Trong không khí đổi mới và kỳ vọng, Đại hội Đảng bộ thành phố Huế tập trung bàn thảo những quyết sách chiến lược, mở ra chặng đường phát triển mới cho đô thị di sản…

Định vị tầm vóc của TP trực thuộc Trung ương
Ngày 3-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong bối cảnh Huế vừa trải qua bước ngoặt lịch sử khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1-1-2025.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu IV; nguyên lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế (nay là TP.Huế); các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT; cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành bạn…
Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu khẳng định Đại hội XVII đánh dấu bước chuyển mới, chặng đường của đổi mới tư duy, nâng tầm khát vọng và phát huy mạnh mẽ nội lực. Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Phát triển”, Đại hội thảo luận và quyết nghị phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp đột phá, đồng thời lựa chọn những cán bộ đủ phẩm chất, uy tín bầu vào Ban Chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Trong báo cáo chính trị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI và Nghị quyết XIII của Đảng, Huế đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. GRDP giai đoạn 2020 – 2025 tăng bình quân 7,54%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.200 USD; 14/15 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch.
Huế đã khẳng định vị thế trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc, đồng thời trở thành cực tăng trưởng mới của Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. Sau quá trình dài chuẩn bị, mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã trở thành hiện thực – mở ra cơ hội, động lực phát triển mới.
Kinh tế dịch chuyển đúng hướng, dịch vụ chiếm gần 50% GRDP. Năm 2025, thành phố đón khoảng 6 triệu lượt khách du lịch, trong đó 2,4 triệu khách quốc tế. Công nghiệp – xây dựng duy trì tăng trưởng 8,1%/năm, với nhiều dự án lớn như Kim Long Motors. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với kinh tế biển và đầm phá. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2021 – 2025 đạt 64.500 tỷ đồng.
Bên cạnh thành quả, báo cáo cũng chỉ rõ hạn chế: GRDP bình quân đầu người chưa đạt kế hoạch; du lịch thiếu sản phẩm đột phá; công nghiệp công nghệ cao phát triển chậm; nông nghiệp hữu cơ chưa mạnh. Công tác quản lý, cải cách hành chính vẫn còn bất cập; tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen tiềm ẩn phức tạp.
Đảng bộ rút ra 5 bài học kinh nghiệm then chốt: kiên trì chỉnh đốn Đảng; phát huy đại đoàn kết toàn dân; linh hoạt vận dụng chính sách đặc thù; đột phá cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường kiểm tra, giám sát. Giai đoạn 2025 – 2030, Huế đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD vào năm 2030; tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm văn hóa – du lịch đặc sắc; phát triển đô thị thông minh, hiện đại, giàu bản sắc.
Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đánh giá cao sự chuẩn bị của Thành ủy Huế, văn kiện bám sát quan điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Bộ trưởng khẳng định việc Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là “dấu son mở ra giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn”. “Huế sau bước chuyển mình phải không chỉ mang lại lợi ích nhiều hơn cho nhân dân, mà còn khẳng định vai trò, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của quốc gia”, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Theo đó, Bộ trưởng nêu 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm; Vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp – nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ đầu tiên; Tạo đột phá kinh tế, phát triển mạnh kinh tế di sản gắn với du lịch; đẩy mạnh kinh tế biển bền vững; phát triển công nghiệp văn hóa, thương hiệu “Huế – Thành phố văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc Đông Nam Á”; Chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội bền vững, chú trọng đào tạo nghề, giáo dục kỹ năng số, chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số; Củng cố quốc phòng – an ninh – đối ngoại, quảng bá hình ảnh “Huế xanh – thông minh – giàu bản sắc” ra quốc tế.
Bên cạnh thảo luận văn kiện, Đại hội còn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIV của Đảng. Bộ trưởng mong các đại biểu lựa chọn đúng những đồng chí tiêu biểu, bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới, dám chịu trách nhiệm, xây dựng Ban Chấp hành khóa mới vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân.
Giáo dục và y tế là trụ cột phát triển con người và nâng tầm khu vực
Trong chương trình đại hội, nhiều tham luận được trình bày, trong đó đáng chú ý là tham luận của ngành giáo dục và y tế, đây là hai lĩnh vực trực tiếp liên quan đến phát triển con người và chất lượng sống của nhân dân.
Đại biểu Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, giáo dục Huế bước vào giai đoạn mới với cơ hội và thách thức song hành, nhưng mục tiêu xuyên suốt là phát triển con người toàn diện, nuôi dưỡng bản sắc văn hóa Huế, đồng thời hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới. Huế có gần 80% trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ cao hơn nhiều địa phương; chất lượng phổ thông nhiều năm trong tốp đầu cả nước. Học sinh Huế không chỉ giành nhiều huy chương Olympic quốc tế mà còn khẳng định năng lực ở các sân chơi trí tuệ trong nước. Đại học Huế tiếp tục nằm trong nhóm 350 trường hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, giáo dục vẫn đối diện khó khăn: cơ sở vật chất chưa đồng bộ; thừa, thiếu giáo viên cục bộ; hạn chế về ngoại ngữ, công nghệ số; liên kết đào tạo nghề, thị trường lao động còn yếu.
Để khắc phục, ông Nguyễn Tân đề xuất sáu nhóm giải pháp, gồm: Đổi mới giáo dục toàn diện gắn với hệ giá trị con người Huế; phát triển giáo dục nghề nghiệp theo thế mạnh địa phương như du lịch, y tế, công nghiệp văn hóa, AI; nâng tầm Đại học Huế thành Đại học Quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong giảng dạy; gắn giáo dục với di sản văn hóa Huế; tăng cường hợp tác quốc tế, quảng bá thương hiệu “Huế – thành phố giáo dục, văn hóa, di sản”.
Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Huế khẳng định: “Khi kiên định với mục tiêu này, chúng ta không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Huế và cả nước, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa Huế ra thế giới”.
Ở lĩnh vực y tế, đại biểu Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, nêu rõ mục tiêu xây dựng Huế thành trung tâm y tế chuyên sâu của Đông Nam Á hoàn toàn khả thi. Với hơn 130 năm phát triển, Bệnh viện Trung ương Huế hiện có quy mô 5.500 giường bệnh, ba cơ sở, tiếp nhận hơn 1 triệu lượt bệnh nhân mỗi năm và thực hiện trên 1,6 triệu ca phẫu thuật, thủ thuật. Nhiều kỹ thuật cao như ghép tạng, tim mạch, ung bướu, đột quỵ… đứng hàng đầu cả nước. Bệnh viện cũng là một trong ba đơn vị được Chính phủ chọn đầu tư Trung tâm Xạ trị Proton hiện đại tầm thế giới.
Ngoài ra, bệnh viện đã hợp tác với 23 quốc gia, 50 tổ chức quốc tế, chuyển giao kỹ thuật cao cho nhiều cơ sở y tế trong nước và ASEAN. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân ở Huế đạt 99,35%, chỉ số giường bệnh và bác sĩ/vạn dân thuộc nhóm cao cả nước.
Theo GS.TS Phạm Như Hiệp, để đạt mục tiêu đến năm 2030, Huế cần phát triển hệ sinh thái “thành phố y tế thông minh”, kết nối bệnh viện – đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp; phát triển mô hình du lịch y tế, nghỉ dưỡng kết hợp điều trị; thu hút nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế. “Với quyết tâm của đội ngũ y bác sĩ và sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, chúng ta có thể khẳng định thương hiệu Huế – trung tâm y tế chuyên sâu Đông Nam Á, vừa chăm sóc sức khỏe nhân dân, vừa thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển”, GS.TS Phạm Như Hiệp nói.
Thiên Phúc

Bình luận (0)