Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch phản hồi thông tin “tuyển sinh tiến sĩ của trường có vấn đề”

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà trưng khng đnh, nếu phát hin nhng vn đ liên quan đến liêm chính khoa hc ca tp th và cá nhân thuc trưng thì s tiếp tc tiến hành rà soát, xác minh, x lý theo quy đnh.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Liên quan đến trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) trúng tuyển tiến sĩ ngành y, cùng với thông tin cho rằng “có vấn đề trong quá trình tuyển sinh” của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nhà trường đã chính thức lên tiếng.

Tuyn sinh đưc thc hin minh bch, đúng quy đnh

Ngày 9-10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có công văn báo cáo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo UBND TP.HCM về việc rà soát quá trình tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025 của trường.

Trong báo cáo, nhà trường cho biết vào ngày 30-9, trường công bố kết quả chấm thi kỳ tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025. Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng “có vấn đề trong quá trình tuyển sinh”.

Vụ việc được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội, một số nội dung có dấu hiệu suy diễn, gây ảnh hưởng đến uy tín của trường và tạo dư luận không tốt trong xã hội. Sau khi nhận được các thông tin trên, trường đã tiến hành thành lập Tổ công tác để rà soát quá trình tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025.

Vào ngày 9-10, hội đồng tuyển sinh sau ĐH 2025-2026 của trường đã họp để xem xét trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy trúng tuyển tiến sĩ ngành y. Kết quả cho thấy, trường đã ban hành thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025 đúng thời hạn, có công khai trên trang thông tin điện tử theo quy định, đảm bảo đúng các điều kiện dự thi.

Có tổng cộng 31 thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ vào 4 ngành, gồm: Ngoại khoa (9 thí sinh), nhi khoa (4 thí sinh), nội khoa (15 thí sinh) và tai mũi họng (3 thí sinh).

Hồ sơ thí sinh được tiếp nhận, rà soát và lưu trữ đầy đủ. Tổ công tác đã kiểm tra các hồ sơ cho thấy việc xác định điều kiện dự tuyển (bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ, công trình khoa học) được thực hiện đúng quy định.

Quá trình xét tuyển qua buổi trình bảo vệ đề cương và chấm điểm, quá trình phê duyệt kết quả trúng tuyển được tiến hành theo kế hoạch, có biên bản họp hội đồng tuyển sinh và danh sách chấm điểm minh bạch.

H đim 1 thí sinh nhưng không nh hưng kết qu trúng tuyn

Với những nghi vấn về mối quan hệ cá nhân và tính minh bạch của quá trình tuyển sinh trong trường hợp của thí sinh Âu Nhật Huy, qua kiểm tra, nhà trường xác nhận thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển, đ??c x?t tuy?n ??ng quy tr?nh, c? h? s? h?p l? t?i th?i ?i?m x?t tuy?n v? ?i?m x?t tuy?n ??t theo quy ch?.

Nh? tr??ng cho r?ng, theo quy ch? ??o t?o v? tuy?n sinh tr?nh ?? ti?n s? c?a tr??ng th? c?n b?, gi?ược xét tuyển đúng quy trình, có hồ sơ hợp lệ tại thời điểm xét tuyển và điểm xét tuyển đạt theo quy chế.

Nhà trường cho rằng, theo quy chế đào tạo và tuyển sinh trình độ tiến sĩ của trường thì cán bộ, giảng viên có người thân tham gia tuyển sinh sẽ không tham gia bất kỳ hội đồng nào trong kỳ thi.

PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường (là mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy) không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong quá trình tuyển sinh sau ĐH năm nay. Điều này phù hợp với nguyên tắc loại trừ xung đột lợi ích và đảm bảo quy định tại quy chế tuyển sinh – đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.

Còn về bài báo khoa học mà thí sinh Âu Nhật Huy nộp để dự thi, nhà trường khẳng định, tất cả được công bố trên các tạp chí trong danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025 (theo Quyết định 26/QĐ-HĐGSNN ban hành ngày ngày 11-7-2025). Các bài báo này đáp ứng tiêu chí tuyển sinh trong quy chế của Bộ GD-ĐT về “kinh nghiệm nghiên cứu” và quy chế của trường.

Cụ thể, thí sinh có nộp 8 bài báo, bao gồm 5 bài đăng trên tạp chí trong nước (là các tạp chí 0-1 điểm theo xếp loại Hội đồng Giáo sư Nhà nước 2025) và 3 bài đăng trên tạp chí quốc tế có tên trong danh mục Scopus.

Với 8 bài báo thí sinh đã nộp, tổng điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu là 11. Tuy nhiên, điểm tối đa (mức trần) cho mục kinh nghiệm nghiên cứu chỉ có 10 điểm và 10 điểm này được tiểu ban chuyên môn sử dụng để tính vào tổng điểm; nên tổng điểm trung bình của thí sinh là 88,8.

Mặt khác, vào ngày 8-10, trường nhận được thông báo từ tác giả chính của một bài báo quốc tế trong danh sách bài báo thí sinh Âu Nhật Huy nộp với nội dung rút bài đã công bố.

Sau khi điều chỉnh, điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh với 7 bài báo còn lại sẽ là 9,5. Kéo theo đó, tổng điểm trung bình giảm từ 88,8 xuống còn 88,3. Song điểm số này không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển của thí sinh Âu Nhật Huy.

Trường khẳng định quá trình tuyển sinh được thực hiện đúng quy định hiện hành; bảo đảm hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tuyển sinh diễn ra theo đúng kế hoạch. Đồng thời, trường cam kết tuân thủ nguyên tắc về liêm chính khoa học trong mọi hoạt động.

Nếu phát hiện những vấn đề liên quan đến liêm chính khoa học của tập thể và cá nhân thuộc trường thì sẽ tiếp tục tiến hành rà soát, xác minh và xử lý theo quy định.

Mê Tâm

Bình luận (0)