Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Quảng Trị: Khẩn trương ứng phó với bão số 10

Tạp Chí Giáo Dục

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, lúc 14 giờ ngày 28-9-2025, bão số 10 (Bualoi) tiếp tục áp sát ven biển Quảng Trị; tại đảo Cồn Cỏ ghi nhận gió mạnh cấp 7–8, giật cấp 8–10. Toàn tỉnh đang kích hoạt cao điểm ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung bảo vệ dân cư, giao thông, hồ đập và sản xuất.

Ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”

Trong 24 giờ qua, Quảng Trị có mưa vừa đến rất to: khu vực phía Bắc phổ biến 50–150 mm (cao nhất Thượng Hóa 179 mm), phía Nam 140–240 mm (Hướng Sơn 250 mm, Tà Rụt 260 mm). Mực nước nhiều sông dao động từ dưới BĐ1 đến dưới BĐ2; một số trạm đã vượt BĐ1 như Hiền Lương (sông Bến Hải) và Lệ Thủy (sông Kiến Giang). Nguy cơ rất cao xảy ra ngập sâu vùng hạ lưu, chia cắt tại các cầu tràn miền núi, sạt trượt taluy và ngập cục bộ đô thị. Công tác chỉ đạo được triển khai quyết liệt: tỉnh quán triệt các công điện của Thủ tướng, ban hành phương án ứng phó rủi ro, họp trực tuyến 78/78 xã, phường; thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra các địa bàn trọng điểm.

Các ngư dân trên tàu gặp nạn được cứu đưa vào bờ an toàn

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã thông báo học sinh, học viên toàn tỉnh nghỉ học ngày 29-9. Hệ thống quan trắc – dự báo tăng cường phát tin cảnh báo đến vùng xung yếu. Toàn bộ khách du lịch trên đảo Cồn Cỏ đã được đưa vào đất liền an toàn. Đến thời điểm hiện tại, 8.577 phương tiện với 23.232 lao động trên biển đã vào nơi tránh trú; tàu cá, tàu hàng neo đậu an toàn tại bến. Công tác sơ tán chủ động: 291 hộ với 1.402 người đã di dời (riêng Cồn Cỏ 185 người vào hầm trú ẩn). Nhiều tuyến miền núi ngập, sạt lở và tạm chia cắt như các cầu tràn ở Đakrông, A Vao, La Lay; một số đoạn QL15D, QL49C, QL9B và ĐT571 ngập sâu, đã cắm chốt cảnh báo, điều tiết giao thông. Về hạ tầng phòng lũ, các hồ chứa vận hành an toàn, dung tích đạt khoảng 78,31% thiết kế; các công trình đê, kè, hồ đập đang thi công đạt khoảng 80% khối lượng, đã nâng cao trình vượt lũ và điểm dừng kỹ thuật. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, gia cố, chuẩn bị phương án hộ đê và phương án khẩn cấp vùng hạ du. Thiệt hại ban đầu: 6 nhà tốc mái tại xã Mỹ Thủy; 2,5ha lúa ở Gio Linh bị ngập; một số điểm giao thông tại La Lay sạt lở; khu vực Cửa Tùng có diện tích nuôi tôm, cá bị ngập.

Ngành nông nghiệp hướng dẫn biện pháp bảo vệ hơn 6.640ha nuôi trồng thủy sản và diện tích cây trồng chưa thu hoạch. Tại nhiều địa phương xung yếu, các lực lượng dân quân, công an, biên phòng và người dân đang tiếp đắp bao cát, mở đường, thu dọn đất đá sạt lở, hỗ trợ di dời trẻ em và người dân khỏi vùng nguy hiểm thể hiện tinh thần chủ động, kịp thời, quyết liệt ứng phó với bão số 10.

Biểu dương lực lượng dũng cảm cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Để kịp thời biểu dương tinh thần dũng cảm, tham gia cứu nạn 9 thuyền viên gặp nạn trong cơn bão số 10 tại khu vực biển Cửa Việt (Quảng Trị) vào sáng 28-9-2025, UBND xã Cửa Việt đã tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với đồng chí Trung tá Trần Văn Hiệu (SN 1979, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Cửa Việt) và ông Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1983, thuyền trưởng, trú khu phố 7); ông Võ Văn Dũng (SN 1974, ngư dân, trú khu phố 6), xã Cửa Việt.

Biểu dương các chiến sĩ công an và người dân dũng cảm cứu người gặp nạn trên biển Cửa Việt

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 45 ngày 28-9-2025, có 2 tàu cá biển hiệu BV4670-TS và BV0042-TS khi vào bờ tránh bão đã bất ngờ gặp sự cố do ảnh hưởng của bão số 10, trong đó 1 tàu bị chìm tại vị trí vùng biển thuộc xã Nam Cửa Việt (gồm 3 thuyền viên) và 1 tàu bị đánh dạt, mắc cạn tại vùng biển thuộc xã Cửa Việt (gồm 8 thuyền viên). Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng công an xã Cửa Việt đã lập tức có mặt, phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt triển khai phương án cứu nạn khẩn cấp. Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và nhanh chóng chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện có sẵn cùng người dân địa phương thực hiện công tác ứng cứu. Với phương châm “4 tại chỗ”, Ban Chỉ huy Công an xã đã chỉ đạo triển khai 30 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng, đồng thời huy động 1 tàu cá của ngư dân và nhanh chóng lập tổ ứng cứu do đồng chí Trung tá Trân Văn Hiệu; các ông Nguyễn Ngọc Thuận, Võ Văn Dũng làm chỉ huy. Theo đó, Tổ ứng cứu đã nhanh chóng sử dụng tàu cá ra xa bờ, cách bờ biển hơn 1,5km, dần tiếp cận vị trí tàu, thuyền viên bị mắc cạn. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, gió mạnh, các cán bộ chiến sĩ công an xã cùng người dân địa phương không quản hiểm nguy, dũng cảm tiếp cận tàu mắc cạn, trấn an tinh thần các ngư dân và hỗ trợ đưa 8 thuyền viên bị mắc cạn ở khu vực biển Cửa Việt vào bờ an toàn. Tổ ứng cứu tiếp tục tăng cường lực lượng nhanh chóng cứu nạn 3 thuyền viên thuộc tàu cá bị chìm tại vùng biển xã Nam Cửa Việt.

Đến 12 giờ 20 cùng ngày, ngư dân thứ 9 trong số 11 ngư dân gặp nạn đã được tìm thấy và cứu nạn thành công, đưa vào bờ an toàn; hiện vẫn còn 2 người đang mất tích. Hiện hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đang khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)