương tiện, vật tư và lực lượng xung kích để ứng phó, đồng thời liên tục tuyên truyền, kêu gọi người dân tuyệt đối không chủ quan, theo dõi thông tin thời tiết từ các kênh chính thống.

Đặc biệt, đối với thôn Aur, thôn có địa hình sâu trong rừng, lãnh đạo xã đã liên lạc với trưởng thôn để quán triệt công tác phòng chống bão, yêu cầu người dân không vào rừng, ra sông suối; kiểm tra chằng chống điểm trường, nhà guơl thôn và 23 hộ/186 khẩu trong thôn. Hiện khu vực này đang có mưa lớn liên tục. Nhằm chủ động phòng chống mưa bão, trước đó Công an xã Avương đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại từng hộ gia đình, hướng dẫn biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở đất, vận chuyển đồ đạc, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.

Cũng trong sáng 27-9, UBND xã Bến Hiên đã chỉ đạo lực lượng quân sự kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và thông tin kịp thời cho người dân. Xã biên giới La Dêê bố trí lực lượng trực bão, cảnh báo người dân không đi lại ở các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao, sẵn sàng đưa dân đến nơi trú ẩn an toàn.

Trước đó, tối 26-9, Thành ủy Đà Nẵng đã có công văn hỏa tốc đến các đảng ủy, UBND thành phố và các cơ quan liên quan, yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống bão số 10. Các địa phương được nhắc nhở khẩn trương kiểm tra nơi có nguy cơ mất an toàn; tuyên truyền, thông tin diễn biến bão đến người dân; tổ chức chằng chống nhà cửa, khơi thông cống rãnh.

UBND thành phố yêu cầu các ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ phương án phòng, chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, khu vực đô thị dễ ngập cục bộ. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như truyền hình, phát thanh, điện thoại, mạng xã hội… để mọi người dân, cơ quan, doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh.

Lực lượng Biên phòng Đà Nẵng hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền để tránh bão

Kêu gọi tàu thuyền tránh bão an toàn

Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo lực lượng biên phòng, cảnh sát đường thủy thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền về vị trí, hướng di chuyển của bão; kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn, không neo đậu ở điểm không an toàn. Ngư dân được hướng dẫn thực hiện biện pháp phòng cháy chữa cháy khi neo đậu tại các âu thuyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản Nhà nước và nhân dân.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 10, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh việc bắn pháo hiệu để kêu gọi và ngăn cấm tàu thuyền ra khơi theo quy định, các đơn vị phối hợp với địa phương và các lực lượng tổ chức tuyên truyền, sắp xếp tàu thuyền tại các khu neo đậu; đặc biệt là tại Âu thuyền cảng cá Thọ Quang hiện nay có số lượng tàu về tránh bão nhiều, đồng thời hướng dẫn bà con ngư dân chằng buộc phương tiện đảm bảo chắc chắn, tránh va đập khi bão vào, giảm tối đa thiệt hại cho nhân dân. Cán bộ chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 (Sơn Trà) cũng tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn tàu thuyền về neo nậu tránh bão tại Âu thuyền, cảng cá và các khu vực theo quy định; Đồn Biên phòng Sơn Trà hỗ trợ ngư dân cẩu, kéo tàu lên bờ, bảo vệ tài sản trước khi bão đổ bộ…

Trước đó, chiều 26-9, tại cuộc họp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng lưu ý các đơn vị, địa phương tuyệt đối không chủ quan trước tác động của bão, triển khai nghiêm túc các phương án phòng chống thiên tai đã phê duyệt, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động ứng phó. Ông cũng giao Bộ đội Biên phòng phối hợp Đài Khí tượng Thủy văn Trung boộ xem xét dừng các hoạt động trên biển khi cần thiết, đặc biệt là tuyến vận tải khách Cửa Đại – Cù Lao Chàm, để đảm bảo an toàn người và phương tiện.

Các sở, ngành, địa phương Đà Nẵng được yêu cầu nắm chắc phương án ứng phó thiên tai, triển khai sát thực tiễn, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất; rà soát, huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão. Thành phố nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mọi tình huống.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)