Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc. Tham dự có Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cùng tham dự có các đồng chí: Nông Đức Mạnh – nguyên Tổng Bí thư; Lương Cường – Chủ tịch nước; Nguyễn Minh Triết – nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang – nguyên Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng – nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn An – nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân – nguyên Chủ tịch Quốc hội… cùng sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo của TP.HCM qua các thời kỳ; các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu…
Đánh dấu bước ngoặt lịch sử
Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Trần Lưu Quang – Bí thư Thành ủy TP.HCM – cho biết, trong niềm hân hoan của đất nước đổi mới và phát triển, sau một thời gian tích cực, khẩn trương chuẩn bị với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm theo Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay Đảng bộ TP.HCM long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.


Đại hội có ý nghĩa đặc biệt – đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TP.HCM được sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, hình thành Vùng đô thị – công nghiệp – cảng biển – sáng tạo lớn nhất cả nước và tầm khu vực. Là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước, là bước đi lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, để TP.HCM – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu cùng hội nhập trong một không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu: “Vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước – TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình và hội nhập”.
Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị – xã hội của Đảng bộ, quân và dân TP. Với tư cách là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ, đại hội lần này có 2 nhiệm vụ quan trọng:
Một là kiểm điểm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm của Ban Chấp hành đương nhiệm, trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế – xã hội TP giai đoạn 2025-2030 và các nhiệm kỳ tiếp sau, phù hợp với đặc điểm của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hai là thảo luận đóng góp một cách tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cao vào các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị.
Thành tựu nổi bật
Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá, qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo dựng nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Một kỷ nguyên phát triển mới đang được mở ra – kỷ nguyên của độc lập, tự cường, sáng tạo và hội nhập sâu rộng.

Đóng góp vào những thành tựu chung đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, nhất là tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, cùng những biến động phức tạp của kinh tế thế giới và thiên tai, biến đổi khí hậu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, TP đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế được triển khai đồng bộ, gắn với việc xây dựng mô hình chính quyền hai cấp phù hợp với quy mô, đặc thù quản lý của TP sau hợp nhất. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực đời sống nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.
Trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, TP đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,7%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 8.224 USD, gấp 1,7 lần cả nước, quy mô kinh tế chiếm trên 23,5% GDP cả nước, đóng góp hơn 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia, số lượng doanh nghiệp chiếm 31% cả nước.


Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế xanh, kinh tế số; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng, logistics được đầu tư đồng bộ, tạo tiền đề cho liên kết vùng và kết nối quốc tế. Thu ngân sách Nhà nước liên tục tăng, bình quân mỗi năm vượt dự toán từ 10% đến 15%, là đầu tàu kinh tế chủ lực của cả nước.
Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo người có công, người nghèo, công nhân, người lao động được thực hiện đầy đủ, thường xuyên; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển; môi trường sống, không gian đô thị được quan tâm chỉnh trang, hiện đại, văn minh.
Quốc phòng – an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần quan trọng tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế – xã hội. Lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ.
“Những kết quả to lớn đó là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện ý chí kiên định, khát vọng vươn lên mạnh mẽ vì mục tiêu chung – “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững, nghĩa tình, hiện đại, hội nhập, xứng đáng là đầu tàu, động lực phát triển của cả nước””, đồng chí Quang nhấn mạnh.

Khi thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã được hợp nhất thành một chỉnh thể phát triển thống nhất – TP.HCM. Từ truyền thống “cùng chung dòng sông, cùng chung vận mệnh” của ba địa phương gắn bó khăng khít trong suốt chiều dài lịch sử, đến nay, “núi liền núi, sông liền sông, biển liền biển” – tạo nên một không gian phát triển mới, một nguồn lực và động lực mới, sức mạnh cộng hưởng mới, mở ra thời kỳ phát triển với tầm vóc, quy mô, vị thế và khát vọng lớn hơn.
Tập trung hoàn thành tốt ba nội dung lớn
Đồng chí Quang nhìn nhận, bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020–2025 vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.
Tại đại hội này, với tinh thần đồng hành và kiến tạo, khiêm tốn và cầu thị, trách nhiệm và khát vọng, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị đại hội tập trung hoàn thành tốt ba nội dung lớn:
Thứ nhất, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động. Vì vậy các đồng chí đại biểu – với tinh thần trách nhiệm cao, từ thực tiễn phong phú của các địa phương và ngành, lĩnh vực, hãy thảo luận dân chủ, thẳng thắn, nhìn nhận toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được, đồng thời nhìn thẳng vào sự thật, phân tích sâu sắc những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua. Chúng ta không tự mãn với những kết quả đã có, không tự bằng lòng với chính mình, mà phải thẳng thắn tự hỏi “TP.HCM đang đứng ở đâu trong tương quan phát triển với các trung tâm lớn của khu vực và quốc tế? Tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bản sắc và truyền thống của TP đã được phát huy tương xứng hay chưa? Mức sống, thu nhập và hạnh phúc của người dân đã thực sự trở thành thước đo phát triển hay chưa?”.
Từ đó, rút ra những bài học sâu sắc, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và quyết sách lớn nhằm xây dựng TP.HCM mở rộng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và niềm tin của nhân dân. TP.HCM anh hùng trong kháng chiến, năng động trong đổi mới, sáng tạo trong hội nhập, và sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn trong thời kỳ mới. Đó là khát vọng cháy bỏng và cam kết đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân TP hôm nay, với các thế hệ mai sau.
Thứ hai, cùng với việc thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị và các văn kiện trình đại hội, các đại biểu cần tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm vào các chuyên đề phát triển trọng tâm của TP, đồng thời tham gia góp ý sâu sắc vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đối với Đảng, đối với đất nước.
Thứ ba, một nội dung có ý nghĩa rất quan trọng của đại hội là công tác nhân sự. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình các bước về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025–2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội 14 của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.
Hồ Trinh

Bình luận (0)