Hướng nghiệp - Tuyển sinh

CÙNG BẠN CHỌN NGHỀ CHO TƯƠNG LAI LẦN THỨ 18: Đưa ngành nghề và AI tới hơn 600 ngôi trường

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 6-10, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, TP.HCM đã chính thức khai mạc chương trình hướng nghiệp Cùng bạn chọn nghề cho tương lai lần thứ 18 năm học 2025-2026. Với chủ đề “GenZ – Chọn ngành nghề trong kỷ nguyên AI”, chương trình hướng tới giúp học sinh nhận diện được các ngành nghề trong kỷ nguyên AI để lựa chọn được ngành nghề phù hợp.

Sẽ đến hơn 600 trường THPT tại nhiều tỉnh thành phố

“Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” là chương trình hướng nghiệp truyền thống do Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM, ĐH Quốc gia TP.HCM, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam – Bộ GD-ĐT tổ chức, với sự đồng hành của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) và Dol IELTS Đình Lực, với mong muốn đồng hành cùng ngành giáo dục thực hiện hiệu quả công tác hướng nghiệp, nhất là trước thách thức của công nghệ thông tin, AI tác động đến ngành nghề.

Tham dự lễ khai mạc có ông Phạm Quý Trọng – Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ông Lê Thắng Lợi – Giám đốc, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam, Bộ GD-ĐT; PGS.TS Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM; Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM; Ông Nguyễn Thanh Tú – Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TP.HCM; Cô Lê Thị Xuân Dung – Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám…, cùng các chuyên gia tư vấn đến từ các trường đại học, cao đẳng và đông đảo học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám.

Ông Nguyễn Thanh Tú- Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TP.HCM phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Tú – Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TP.HCM thông tin, mỗi năm cả nước có hơn 1 triệu học sinh THPT bước vào ngưỡng cửa chọn ngành, chọn nghề. Với sự định hướng từ gia đình và nhà trường, nhiều học sinh đã chọn được ngành nghề phù hợp song vẫn không ít phụ huynh, học sinh với góc nhìn phiến diện hoặc tiếp cận thông tin thiếu chính xác đã mơ hồ trong việc chọn trường, chọn ngành. Hậu quả là không ít sinh viên chọn nhầm ngành, ngồi nhầm ghế giảng đường đại học, từ đó hàng ngàn sinh viên khi ra trường không có việc làm…

“Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” là một kênh thông tin hướng nghiệp chính thống, là cầu nối đưa ngành nghề, trường học đến gần với học sinh, giúp học sinh THPT chọn được ngành học, nghề, trường phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện gia đình.

Ông cho biết, năm nay chương trình dự kiến sẽ tổ chức tại 200 trường THPT tại TP.HCM và 400 trường tại các tỉnh thành lân cận. Với chủ đề ““GenZ – Chọn ngành nghề trong kỷ nguyên AI”, điểm mới của chương trình năm nay là tiếp cận với AI, sự dịch chuyển của AI đối với các ngành nghề để hướng tới giúp mỗi học sinh không sợ hãi trước AI mà biến AI trở thành một công cụ trong học tập và chọn ngành, trang bị được các kỹ năng cần thiết để cạnh tranh với AI trong lựa chọn nghề nghiệp.

Sở GD-ĐT TP luôn đánh giá cao chương trình “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai”

Bà Trương Hải Thanh – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đánh giá cao chương trình “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai”

Tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trương Hải Thanh – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh, Sở GD-ĐT TP.HCM luôn đánh giá cao chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” của Tạp chí Giáo dục TP.HCM. Suốt 17 năm qua, chương trình đã trở thành cầu nối tin cậy giữa nhà trường, chuyên gia, doanh nghiệp với các em học sinh, mang đến những thông tin kịp thời, chính thống, bổ ích, giúp học sinh có thông tin chính xác để làm căn cứ chọn ngành, chọn nghề, chọn trường phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện gia đình.

Theo bà, hiện nay Chương trình GDPT 2018 không chỉ hướng đến cung cấp kiến thức mà còn chú trọng rèn luyện phẩm chất, năng lực và kỹ năng thiết yếu cho học sinh, tạo nền tảng định hướng nghề nghiệp cho học sinh từ bậc THPT. Trong bối cảnh AI, công nghệ số đang làm thay đổi sâu sắc các cơ cấu ngành nghề thì các chương trình tư vấn của Tạp chí Giáo dục TP.HCM là thời điểm quan trọng để học sinh chủ động nắm bắt xu thế, phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng thích ứng, lựa chọn được ngành nghề phù hợp.

Trong bối cảnh TP.HCM sau sắp xếp, bà Thanh khẳng định đã mở ra nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực ngành nghề. Đảng bộ TP.HCM luôn chú trọng phát triển 8 ngành nghề trọng điểm để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố. Đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là gợi mở cho mỗi học sinh khi lựa chọn ngành nghề.

“Gắn với những định hướng, tư vấn của các chuyên gia, sự chủ động tìm tòi, nắm bắt cơ hội của mỗi học sinh thì chương trình sẽ mang đến nhiều giá trị thiết thực, giúp mỗi học sinh có thêm kiến thức tự tin để chọn được ngành nghề phù hợp nhất” – bà Trương Hải Thanh bày tỏ.

Ban tổ chức tặng hoa cho các chuyên gia, lãnh đạo các đơn vị đồng hành cùng chương trình

Chuyên gia tư vấn giải đáp chọn ngành trong kỷ nguyên AI cho học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám

Cạnh tranh với AI bằng kỹ năng

Thông tin đến học sinh tổng quan về nghề nghiệp trong kỷ nguyên số, ông Nguyễn Công Kỳ, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam, Bộ GD-ĐT nêu rõ, AI có thể thay thế nhiều ngành nghề truyền thống, robot AI hiện đang tác động đến nhiều ngành nghề. Sự xuất hiện của AI có thể sẽ làm mất đi một số ngành nghề; làm ra đời một số ngành nghề mới; tác động đến nhiều lĩnh vực ngành nghề…

Ông cho biết, để thích ứng với kỷ nguyên số, các trường đại học hiện nay đã có nhiều sự thay đổi, đổi mới chương trình đào tạo với nhiều ngành nghề mới. Kể cả bậc phổ thông cũng đang phải thay đổi, đưa STEM, AI, công nghệ số vào giảng dạy…

“Làm sao chọn được ngành học phù hợp trong kỷ nguyên số thì quan trọng nhất là các em cần tăng cường năng lực thích ứng, năng lực tự học, học tập suốt đời” – ông Nguyễn Công Kỳ nhấn mạnh.

Giải đáp câu hỏi “GenZ chọn ngành thế nào trong kỷ nguyên số”, ThS. Nguyễn Trần Ngọc Phương – Giám đốc Trung tâm Marketing & Phát triển thương hiệu, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech) cho rằng mỗi học sinh trước hết cần phải hiểu về năng lực của mình, chọn lọc AI để làm công cụ trong học tập, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp chứ không lạm dụng.

“AI có thể tác động đến nhiều lĩnh vực, thay thế nhiều ngành nghề song không thể thay thế tư duy sáng tạo của con người. Do vậy, trong bối cảnh số càng đòi hỏi mỗi học sinh cần tăng cường hơn nữa kỹ năng của bản thân” – ThS. Phương nêu.

Những hình ảnh ghi nhận tại chương trình

Trong khi đó, ThS. Huỳnh Vũ Chi – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) lại thẳng thắn chỉ ra rằng, AI đang len lỏi, can thiệp, tác động vào hầu hết các ngành nghề. AI hỗ trợ bác sĩ trong đưa ra các chẩn đoán sớm, hỗ trợ phẫu thuật; AI thay thế con người trong lĩnh vực tự động hóa; làm thay con người trong lĩnh vực nghệ thuật khi chỉ trong vài phút đã có thể đưa ra một video âm nhạc mà nghệ sĩ có khi mất cả năm trời để đầu tư…

Tuy nhiên, ông cũng lạc quan rằng dù len lỏi và tác động đối với hầu hết các lĩnh vực ngành nghề song AI không có yếu tố cảm xúc. Và đây là lợi thế để con người cạnh tranh với AI, biến AI trở thành công cụ để làm việc nhẹ nhàng hơn, hiệu quả hơn.

“AI mở ra nhiều cơ hội và cả thách thức. Điều quan trọng là chúng ta không lo sợ AI mà cần không ngừng phát triển năng lực, kỹ năng mà AI không thể thay thế. AI chỉ thay thế những người không biết sử dụng AI và sẽ không thể thay thế được người biết sử dụng AI…” – ThS. Huỳnh Vũ Chi cho hay.

Trước băn khoăn của học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám về việc ngành báo chí liệu có bị thay thế bởi AI hay không, TS. Phạm Tấn Hạ – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM thừa nhận, báo chí là lĩnh vực đang chịu nhiều tác động bởi AI. Chương trình giảng dạy của nhiều trường đại học đào tạo chuyên ngành này cũng đã thay đổi để thích ứng.

Dù vậy, ông nhấn mạnh, chuyên môn đào tạo của nhà trường là bước đầu, còn quan trọng là năng lực của bản thân để theo đuổi.

Yến Hoa

Bình luận (0)