Tại Trường THCS – THPT Hoa Sen (TP.HCM), mỗi hoạt động giáo dục đều được thiết kế để trở thành một trải nghiệm đặc biệt, vừa gần gũi vừa mang tính định hướng sâu sắc cho học sinh. Với chủ đề “Văn hóa giao thông – Nét đẹp học đường Hoa Sen”, không khí buổi sinh hoạt đầu tuần tại trường đã để lại nhiều dấu ấn, không chỉ ở sự hào hứng tham gia của học sinh mà còn ở những thông điệp ý nghĩa mà các em tự chiêm nghiệm được sau buổi học.

Ngay từ sáng sớm, gần 1.000 học sinh đã tập trung đông đủ tại sân trường. Trên màn hình led lớn đặt giữa sân, những đoạn video ngắn lần lượt được trình chiếu. Đó là các tình huống giao thông đời thường, có khi là hình ảnh đẹp về sự nhường nhịn nhau trên đường phố, cũng có khi là những hành vi thiếu ý thức gây nguy hiểm cho người khác. Điều khiến buổi học trở nên sinh động chính là cách tổ chức: giáo viên không dừng lại ở việc chiếu video, mà còn khuyến khích học sinh đưa ra nhận xét, nêu ý kiến và tự rút ra bài học, giúp các em nhận thấy đây không chỉ là câu chuyện trong sách vở mà chính là thực tế mà các em phải đối mặt mỗi ngày khi ra đường.
Trong hàng trăm cánh tay giơ lên, Hoàng Lê Gia Bảo – học sinh khối lớp 9 đã để lại ấn tượng mạnh khi phát biểu đầu tiên. Em nói dõng dạc: “Chỉ cần mỗi người đi đúng luật, biết nhường nhịn nhau, chắc chắn ai cũng được an toàn. Chúng em mặc bộ đồng phục của trường khi ra đường, càng phải biết giữ gìn cho uy tín và hình ảnh của nhà trường, bằng cách chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông”.

Thạc sĩ Lê Văn Hồng – Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Hoa Sen bày tỏ niềm vui xen lẫn sự nghiêm túc. Ông chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy việc giáo dục văn hóa ứng xử giao thông cho học sinh là một phần không thể thiếu của giáo dục nhân cách trong xã hội hiện đại. Không chỉ qua những bài học lý thuyết trên lớp, mà còn được cụ thể hóa bằng những tình huống thực tế, các buổi mô phỏng và chiến dịch đội mũ bảo hiểm an toàn khi tham gia giao thông. Theo phương châm “ra đường là trưởng thành”, toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên đều kiên trì làm gương và vun đắp cho các em ý thức về sự an toàn, tính kỷ luật và sự tôn trọng luật pháp ngay cả khi không có ai giám sát”.
Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng cảm nhận rõ hiệu quả giáo dục. Ông Phạm Thanh Khiết – Phó trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh dành hẳn hai tiếng để tham dự cùng con. Ông xúc động kể: “Con tôi may mắn khi học tại trường này. Nhờ được thầy cô quan tâm giáo dục những bài học sâu sắc trong ứng xử, cháu luôn vận dụng rất tốt trong cuộc sống. Có lần nhìn thấy người đi xe đạp phía trước đang xin qua đường, cháu đã nhắc tôi đi chậm lại để nhường đường”.
Điểm nhấn đặc biệt trong buổi sinh hoạt là phần ký cam kết thực hiện nghiêm túc Luật An toàn giao thông. Đại diện từng lớp bước lên sân khấu, đặt bút ký vào bản cam kết với sự chứng kiến của thầy cô, bạn bè và cả phụ huynh. Đó không chỉ là một nghi thức tượng trưng, mà còn là lời hứa mạnh mẽ, nhắc nhở mỗi học sinh rằng việc tuân thủ luật lệ không phải chuyện của riêng ai, mà là trách nhiệm chung của tất cả mọi người.

Buổi học càng thêm thuyết phục nhờ sự có mặt của Trung tá Nguyễn Chánh Trung – cán bộ Công an Cảnh sát giao thông phường Cát Lái. Bằng những câu chuyện thực tế từ công việc hằng ngày, ông mang đến cho học sinh cái nhìn cụ thể, rõ ràng hơn về những hậu quả đau lòng nếu thiếu ý thức khi tham gia giao thông.
Sau hai giờ đồng hồ, điều đọng lại không chỉ là kiến thức về biển báo hay kỹ năng xử lý tình huống, mà quan trọng hơn, học sinh đã hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Các em biết tránh những hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn, biết xin lỗi khi sai, biết nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ. Những thói quen chủ quan hay hành vi thiếu cẩn trọng trước đây dần được thay thế bằng sự chín chắn và thái độ cư xử văn minh. Chính từ những điều nhỏ bé ấy, hình ảnh người học trò Hoa Sen càng trở nên đẹp hơn trong mắt bạn bè và xã hội.
Giáo dục văn hóa giao thông, xét đến cùng, chính là giáo dục cách làm người. Nhà trường không tách bạch việc dạy kiến thức với việc dạy nhân cách, mà luôn song hành hai yếu tố. Nhờ vậy, không ngạc nhiên khi học sinh Hoa Sen không chỉ nỗ lực học tập mà còn nổi bật ở sự ngoan ngoãn, lễ phép, ứng xử đúng mực. Minh chứng rõ nét nhất là kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: toàn bộ 1.061 học sinh của trường đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 100%, 71% học sinh đậu đại học, cao đẳng. Những con số “biết nói” này cho thấy chất lượng giáo dục không dừng lại ở kiến thức, mà còn ở cách rèn luyện ý thức và nhân cách.
Khi nhìn vào những con số ấy, người ta dễ nghĩ đến thành tích, nhưng sâu xa hơn, nó phản ánh một triết lý giáo dục bền vững: học sinh được trang bị không chỉ hành trang tri thức mà còn cả nền tảng đạo đức. Mỗi em khi rời ghế nhà trường đều mang theo sự cẩn trọng, tính kỷ luật và ý thức cộng đồng – những phẩm chất không thể thiếu trong xã hội hiện đại. Bởi lẽ, an toàn giao thông không chỉ là câu chuyện của đường phố, mà còn là tấm gương phản chiếu văn hóa ứng xử của cả một thế hệ.
Với Trường THCS – THPT Hoa Sen, những tiết học ngoại khóa như thế này chính là sợi dây kết nối ba yếu tố: nhà trường – gia đình – xã hội. Giáo viên gieo mầm ý thức, phụ huynh đồng hành, còn xã hội chính là môi trường để học sinh thực hành và lan tỏa những gì đã học.
Trong nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, an toàn giao thông trở thành vấn đề bức thiết. Nhưng thay vì chỉ dừng lại ở việc răn đe hay xử phạt, giáo dục văn hóa giao thông từ ghế nhà trường là con đường lâu dài và bền vững. Trường Hoa Sen đã chọn cách gieo mầm từng chút, để mỗi học sinh khi bước ra đường đều là một nhân tố góp phần xây dựng xã hội an toàn và văn minh hơn. Chính từ những buổi học ngoại khóa sinh động, những câu chuyện giản dị, những bản cam kết tập thể, niềm tin ấy dần được củng cố.
Thủy Phạm

Bình luận (0)