Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Một trường THPT tại TP.HCM đưa Yoga, nấu ăn, Gym, công dân toàn cầu vào dạy miễn phí cho học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Năm học 2025-2026, Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP.HCM đưa vào giảng dạy 11 nội dung chương trình nhà trường hoàn toàn miễn phí, trong đó có cả Yoga, nấu ăn, Gym, công dân toàn cầu.

Đây được xem là trường duy nhất tại TP.HCM đưa vào giảng dạy hoàn toàn miễn phí các nội dung chương trình nhà trường.

Thầy Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân cho hay, năm học 2025-2026, với yêu cầu dạy 2 buổi/ngày là hoàn toàn miễn phí, nhà trường tận dụng tối đa nguồn lực về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, phối hợp với các chuyên gia, vận động viên, giảng viên để xây dựng các chương trình, nội dung giảng dạy buổi 2 cho học sinh, trên tinh thần hoàn toàn miễn phí.

Theo đó, 11 nội dung thuộc chương trình nhà trường được đưa vào giảng dạy miễn phí cho học sinh trong năm học bao gồm: tiếng Hàn; Công dân toàn cầu; Mỹ thuật; Nấu ăn; Yoga; Vovinam; Thủ công mỹ nghệ; Kỹ năng sống; Xem phim; Đọc sách; Tin học MOS.

Các nội dung này được triển khai cho học sinh các khối lớp đăng ký lựa chọn, mỗi lớp được học từ 3-4 nội dung và được nhà trường xếp vào thời khóa biểu 2 buổi/ngày; 100% học sinh các khối 10, 11 tham gia học tập. Riêng khối 12 là năm cuối cấp nên chỉ tham gia hoạt động theo hình thức CLB.

Phòng học nấu ăn Trường THPT Bùi Thị Xuân được trang bị đầy đủ vật dụng, thiết bị
Học sinh rất thích thú, hào hứng khi học các tiết chương trình nhà trường

Theo thầy Phú, trong 11 nội dung chương trình nhà trường, hiện nay giáo viên nhà trường phụ trách giảng dạy 4 nội dung: Nấu ăn; Thủ công mỹ nghệ; Võ Vovinam; Tin học MOS. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên cùng giáo viên chủ nhiệm, thư viện sẽ phối hợp triển khai tiết đọc sách, tiết xem phim; Các nội dung còn lại do giảng viên trường đại học, huấn luyện viên chuyên nghiệp phụ trách giảng dạy.

“Do không được thu phí dạy 2 buổi/ngày, vì vậy giáo viên đứng lớp giảng dạy các nội dung buổi 2 đều đang trên tinh thần tự nguyện. Tới đây, nhà trường sẽ cân đối, tính toán nguồn kinh phí để hỗ trợ phần nào đó cho thầy cô thực hiện nội dung này. Riêng việc phối hợp với các trường đại học đưa giảng viên, huấn luyện viên, chuyên gia về giảng dạy tại trường hiện tại cũng trên tinh thần hỗ trợ, nhà trường tận dụng nguồn lực từ cựu học sinh, phụ huynh, các mối quan hệ để triển khai” – thầy Huỳnh Thanh Phú chia sẻ.

Lớp 11A9 học Yoga do huấn luyện viên Võ Hồ An giảng dạy

Anh Võ Hồ An – huấn luyện viên Yoga và là phụ huynh lớp 11 của Trường THPT Bùi Thị Xuân, hiện đang phụ trách giảng dạy các lớp Yoga cho học sinh khối 10, 11 của trường. Với thời lượng 10 tiết/tuần ở các khối lớp, anh An chủ động sắp xếp công việc huấn luyện viên bên ngoài để trở thành huấn luyện viên giảng dạy miễn phí cho học sinh nhà trường.

“Tôi đọc báo biết được tinh thần đổi mới dạy và học buổi 2 của Nhà nước và Bộ GD-ĐT kêu gọi các huấn luyện viên, nghệ sĩ, cùng hỗ trợ nhà trường tham gia hoạt động giảng dạy miễn phí cho học sinh nên đã trình bày mong muốn được đồng hành cùng với trường giảng dạy Yoga cho các em. Thuận lợi là nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất với phòng tập rộng rãi, bản thân tôi chỉ đóng góp chút xíu công sức, mong muốn làm sao nâng cao thêm sức khỏe cho các em để học tập hiệu quả. Học sinh rất thích thú, say mê với các buổi học Yoga” – anh An phấn khởi.

Trong khi đó, là giáo viên phụ trách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, năm học này cô Ngô Thị Hồng Ngọc lại “xung phong” giảng dạy miễn phí môn Nấu ăn và Thủ công mỹ nghệ cho học sinh khối 10, 11. Trong đó, môn Nấu ăn có thời lượng 2 tiết/tuần và Thủ công mỹ nghệ thời lượng 1 tiết/tuần.

Tiết học nấu ăn của lớp 10A1 do cô Ngô Thị Hồng Ngọc giảng dạy

Cô Ngọc cho biết, hiện nay tinh thần giảng dạy là đồng hành, hỗ trợ cùng nhà trường để trang bị thêm các kỹ năng sống cần thiết cho học sinh, chứ kinh phí thì chưa tính đến vì năm nay hoạt động dạy học 2 buổi/ngày là hoàn toàn miễn phí.

“Nhà trường có trang bị phòng thực hành công nghệ dinh dưỡng với đầy đủ thiết bị phục vụ cho môn học Nấu ăn như bếp từ, nồi niêu, xoong chảo, chén đũa, dao, thớt, khu vực rửa… Vì vậy việc giảng dạy môn học rất thuận lợi. Tôi lựa chọn các món ăn cơ bản, gần gũi, đơn giản mà học sinh nào cũng có thể dễ dàng học được để đưa vào giảng dạy. Nguyên liệu nấu ăn thì học nấu món nào các em sẽ chia nhau tự trang bị, theo hướng dẫn của giáo viên, song không đáng bao nhiêu kinh phí. Học sinh được học các kỹ năng cơ bản để có thể tự phục vụ bản thân, nấu được món ăn cho gia đình nên phụ huynh rất ủng hộ, các tiết học luôn sôi nổi, hào hứng” – cô Ngọc chia sẻ.

Bên cạnh các nội dung chương trình nhà trường được đưa “cứng” vào thời khóa biểu, năm học này Trường THPT Bùi Thị Xuân tiếp tục triển khai nhiều hoạt động CLB miễn phí cho học sinh, đặc biệt có Gym, AI, Dance sport… Các nội dung này không đưa vào thời khóa biểu song có giáo viên, huấn luyện viên, giảng viên hỗ trợ giảng dạy.

Là một Gymer với nhiều năm kinh nghiệm, năm học này anh Hà Minh Đức – nhân viên thiết bị kỹ thuật Trường THPT Bùi Thị Xuân đã đảm nhiệm phòng Gym của trường, hỗ trợ hướng dẫn học sinh có nhu cầu tập Gym. “Các em thường tập vào các giờ ra chơi và giờ ra về. Tôi hướng dẫn các em sử dụng các thiết bị đúng kỹ thuật, tư thế để vừa an toàn, vừa nâng cao sức khỏe”.

Anh Đức cho biết thêm, phòng Gym lần đầu tiên được nhà trường đưa vào sử dụng trong năm học này với rất nhiều thiết bị chuyên dụng. Đây đều là sự chung tay đóng góp từ đội ngũ giáo viên, phụ huynh của trường. Trong đó, thầy hiệu trưởng cũng ủng hộ một máy chạy bộ cho học sinh.

Học sinh được Gymer Hà Minh Đức hướng dẫn tập Gym

Yến Hoa

Bình luận (0)